Quảng Bình: Thành phố Đồng Hới thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15

Bình Tĩnh| 22/07/2021 13:07

(TN&MT) - Một tài xế taxi tại thành phố Đồng Hới dương tính với CoVid-19, UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, một số khu vực phong tỏa theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định số 2285/QĐ-UBND Về việc thiết lập khu vực cách ly và giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19; thời gian thực hiện thừ 0 giờ ngày 22/7.

Theo đó, một số khu vực thuộc Phường Nam Lý như: tổ dân phố 5, tổ dân phố 15, cụm 4, 5 tổ dân phố 4, cụm 1,2 và 7 của tổ dân phố 6 thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Lực lượng chức năng khử khuẩn khu phố, nơi ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19 ngay trong đêm.

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện phòng, chống Covid -19 trên toàn địa bàn thành phố Đồng Hới (trừ khu vực đang áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16).

Trước đó vào tối 21/7 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS – CoV -2.  Hai ca dương tính gồm: Tài xế lái xe taxi (ở số 21B, ngõ 33 đường Hoàng Diệu, thành phố Đồng Hới; là tài xế chở 3 trường hợp vừa phát hiện hợp dương tính với SARS-CoV-2 từ Đồng Hới lên huyện Minh Hóa) và 1 trường hợp là F1 tại bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa).

CDC Quảng Bình tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với các F1, F2 tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.

Hiện tại 2 trường hợp trên sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho, khó thở và các biểu hiện bất thường khác và đang được cách ly tạm thời tại phòng riêng ở khu cách ly tập trung trường Quân sự cũ, chờ kích hoạt bệnh viện dã chiến tỉnh để chuyển vào.

Tính đến sáng ngày 22/7, tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Thành phố Đồng Hới thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO