Hội LHPN

Bảo Yên (Lào Cai): phát động phong trào “Cổng đẹp - Rào xanh - Vườn rau tốt”
(TN&MT) - Nhằm hiện thực hoá phong trào “10 phút góp phần cải thiện môi trường” góp phần đưa môi trường nông thôn của Bảo Yên từng bước xanh - sạch - đẹp. Vừa qua Hội LHPN huyện Bảo Yên ( Lào Cai) đã phát động phong trào “Cổng đẹp - Rào xanh - Vườn rau tốt” giai đoạn 2024 - 2030 và tổ chức Cuộc thi “Cổng đẹp - Rào xanh - Vườn rau tốt” trên địa bàn huyện Bảo Yên năm 2024.
  • Hội LHPN Điện Biên trao hơn 600 suất quà, trị giá trên 500 triệu đồng cho người nghèo
    (TN&MT) - Nhân dịp Tết đến, xuân về Hội Liên hiệp Hội phụ nữ (LHPN) tỉnh Điện Biên đã tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 . Chương trình có sự phối hợp với Thường trú Báo Tài nguyên và Môi trường tại Điện Biên và các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm khác gồm 618 suất quà, trị giá trên 500 triệu đồng.
  • Nắm tay nhau bảo vệ môi trường Hoàn Kiếm
    “Tới đây, chúng ta sẽ phải nắm tay nhau chặt hơn, có những kế hoạch táo bạo hơn, những hoạt động thiết thực hơn, mỗi cán bộ người dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm phải là một vệ sinh viên môi trường để đồng lòng với Urenco Chi nhánh Hoàn Kiếm làm cho Hoàn Kiếm xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn”.
  • Mô hình "5 không, 3 sạch" ở Yên Bái
    (TN&MT) - Trong những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch" thành những hoạt động thiết thực. Nhờ đó, phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần tích cực trong chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
  • Khẳng định vị thế quan trọng của phụ nữ ngành TN&MT trong bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Phụ nữ ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) là nhân tố tích cực, lực lượng quan trọng trong công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường (BVMT), thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH). Nhiều năm qua, bên cạnh việc trực tiếp tham gia xây dựng chính sách pháp luật về TN&MT, họ còn là những tuyên truyền viên tích cực trong sự nghiệp BVMT.
  • Phụ nữ Điện Biên "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"
    (TN&MT) - Cùng với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Điện Biên đã tập trung đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua… “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với các tiêu chí cụ thể, gắn liền với đời sống, công việc hàng ngày. Qua đó, giúp chị em từng bước phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), bảo vệ môi trường (BVMT).
  • Phụ nữ Lạng Sơn tích cực phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Song song đó, triển khai nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, tạo việc làm, thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững.
  • Cẩm Lệ (Đà Nẵng): Hướng đến quận không rác thải nhựa
    (TN&MT) - Trong những năm gần đây, công tác phân loại rác thải tại nguồn, thu gom rác thải tái chế... được triển khai rộng rãi trên địa bàn quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) và được người dân hưởng ứng sôi nổi.
  • Hương Thủy (Thừa Thiên Huế): Tổ chức ngày hội “Môi trường xanh - nếp sống xanh”
    (TN&MT) - Hội LHPN thị xã Hương Thủy vừa tổ chức Ngày hội “Môi trường xanh - nếp sống xanh” với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đây là một trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2023.
  • Thừa Thiên – Huế: Lan tỏa các mô hình “xanh” giúp giảm nghèo bền vững
    (TN&MT) - Thời gian qua, người dân tại Thừa Thiên – Huế đã luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, hình thành nhiều mô hình ý nghĩa, qua đó góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thay đổi diện mạo vùng quê theo hướng xanh – sạch – sáng hơn.
  • Hội LHPN Sơn La lấy ý kiến tham gia Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
    (TN&MT) - Ngày 21/2, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
  • Lục Nam – Bắc Giang: Ký kết thực hiện các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2023-2027
    (TN&MT) - Vừa qua, LĐLĐ và Hội LHPN huyện tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2023-2027.
  • Rộn ràng, ý nghĩa “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại Thừa Thiên – Huế
    Tối 8/1, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Quý Mão năm 2023 tại xã Hồng Vân (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế).
  • Hội An (Quảng Nam): “Ngôi nhà xanh” giảm thiểu rác thải nhựa giá trị thấp
    (TN&MT) - Hội An là một trong những địa phương tiên phong thu gom rác thải nhựa giá trị thấp như hộp xốp, vỏ kẹo, ống hút, ly nhựa, hộp sữa bên cạnh các loại rác có giá trị cao nhằm lan toả ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố du lịch xanh.
  • Nghi Lộc (Nghệ An): Hiệu quả từ mô hình biến rác thải hữu cơ thành phân vi sinh
    (TN&MT) - Một trong những mô hình tiêu biểu về bảo vệ môi trường đang được các cơ sở Hội phụ nữ huyện Nghi Lộc tập trung triển khai nhân rộng có hiệu quả rất thiết thực trong giai đoạn hiện nay đó là mô hình “Biến rác thải hữu cơ thành phân vi sinh”. Mô hình vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa góp phần phát triển kinh tế với hiệu quả trong ngành trồng trọt đạt năng suất cao.
  • Hội LHPN TP. Cần Thơ: Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường gắn với giảm nghèo bền vững
    Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Cần Thơ luôn xem công tác bảo vệ môi trường (BVMT) gắn với giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm. Để hiểu rõ hơn về nhiệm vụ quan trọng này, PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với bà Võ Kim Thoa - Chủ tịch Hội LHPN TP. Cần Thơ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO