Đông Cương

Yên Bái: Lò đốt rác tại xã Đông Cuông hoạt động trở lại
(TN&MT) - Sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và một số điểm tại khu dân cư, ngày 19/4 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên chính thức vận hành trở lại.
  • Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy kiểm tra hoạt động lò đốt rác thải tại xã Đông Cuông
    Chiều 1/7, ông Đỗ Đức Duy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra thực tế quá trình hoạt động của lò đốt rác tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên (Yên Bái), đồng thời đã đối thoại trực tiếp với người dân thôn Gốc Quân, xã Đông Cuông.
  • Văn Yên (Yên Bái): Giám sát hoạt động của lò đốt rác 24/24 giờ
    (TN&MT) - Sáng 5/6, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã cho lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại xã Đông Cuông vận hành trở lại để đánh giá cụ thể nguyên nhân gây ra tình trạng mùi, khói và bụi trong thời gian qua (thời gian vận hành 60 ngày).
  • Văn Yên (Yên Bái): Thành lập tổ chỉ đạo, giám sát hoạt động lò đốt rác tại Đông Cuông
    (TN&MT) - Theo UBND huyện Văn Yên (Yên Bái), dự kiến lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại xã Đông Cuông sẽ hoạt động trở lại vào ngày 5/6/2023, trước khi hoạt động huyện đã thành lập tổ chỉ đạo, nhóm giám sát việc vận hành lò đốt nhằm đánh giá nguyên nhân phát sinh mùi, khói, bụi.
  • Lễ hội Đền Đông Cuông được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
    (TN&MT) – Tối 1/2 (tức 11 tháng giêng), UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ công bố Quyết định ghi danh “Lễ hội Đền Đông Cuông” vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia tại Đền Đông Cuông, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên và Khai mạc Lễ hội Đền Đông Cuông năm 2023.
  • Thanh Hóa: Làng hoa Đông Cương rực rỡ ngày cận Tết
    Cũng như mọi năm, càng gần Tết Nguyên đán, làng hoa Đông Cương (TP. Thanh Hóa) lại càng rực rỡ màu sắc, nhộn nhịp, người dân ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho vụ hoa quan trọng nhất trong năm.
  • Yên Bái: Chính thức đưa lò đốt rác đầu tiên đi vào hoạt động
    (TN&MT) - Sáng 17/1, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái chính thức bàn giao công trình lò đốt chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên (Yên Bái).
  • Đêm 17/12, bão Rai vào Biển Đông, cường độ mạnh, tàu thuyền chủ động phương án tránh trú
    (TN&MT) - Theo dự báo, bão Rai sẽ đi vào Biển Đông vào khoảng đêm 17/12 đến sáng 18/12, trở thành cơn bão số 9 trên Biển Đông. Trước khi vào Biển Đông, bão Rai có suy yếu, sau đó vào Biển Đông bão sẽ mạnh lên.
  • Yên Bái: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng lò đốt rác tại xã Đông Cuông
    (TN&MT) - Nhằm tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt, trong thời gian tới tỉnh Yên Bái sẽ triển khai đầu tư 13 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) thay cho các bãi chôn lấp rác thải hiện nay. Ngày 9/10/2021, tỉnh Yên Bái đã khởi công xây dựng lò đốt CTRSH đầu tiên tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào sử dụng vào cuối tháng 12/2021.
  • Làng hoa Đông Cương tất bật cho dịp Tết Tân Sửu
    (TN&MT) - Để chuẩn bị cho dịp Tết Tân Sửu 2021, người dân làng hoa Đông Cương (phường Đông Cương, TP. Thanh Hóa) đang tất bật, hối hả chăm sóc cây trồng, chuẩn bị cho vụ mùa quan trọng nhất trong năm.
  • Lễ hội đền Đông Cuông làm tốt công tác bảo vệ môi trường
    Đền Đông Cuông thuộc xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, thờ Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn và những anh hùng người dân tộc thiểu số đã góp sức cùng vua quan nhà Trần giành thắng lợi trong ba cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông.
  • 94,82% đại biểu tán thành gia nhập Công ước số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức
    (TN&MT) - Với 458/460 phiếu tán thành (đạt 94,82%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức.
  • Rực rỡ làng hoa Tết Đông Cương
    (TN&MT) - Làng hoa Đông Cương thuộc phường Đông Cương, TP. Thanh Hóa vốn nổi tiếng với nghề trồng hoa. Tuy còn nhiều vất vả khó khăn, song ngành nghề đã đem lại nguồn lợi kinh tế cao, thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình nơi đây, bên cạnh ý thức tốt trong công tác thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật.
  • Làng hoa Đông Cương tất bật vào Tết
    (TN&MT) - Làng hoa Đông Cương, TP. Thanh Hóa vốn nổi tiếng với nghề trồng hoa. Những ngày cận Tết Nguyên đán, khung cảnh người dân nơi đây chăm sóc hoa trở nên tất bật, nhộn nhịp.  
  • Hơn 50 bản hội hầu đồng tại đền Mẫu Đông Cuông
    (TN&MT) – Tối 20/5, Festival Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng ngàn (hầu đồng) đã chính thức khai mạc tại Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên (Yên Bái) với hơn 50 bản hội hầu đồng hàng đầu Việt Nam, về trình diễn trang phục của các nghệ nhân tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2017- Lào Cai - Tây Bắc.
  • Yên Bái thực hiện nghiêm việc không treo cổ trâu tại Lễ hội đền Đông Cuông
    (TN&MT) - Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà, tại Lễ hội Đền Đông Cuông (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) diễn ra đêm 8, sáng 9/2 tức 12 và 13 tháng Giêng năm Đinh Dậu, tục treo cổ trâu để tế lễ chính thức bị loại bỏ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO