Yên Bái thực hiện nghiêm việc không treo cổ trâu tại Lễ hội đền Đông Cuông

09/02/2017 00:00

(TN&MT) - Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà, tại Lễ hội Đền Đông Cuông (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) diễn ra đêm 8, sáng 9/2 tức 12 và 13 tháng Giêng năm Đinh Dậu, tục treo cổ trâu để tế lễ chính thức bị loại bỏ.

Hàng chục nghìn khách địa phương và khách thập phương về với lễ hội
Hàng chục nghìn khách địa phương và khách thập phương về với lễ hội

Đêm ngày 8/2 sáng ngày 9/2, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái khai mạc Lễ hội Đền Đông Cuông năm 2017. Lễ hội đã thu hút hàng chục nghìn khách địa phương và khách thập phương. 

Đền Đông Cuông là một trong những ngôi đền linh thiêng nằm ở xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái ngay cạnh bờ sông Hồng. Ngôi đền thờ Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn và những anh hùng người dân tộc thiểu số: Hà Đặc, Hà Chương, Hà Bổng... Năm 2009, Đền Đông Cuông được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Ông Lê Minh Đức – Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết: Trong các nghi thức, quan trọng nhất là nghi thức mổ trâu làm vật tế dâng lên Mẫu, cùng các vị anh hùng dân tộc trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thế kỷ XVIII và các vị Thủ lĩnh người Tày trong cuộc khởi nghĩa năm 1913 – 1914 đã hi sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Nghi thức mổ trâu trắng được thực hiện lúc 0h ngày 8/2 để tế lễ thần linh
Nghi thức mổ trâu trắng được thực hiện lúc 0h ngày 8/2 để tế lễ thần linh

Đây là một nghi lễ quan trọng trong lễ hội thể hiện sự biết ơn của nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đối với thánh mẫu thượng ngàn, các vị thần linh, các anh hùng nghĩa sĩ đã có công che chở giúp nhân dân làm ăn phát triển kinh tế, gìn giữ đất nước như ngày hôm nay.

Nghi thức lễ rước kiệu Mẫu sang sông được thực hiện sáng ngày 9/2 đã thu hút đông đảo khách về với lễ hội
Nghi thức lễ rước kiệu Mẫu sang sông được thực hiện sáng ngày 9/2 đã thu hút đông đảo khách về với lễ hội

Lễ hội đền Đông Cuông vẫn được tổ chức theo nghị thức lễ truyền thống từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, trước những yêu cầu đổi mới hiện nay, theo sự chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL và lãnh đạo tỉnh Yên Bái, BTC lễ hội đền Đông Cuông không tổ chức treo trâu như những năm trước mà mổ bình thường. Để chuẩn bị cho nghi thức tế lễ thần linh, BTC chuẩn bị một con trâu trắng dưới gốc cây mít có tuổi đời trên 300 năm tuổi ở trước cổng cửa đền. Đây là năm đầu tiên thay đổi nghi thức này nhưng đã nhận được sự đồng tình của người dân. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi sự hụt hẫng của một số người dân trong vùng.

Ông Hà Văn Lập, thôn Đồng Dẹt, xã Đông Cuông chia sẻ: Năm nào tôi cũng tham gia lễ hội, năm nay nghi thức mổ trâu tế lễ có sự thay đổi. Bản thân tham dự cũng có phần cảm thấy không vui như mọi năm. Tuy nhiên đây là những đổi mới để phù hợp với nghi lễ hiện nay thì chúng tôi cũng đồng ý.

Phần lễ được thực hiện theo nghi thức truyền thống và trang nghiêm.
Phần lễ được thực hiện theo nghi thức truyền thống và trang nghiêm.

Lễ hội Đền Đông Cuông năm 2017 được tổ chức với quy mô cấp huyện, bao gồm phần lễ và phần hội. Phần Lễ được tổ chức tại Đền Mẫu đúng với nghi thức truyền thống với các nghi thức đón ông Mo về đền, lễ mổ trâu trắng tế thần, lễ rước kiệu Mẫu sang sông, lễ dâng hương.

Phần hội đa dạng, phong phú và mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, bao gồm chương trình biểu diễn nghệ thuật và trình diễn trang phục các dân tộc huyện Văn Yên; hội thi thể thao với các môn: bóng chuyền nam, đẩy gậy, kéo co, vật dân tộc, ném còn, đu tiên, đua thuyền...

Dịp này, huyện Văn Yên cũng tổ chức 33 gian hàng chợ quê, giới thiệu và quảng bá ẩm thực dân tộc, sản vật nông nghiệp tiêu biểu đặc trưng của các các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, các sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ làm từ quế của huyện...

 

Tại lễ hội đã diễn ra các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc, văn hóa địa phương

Tại lễ hội đã diễn ra các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc, văn hóa địa phương

Trước đó, như Báo Điện tử baotainguyenmoitruong.vn đã đưa tin, trước mùa Lễ hội năm nay Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái - bà Phạm Thị Thanh Trà đã chỉ đạo chính quyền địa phương làm việc với nhà đền, trong lễ hội đền Đông Cuông năm nay sẽ bỏ tập tục treo cổ trâu,  thay vào đó là giết mổ trâu để tế lễ…

Và ngày 6/2/2017, ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên cho biết: Thường trực Huyện ủy đã họp, thống nhất không cho tái diễn tập tục treo cổ trâu ở đền Đông Cuông và đền Nhược Sơn như mọi năm.

Bài & ảnh: Thanh Ngà

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái thực hiện nghiêm việc không treo cổ trâu tại Lễ hội đền Đông Cuông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO