Phú Lâm

Tiếp tục phát huy kết quả tích cực của các đoàn công tác của Thành viên Chính phủ làm việc với địa phương
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục phát huy kết quả tích cực đạt được của các đoàn công tác của Thành viên Chính phủ làm việc với địa phương, định kỳ hàng quý thực hiện nghiêm túc việc tổ chức Đoàn công tác làm việc với địa phương; tổng hợp, rà soát, đề xuất xử lý kiến nghị của địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng giữa mỗi quý.
  • Đoàn công tác Chính phủ làm việc với tỉnh Quảng Trị về tình hình sản xuất kinh doanh và chuyển đổi số
    Ngày 13/5, Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu và chuyển đổi số trên địa bàn.
  • Thủ tướng phân công từng Thành viên Chính phủ làm việc với địa phương để đôn đốc, gỡ khó, thúc đẩy sản xuất kinh doanh
    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 phân công Thành viên Chính phủ chủ trì đôn đốc làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.
  • Thường trực Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM
    Sáng 16/4, tại TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.
  • Bắc Ninh: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhà máy xử lý nước thải và thu gom rác tại CCN Phú Lâm
    (TN&MT) - UBND huyện Tiên Du (Bắc Ninh) cho biết, Dự án nhà máy xử lý nước thải và thu gom rác tại Cụm công nghiệp (CCN) Phú Lâm được khởi công từ tháng 07/2022, đến nay, dự án đã hoàn thành được 60% khối lượng công việc xây lắp và lắp đặt được 40% thiết bị. Hiện huyện Tiên Du đang quyết tâm thúc đẩy đơn vị thi công hoàn thành nhanh các hạng mục để có thể đưa vào hoạt động cuối năm 2022 này.
  • Nghi Sơn (Thanh Hóa): Xây dựng xưởng may trái phép sao không xử lý dứt điểm?
    Bất chấp các quy định của pháp luật, Công ty Hoa Thắm đã ngang nhiên xây dựng xưởng may trái phép trên đất nông nghiệp. Đáng chú ý, xưởng may này còn cạnh nhà vị Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), nhưng vẫn hoàn thiện và đi vào hoạt động dù đã bị xử phạt đến 2 lần.
  • Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5
    Thông tin tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 chiều 4/6 về tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết: Tiếp nối đà phục hồi và phát triển của những tháng đầu năm, tình hình KTXH tháng 5 tiếp tục khởi sắc, cho thấy khí thế phục hồi mạnh mẽ trên các lĩnh vực.
  • Bắc Ninh: Áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở xả thải chưa qua xử lý
    (TN&MT) - Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ra văn bản số 1125/UBND-NN.TN ngày 27/04/2022 về việc xử lý tình trạng xả thải chưa qua xử lý ra môi trường tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và Cụm Công nghiệp (CCN) Phú Lâm, huyện Tiên Du, trong đó kiên quyết rút giấy phép vận hành của những cơ sở không đạt yêu cầu.
  • Làm chủ khát vọng nghề dự báo
    (TN&MT) - Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, công tác dự báo khí tượng thủy văn ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống hiện nay. Có thể nói, thông tin thời tiết là đầu vào cho các hoạt động đời sống hàng ngày. Để có được một bản tin dự báo khí tượng thủy văn cần có sự phối hợp của cả một hệ thống từ quan trắc số liệu, truyền tin, tính toán mô hình, phân tích và ra bản tin.
  • Bắc Ninh ô nhiễm môi trường các làng nghề dần được khắc phục
    (TN&MT) - Để giải quyết các điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, cụm công nghiệp. Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng  giải quyết các tồn tại này.
  • Tiên Du (Bắc Ninh): UBND xã Phú Lâm xây dựng trái phép 18 ki-ốt, xâm phạm công trình thuỷ lợi
    (TN&MT) - Uỷ ban nhân dân xã Phú Lâm (huyện Tiên Du) là chủ đầu tư của dự án “Cải tạo, nâng cấp chợ xã Phú Lâm”. Trong quá trình triển khai dự án đã tự ý cho xây dựng 326m kè đá hai bên bờ kênh tiêu Tam Tảo – Trịnh Xá; Xây dựng trái phép 18 ki-ốt với diện tích hàng trăm m2 xâm phạm hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, vi phạm Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.
  • Quảng Ngãi: Làng chài tỷ phú làm giàu từ biển
    (TN&MT) - Nhiều người ví von Gành Cả bây giờ bước chân ra ngõ là đã gặp tỷ phú. Những tỷ phú phất lên từ nghề biển, nhờ quần đảo Hoàng Sa – ngư trường truyền thống tự bao đời.
  • TX. Nghi Sơn (Thanh Hóa): Buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép
    (TN&MT) - Người dân thôn Hợp Nhất, xã Phú Lâm, TX Nghi Sơn phản ánh: Mấy ngày gần đây, tại khu vực đồi núi của thôn và lòng hồ Thung Cối có cá nhân mang máy múc xe cộ vào khai thác đất trái phép. Xe cộ chạy ầm ầm thế nhưng không thấy bóng dáng của chính quyền địa phương đến kiểm tra, xử lý?. 
  • Thủ tướng Chính phủ làm việc với các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
    Sáng nay, 30/5, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì làm việc với các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cực tăng trưởng quan trọng, trung tâm kinh tế năng động và lớn nhất cả nước.
  • Thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn
    (TN&MT) - Chiều 30/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn về tình hình kinh tế-xã hội địa phương, giải quyết các kiến nghị của tỉnh.
  • TP Điện Biên Phủ:  “Làm ngơ” để người dân xây nhà vượt quá số tầng cấp phép?
    (TN&MT) - Ngày 10/6/2019, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Văn bản số 790/SXD-TTr, về việc xử lý vi phạm việc thực hiện xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng được cấp lần 2. Đây là công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ của ông Hoàng Văn Oánh và bà Đào Hồng Hạnh, địa chỉ tổ dân phố 12, đường Trần Đăng Ninh, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO