“tỷ phú”

Gia Lộc (Hải Dương): Nông dân giàu từ nông sản sạch
Ở huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương), nhiều hộ nông dân đã “đổi đời” khi thức thời chuyển hướng trồng nông sản sạch trong nhà màng, nhà lưới. Cho đến nay, mô hình này đang phát huy hiệu quả và giúp nhiều hộ nông dân trở thành tỷ phú.
  • Tỷ phú nông dân Raglai với mô hình trồng sầu riêng hữu cơ
    Tại huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, một câu chuyện đầy nhiệt huyết và tạo sức lan tỏa được nhiều người biết đến đó là chuyện trồng sầu riêng hữu cơ của anh Cao Thanh Hải (SN 1989), một thanh niên người đồng bào dân tộc Raglai.
  • Trở thành tỷ phú nhờ nuôi giống gà râu Đầm Hà
    (TN&MT) - Bằng việc gìn giữ, bảo tồn, phát triển giống gà bản địa nổi tiếng của huyện Đầm Hà, anh Nguyễn Văn Tuyền, SN 1988, thôn Tân Hòa, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đã trở thành tỷ phú và được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022.
  • Đảo tỷ phú thu hút giới siêu giàu tại Đà Nẵng
    Tầng lớp thu nhập cao có xu hướng lựa chọn những căn nhà an cư hòa mình giữa thiên nhiên, an ninh, riêng tư và tích hợp đủ tiện nghi xa xỉ.
  • Sheraton Grand Đà Nẵng Resort của Tập đoàn BRG - Điểm đến lý tưởng cho đám cưới hoàn hảo của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ
    (TN&MT) - Tháng 1/2023 vừa qua, Khu nghỉ dưỡng và Trung tâm Hội nghị Sheraton Grand Đà Nẵng của Tập đoàn BRG vinh dự được chọn là nơi tổ chức tiệc cưới của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ Tuisha Seksaria và Gaurav Palrecha. Tiệc cưới diễn ra trong 5 ngày kèm theo chuỗi các sự kiện và nghi thức truyền thống, với sự tham dự của hơn 350 quan khách.
  • Home Hanoi Xuan 2023: Khép lại “Vũ trụ Tết diệu kỳ”, tiếp nối sứ mệnh xây dựng “Thành phố Sáng tạo”
    (TN&MT) - Tối 29/01, đường hoa Home Hanoi Xuan 2023 với chủ đề “Vũ trụ Tết diệu kỳ” đã chính thức khép lại sau gần 20 ngày hoạt động, tăng 4 ngày so với kế hoạch ban đầu.
  • Dự án Simona Heights đến với thành phố Pleiku
    Ngày 17/7, tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 1 Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn tổ chức sự kiện Giới thiệu dự án Simona Heights. Tham dự sự kiện, khách hàng được cung cấp đầy đủ thông tin về dự án Simona Heights cùng các đặc quyền ưu đãi hấp dẫn.
  • “Đảo tỷ phú" Hòn Thơm trở thành “hiện tượng" trong giới đầu tư
    (TN&MT) - Hon Thom Paradise Island hứa hẹn là một thỏi nam châm hút khách khi được đầu tư thành "đảo tỷ phú".
  • Cơ sở chế biến gỗ tại Lạc Thủy (Hòa Bình): Xây dựng trái phép, vi phạm hành lang bảo vệ đê điều
    (TN&MT) - Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ lâm sản của Công ty TNHH Phú Hưng tại xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) ngang nhiên xây dựng nhà điều hành, bến thủy trái phép; Tập kết máy móc sản xuất, chế biến gỗ trên diện tích đất giáp với bờ sông Bôi, vi phạm hành lang bảo vệ đê điều. Cơ quan chức năng địa phương đã chỉ rõ những vi phạm trên, tuy nhiên, nhiều năm qua, những công trình này vẫn ngang nhiên tồn tại mà không được xử lý dứt điểm.
  • Huyện Nam Đàn (Nghệ An): "Nhùng nhằng" chuyện GPMB, dự án nhà máy rác thải chưa thể khởi công
    Chủ trương đầu tư và các cơ sở pháp lý đã quá đầy đủ, rõ ràng nhưng do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) kéo dài nên dự án nhà máy xử lý rác thải Nam Đàn tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn do Công ty TNHH Xây dựng và phát triển đô thị Phú An (Cty Phú An) vẫn chưa thể triển khai thi công xây dựng. Nhà đầu tư sốt ruột muốn sớm triển khai, trong khi những người có trách nhiệm của huyện Nam Đan thì lại khá "đủng đỉnh" trong câu chuyện này.
  • Phù Cát (Bình Định): Xử lý các truờng hợp khai thác khoáng sản trái phép theo phản ánh của Báo TN&MT
    Mới đây, UBND huyện Phù Cát có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định cùng các sở, ban, ngành liên quan, Báo cáo về việc xử lý các truờng hợp khai thác khoáng sản trái phép theo phản ánh của báo chí, trong đó có Báo Tài nguyên và Môi trường.
  • Lạc Thủy (Hòa Bình): Công ty Phú Hưng xây dựng trái phép, vi phạm hành lang bảo vệ đê điều
    Xây dựng nhà điều hành, bến thủy trái phép, tập kết máy móc sản xuất, chế biến gỗ lâm sản trên diện tích đất giáp với bờ sông Bôi vi phạm hành lang bảo vệ đê điều… là những sai phạm tại Công ty TNHH Phú Hưng được chính quyền xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và các cơ quan chức năng chỉ rõ. Thế nhưng, đã nhiều năm trôi qua, những công trình này vẫn ngang nhiên tồn tại mà không được xử lý dứt điểm.
  • Bình Định: Công ty cổ phần Phú Tài đổ bột đá có đúng quy định?
    Sau khi các nhà thầu lấy đất san lấp hoàn thành dự án đường trục Khu kinh tế nối dài để lại ba hố đất sâu nguy hiểm tại thôn Chánh Nhơn và Liên Trì, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát từ năm 2019. Công ty cổ phần Phú Tài xin chủ trương san lấp 3 hố sâu này nhằm cải tạo phục hồi môi trường và tránh nguy hiểm cho người và gia súc. Tuy nhiên việc đổ bột đá xuống hố sâu một cách bừa bãi không đúng quy định sẽ gây hệ lụy môi trường.
  • Chàng trai trẻ khởi nghiệp từ ống hút tre
    Một chiều đầu xuân, chúng tôi có dịp gặp chủ nhân của sản phẩm ấy – anh Nguyễn Văn Mão (35 tuổi, Nghệ An). Qua bàn tay rắn rỏi của chàng thanh niên xứ Nghệ này, những sản phẩm mang thương hiệu “ống hút tre Việt Nam” đã được biết đến đông đảo tại các thị trường trong nước và quốc tế.
  • Dự án Khu nhà ở xã hội khu vực 1, phường Đống Đa, Tp. Quy Nhơn đã có chủ đầu tư
    (TN&MT) - UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội thuộc khu vực 1, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn là chủ đầu tư của dự án này.
  • Đang nghèo cùng cực, bất ngờ trở thành tỷ phú chỉ với một chai nước giải khát
    (TN&MT) - Đó là trường hợp của Chị La Lan Thị Bông (42 tuổi), người dân tộc Chăm tại huyện Đồng Xuân, Phú Yên. Đang từ nghèo khó, cơ cực bất ngờ thành tỷ phú khi uống Nước tăng lực Number 1 trong chương trình “Xé ngay trúng liền” của Tập đoàn Tân Hiệp Phát.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO