Đông Bình

Bình Điền: Hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu ĐHĐCĐ đã thông qua
(TN&MT) - Ngày 26/4, Công ty CP Phân bón Bình Điền (HOSE: BFC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 để đánh giá lại kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2023, đồng thời, đặt ra phương hướng, nhiệm vụ hành động mới trong năm 2024.
  • Nghĩa Hành (Quảng Ngãi): Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường
    Có nhiều lợi thế về cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa bản địa, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) xác định du lịch đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương góp phần xóa đói, giảm nghèo, trong đó bảo vệ môi trường được xem là nhân tố thúc đẩy sự phát triển du lịch bền vững.
  • Họp Hội đồng bình xét sự kiện nổi bật ngành TN&MT năm 2022
    (TN&MT) - Sáng 20/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bình xét sự kiện ngành TN&MT năm 2022 nhằm chọn lựa ra các sự kiện nổi bật của ngành được cộng đồng, cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm.
  • Bình Định: Tìm nguồn nước sạch cho người dân vùng trung du miền núi Hoài Ân
    Thời gian qua, những cán bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung (Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia) “ăn dầm ở dề”, bám trụ tại xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân để tìm nguồn nước sạch cho bà con vùng trung du miền núi có nước sinh hoạt.
  • Tuy Hoà là sân bay đầu tiên hoạt động bình thường trở lại sau bão Noru
    Trong số 10 sân bay buộc phải tạm đóng cửa do ảnh hưởng của bão Noru, Tuy Hoà là sân bay đầu tiên hoạt động trở lại.
  • Bình Định: Đánh giá thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản
    Trong 2 ngày 15 và 16/7, tại thành phố Quy Nhơn, Trung tâm Bảo tồn sinh vật Biển và Phát triển cộng đồng (MCD) phối hợp với Tổng cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo Đánh giá giữa kỳ và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực duyên hải miền Trung.
  • Bình Định: Phiên “Chợ Nhân đạo” lan tỏa lòng nhân ái
    Sáng 11/5, tại thành phố Quy Nhơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định tổ chức Lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2022 với thông điệp “Gắn kết cộng đồng-Lan tỏa hành động nhân ái” cùng phiên chợ 0 đồng dành cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
  • Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Bình Định
    Chiều 27/4, Đoàn công tác Bộ GTVT do Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm dẫn đầu đi kiểm tra hiện trường và làm việc với UBND tỉnh Bình Định liên quan đến hướng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Bình Định. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng cùng lãnh đạo của sở, ban, ngành tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ GTVT.
  • Hà Nội: Cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn được phép hoạt động bình thường
    Theo thông báo mới nhất của UBND thành phố Hà Nội, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường (không quy định đóng cửa trước 21h hàng ngày), đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan.
  • Phát động bình chọn cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và Người lao động Dầu khí”
    (TN&MT) - Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021); 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam (16/12/1991 - 16/12/2021), Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và Người lao động Dầu khí”.
  • Ninh Bình: Khảo sát các điểm du lịch đảm bảo an toàn đón khách du lịch
    (TN&MT) - Để khôi phục các hoạt động du lịch trong bối cảnh bình thường mới, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình và Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch (Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình) phối hợp tổ chức Chương trình khảo sát các khu điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch trên địa bàn đảm bảo các tiêu chí an toàn để lựa chọn đề xuất đón khách nội địa giai đoạn 1 (quý IV năm 2021).
  • Cần Thơ: Quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid -19
    (TN&MT) - Trong những ngày vừa qua với tinh thần chủ động, quyết tâm thực hiện phương châm “Chống dịch như chống giặc” của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, lực lượng tuyến đầu và nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn TP. Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững sự ổn định, an tâm, tin tưởng trong nhân dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. 
  • Quảng Nam: Trả tiền mua nước sạch nhưng phải dùng nước nhiễm phèn
    (TN&MT) - Thời gian gần đây, người dân thôn Đông Bình và Đông Xuân, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vô cùng bức xúc trước việc vẫn phải đóng phí sử dụng nước sạch cho HTX Tam Giang nhưng lại phải sử dụng nước không hợp vệ sinh.
  • Quảng Nam: Cho phép quán cà phê, cửa hàng ăn uống được hoạt động bình thường tại một số địa phương
    (TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam quyết định cho phép một số hoạt động được thực hiện bình thường, gồm hội nghị, hội thảo, nghi lễ tôn giáo, triển lãm, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, vui chơi, giải trí, du lịch, các cơ sở giáo dục… tại Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An
  • Tham gia Cuộc thi viết  “Cùng giữ màu xanh của biển” bằng những hành động bình dị nhất
    (TN&MT) - Đó là chia sẻ của ông Trần Quang Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại buổi làm việc chiều 29/3 với ông Hoàng Mạnh Hà - Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi “Cùng giữ màu xanh của biển”.
  • Bình xét sự kiện ngành tài nguyên môi trường năm 2020
    (TN&MT) - Sáng 5/1, tại trụ sở Bộ TN&MT, Hội đồng Bình xét sự kiện ngành tài nguyên môi trường năm 2020 đã tổ chức họp Hội đồng nhằm tìm ra 10 sự kiện được cộng đồng, cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm. Chủ tịch Hội đồng bình xét, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì cuộc họp.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO