Ninh Bình: Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tạm dừng mọi sinh hoạt tập trung

Khải Minh | 30/07/2021, 17:24

(TN&MT) - Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các cơ sở tôn giáo nhằm thực hiện triệt để công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 30/7/2021

UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Văn bản số 454/UBND-VP6 nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tiếp theo văn bản số 444/UBND-VP6 ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tạm dừng mọi sinh hoạt tập trung. Ảnh minh hoạ

Nội dung văn bản 454 nêu rõ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Ninh Bình yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Đồng thời, tăng cường năng lực hoạt động, nguồn lực của các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào tỉnh để kiểm soát chặt chẽ, nghiêm túc người ra vào tỉnh; không để lọt người từ các địa phương có dịch, bị phong tỏa về các địa phương trên địa bàn tỉnh mà chính quyền cơ sở, chính quyền địa phương không biết, không nắm được.

Đặc biệt, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các cơ sở tôn giáo nhằm thực hiện triệt để công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian thực hiện từ 0h00 ngày 30/7/2021 đến khi có thông báo mới. Giao Sở Nội vụ trực tiếp làm việc với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh để thực hiện nghiêm túc nội dung đề nghị của Ban Tôn giáo Chính phủ tại văn bản số 674/TGCP-VP ngày 4/6/2021

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Nét đặc trưng Lễ hội thờ Thần nước vùng đất Tiền Bạt
Người dân vùng đất Tiền Bạt, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh coi lễ hội ở Miếu Đôi rất quan trọng, có tác động không nhỏ đến sự an cư của làng. Bởi vậy, trong nghi lễ thờ thần nước, với quan niệm “đất có thổ công, sông có hà bá”, lễ cầu mưa là một trong những tín ngưỡng đặc trưng.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO