giáo dực môi trường

Vườn Quốc gia Cúc Phương - Vườn Quốc gia Ba Vì: Trao đổi mô hình phát triển dược liệu
(TN&MT) - Trong 2 ngày 30 – 31/5 vừa qua, Vườn quốc gia Cúc Phương đã tổ chức Đoàn công tác đến trao đổi học tập mô hình phát triển dược liệu tại Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội
  • Ngành giáo dục với công tác bảo vệ môi trường: Nuôi dưỡng và nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục môi trường, Đảng và Nhà nước đã có những chính sách, chương trình hành động cụ thể để nâng cao nhận thức cho của học sinh, sinh viên trong công tác bảo vệ môi trường. Đến nay, mạng lưới giáo dục môi trường đã được hình thành; các chương trình giáo dục môi trường bao gồm cả chính khóa và ngoại khóa đã được triển khai tới tất cả các cấp học trong hệ thống giáo dục của Việt Nam.
  • Phát huy vai trò của “Hội yêu rác”
    (TN&MT) - Được thành lập từ năm 2018, “Hội yêu rác” do Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Chùa Thiền Tôn Phật Quang (tọa lạc tại núi Dinh, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực trong việc giúp tuyên truyền, làm gương cho cộng đồng về lối sống xanh, giảm rác thải và yêu quý tự nhiên.
  • TP.HCM: Triển khai kế hoạch giáo dục môi trường trong trường học giai đoạn 2021-2025
    (TN&MT) - Ngày 28/01, Sở TN&MT TP.HCM và Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động giáo dục và truyền thông môi trường trong trường học giai đoạn 2016-2020 và ký kết kế hoạch phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường trong trường học giai đoạn 2021-2025.
  • Bộ GDĐT chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh bạch hầu trong trường học
    (TN&MT) - Ngày 9/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có công văn gửi các Sở GDĐT và Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu trong trường học.
  • COP25: Italy và Mexico “mở đường” cho giáo dục khí hậu
    (TN&MT) - Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã đánh giá cao cam kết của Italy và Mexico về việc tăng cường giáo dục khí hậu và môi trường.
  • Đài Loan - Việt Nam: Chia sẻ kinh nghiệm giáo dục môi trường
    (TN&MT) – Trong bối cảnh ô nhiễm và suy thoái môi trường, cũng như suy thoái đa dạng sinh học ngày càng trở nên nghiêm trọng và cấp bách hơn theo thời gian, giáo dục môi trường là một việc hết sức quan trọng. Buổi trao đổi Mạng lưới Giáo dục môi trường (GDMT) Đài Loan – Việt Nam 2019 vào ngày 19/8 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội đã xoay quanh nội dung trên.
  • Tăng cường mạng lưới giáo dục môi trường Việt Nam – Đài Loan
    (TN&MT) - Chiều ngày 22/1, tại trụ sở Bộ TN&MT, thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã tiếp và làm việc với giáo sư Hurng – Jyuhn Wang – Giám đốc viện nghiên cứu Việt Nam – Đài Loan, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Dong Hwa, Đài Loan.
  • Thái Lan tăng cường giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ
    (TN&MT) - Trung tâm Giáo dục Môi trường Thái Lan (EEC) đã tổ chức "Ngày Chiến đấu tuyệt chủng” lần đầu tiên (2/4/2017) để chia sẻ thông tin, kết quả nghiên cứu từ Dự án Chống tuyệt chủng; đồng thời, trao quyền và các công cụ bảo tồn cho các nhà bảo tồn trẻ tuổi.
  • Giáo dục môi trường thông qua nghệ thuật
    (TN&MT) – Qũy Đối tác về các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF) đã hỗ trợ kinh phí để Nhóm Phát triển nông thôn Campuchia (CRDT) triển khai dự án “Thay đổi nhận thức trong hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học” nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn đa dạng sinh học thông qua biểu diễn nghệ thuật thị giác.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO