minh hoá

Trải nghiệm “Làng du lịch tốt nhất thế giới”
(TN&MT) - Từ vùng đất thuần nông nghèo khó, năm nào cũng phải oằn mình chống lũ mưu sinh thuộc huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, xã Tân Hóa hôm nay đã có tên trên bản đồ du lịch thế giới với danh xưng tự hào: “Làng du lịch tốt nhất thế giới” do Tổ chức Du lịch thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) vinh danh. Để đi đến thành quả này là cả một hành trình dài, nhiều gian khổ nhưng cũng rất đỗi vinh quang của chính quyền và người dân Tân Hóa.
  • Huyện Minh Hóa (Quảng Bình): Đặt người nghèo, hộ nghèo vào vị trí trung tâm của hoạt động phát triển kinh tế
    (TN&MT)  -Huyện Minh Hóa là địa phương còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Bình cũng như cả nước. Tuy nhiên, trong những năm qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của huyện đã có bước phát triển vững chắc, đời sống nhân dân chuyển biến tích cực.
  • Sẽ có nhiều chính sách mới hỗ trợ đồng bào DTTS
    (TN&MT) - Ủy ban Dân tộc đang lấy ý kiến góp ý sâu rộng trong nhân dân đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
  • Du lịch thích ứng thời tiết: Giải pháp giúp Tân Hoá giảm nghèo bền vững
    (TN&MT) - Xã Tân Hoá vốn là vùng rốn lũ của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Từ năm 2010 về trước, cứ đến mùa lũ lụt, người dân nơi đây phải chạy lên núi để tránh trú. Nhưng giờ đây, người dân đã có thể sống thích ứng an toàn nhờ những ngôi nhà phao tránh lũ lụt. Thực tế này đã gợi mở ý tưởng về mô hình du lịch trải nghiệm cuộc sống mùa lụt ở Tân Hóa, cũng là hướng phát triển kinh tế mới rất triển vọng của vùng đất này.
  • Quảng Bình: Liên tiếp các vụ phá rừng bị phát hiện và xử lý
    (TN&MT) - Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình liên tiếp xảy ra các vụ chặt phá rừng nghiêm trọng. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị phát hiện có cả người nguyên là lãnh đạo chính quyền xã. Thực trạng này đang dấy lên hồi chuông cảnh báo về kỷ cương trong công tác bảo vệ, phát triển rừng tại Quảng Bình.
  • Quảng Bình: Phát huy tính chủ động của người dân trong nỗ lực giảm nghèo bền vững
    (TN&MT) - Năm 2022, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình còn 2.546 hộ nghèo trong tổng số 14.153 hộ, chiếm tỷ lệ 17,99%, giảm 910 hộ nghèo và giảm 6,5% so với năm 2021. Không chỉ ở con số mà quan trọng là ý thức người dân nơi đây đã có thay đổi đáng kể trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương.
  • Minh Hóa (Quảng Bình): Đưa người dân thoát lũ, thoát nghèo
    (TN&MT)- Với Quảng Bình và cả nước, huyện Minh Hóa được “mẹ tự nhiên” sắp đặt cho một vị trí không mấy thuận lợi. Một mặt là núi cao, giao thông cách trở, nhưng mặt khác Minh Hoá lại vẫn phải thường xuyên hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng mỗi mùa bão về. Trong bối cảnh đó, chính quyền các cấp của Minh Hoá luôn trú trọng công tác di dời, tái định cư, giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, làm giàu.
  • SCG công bố kết quả kinh doanh quý 3/2022  giảm so với cùng kỳ
    SCG vừa qua đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2022, ghi nhận sự sụt giảm trong doanh thu và lợi nhuận do ảnh hưởng của biến động giá nhiên liệu toàn cầu. Đây là hậu quả từ xung đột Nga-Ukraine, suy thoái kinh tế toàn cầu do gia tăng lãi suất, và sự chững lại của kinh tế Trung Quốc do chính sách Zero-Covid của nước này.
  • Quảng Bình: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển  hơn 300.000 viên ma túy tổng hợp
    (TN&MT) - Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng người Lào móc nối với một số đối tượng người Việt Nam để mua bán, vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy tổng hợp qua biên giới.
  •  Quảng Bình: Điều chỉnh thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19
    (TN&MT) - Chiều ngày 15/9, UBND tỉnh Quảng Bình đã Ban hành Quyết định số 2974/QĐ-UBND về việc điều chỉnh các mức độ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
  • Quảng Bình: Chú trọng thực hiện tiêu chí môi trường tại Khu tái định cư vùng đồng bào DTTS và miền núi
    (TN&MT) - Từ đầu năm 2021, tỉnh Quảng Bình đã triển khai thực hiện xây dựng nhà ở tái định cư vùng sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt tại Bản Cha Lo, Bản Sắt và Bản La Trọng 1. Ngoài công tác di dân ra khu vực an toàn, chủ trương hoàn thiện tiêu chí môi trường, đảm bảo vệ sinh cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn được quan tâm.
  • Quảng Bình: Thành phố Đồng Hới thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15
    (TN&MT) - Một tài xế taxi tại thành phố Đồng Hới dương tính với CoVid-19, UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, một số khu vực phong tỏa theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.
  • Quảng Bình: Ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
    (TN&MT) - Tối ngày 20/7, Sở Y tế Quảng Bình đã có văn bản thông báo về việc ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn.
  • Quảng Bình: Một trường hợp nhập cảnh dương tính với SARS-CoV-2
    (TN&MT) - Một trường hợp sau khi nhập cảnh từ Thái Lan về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
  • Quảng Bình: Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển cần sa qua biên giới
    (TN&MT) - Lực lượng biên phòng Quảng Bình vừa mật phục, bắt giữ đối tượng người Lào khi đang vận chuyển trái phép 20 bánh cần sa khô qua biên giới.
  • Những chốt kiểm soát giữa dãy núi Trường Sơn của chiến sỹ Đồn biên phòng Ra Mai
    (TN&MT) - Dưới cái nắng gần 40 độ nhưng những Chốt kiểm dịch của cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Ra Mai tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình vẫn tăng cường công tác tuần tra ngày đêm, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở không để người nhập cảnh trái phép vào địa bàn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO