Sở TN&MT Lạng Sơn

Lạng Sơn trước thách thức BĐKH: Tăng cường năng lực ứng phó
(TN&MT) - Những năm gần đây, Lạng Sơn chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), bão lụt, hạn hán diễn ra ngày càng khốc liệt. Trước thực trạng đó, Lạng Sơn đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động ứng phó BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và Bảo vệ môi trường (BVMT), nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển bền vững.
  • Sở TN&MT Lạng Sơn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành cho viên chức
    (TN&MT) - Trong 2 ngày 18 và 19/11, Sở TN&MT Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ chuyên ngành đối với viên chức đang công tác tại Sở.
  • Lạng Sơn: Hướng tới mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng
    (TN&MT) - Xác định khí tượng thủy văn (KTTV) đóng vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng mạnh mẽ đến tài nguyên, môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH), thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm chú trọng triển khai công tác KTTV với nhiều giải pháp cụ thể.
  • Lạng Sơn tuyên truyền về BĐKH: Nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực
    (TN&MT) - Là địa phương chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực để ứng phó với BĐKH. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về BĐKH luôn là một trong những giải pháp được quan tâm.
  • Gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT Lạng Sơn
    (TN&MT) - Đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu đề nghị công chức, viên chức, người lao động Sở TN&MT cần phải cập nhật kịp thời, am hiểu sâu sắc các quy định pháp luật, năng động, sáng tạo trong áp dụng các quy định của pháp luật về công tác quản lý trong quá trình thực thi công vụ…
  • Sở TN&MT Lạng Sơn: Hành trình 20 năm
    Ngày 30/9/2003, Sở TN&MT Lạng Sơn được thành lập, trên cơ sở tổ chức bộ máy của Sở Địa chính và tiếp nhận bàn giao các tổ chức thực hiện chức năng quản lý về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường từ một số sở ngành liên quan.
  • Ông Nguyễn Ngọc Thiều làm Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn
    Ông Nguyễn Ngọc Thiều – Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn.
  • Lạng Sơn: Hiệu quả từ việc phối hợp quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường
    (TN&MT) - Sở TN&MT Lạng Sơn và Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh vừa tổ chức Sơ kết chương trình phối hợp trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.
  • Lạng Sơn ứng phó BĐKH: Nâng cấp hạ tầng để nâng khả năng thích ứng
    (TN&MT) - Để chủ động phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, từng bước nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), tỉnh Lạng Sơn đã ưu tiên đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước đô thị, hệ thống thủy lợi, đáp ứng công tác phòng chống thiên tai, ứng phó BĐKH và đảm bảo yêu cầu tưới, tiêu, phục vụ sản xuất, dân sinh.
  • Lạng Sơn: Kiểm soát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm
    (TN&MT) - Những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm môi trường, lồng ghép vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các chỉ số về môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.
  • Lạng Sơn: Phòng ngừa, ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép
    (TN&MT) - Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Lạng Sơn hiện có gần 200 mỏ và điểm khoáng sản thuộc 15 loại khoáng sản rắn… với trữ lượng hàng triệu m3. Để đảm bảo việc khai thác bền vững, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Lạng Sơn đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực.
  • Lạng Sơn tiếp tục siết chặt quản lý khoáng sản
    Những năm qua, Lạng Sơn đã triển khai nhiều giải pháp quản lý, bảo vệ khoáng sản nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Trực - Phó Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn.
  • Lạng Sơn: Quy hoạch sử dụng đất thúc đẩy KT - XH phát triển
    Quy hoạch sử dụng đất có vai trò rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030. Phóng viên Báo TN&MT đã phỏng vấn ông Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn để hiểu rõ hơn về vấn đề này.
  • Lạng Sơn: Hướng tới công khai, minh bạch các thông tin về đất đai
    (TN&MT) - Sau một thời gian nỗ lực, tích cực chuẩn bị, chiều 12/1, Sở TT&TT và Sở TN&MT Lạng Sơn đã tổ chức khai trương Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn, hướng tới công khai, minh bạch toàn bộ các thông tin về đất đai.
  • Ngành TN&MT Lạng Sơn vượt khó, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng
    (TN&MT) - Năm 2021 đã khép lại. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực, Sở TN&MT Lạng Sơn đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ đề ra từ đầu năm, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng để ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.
  • Ông Nguyễn Hữu Trực làm Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn
    (TN&MT) - Chiều 1/12, tại Sở TN&MT Lạng Sơn diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở TN&MT.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO