Gò Công

Đồng bằng sông Cửu Long: Chủ động ứng phó hạn mặn
(TN&MT) - Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện đang trong đợt xâm nhập mặn tăng cao. Chiều sâu ranh mặn 4‰ tại các cửa sông chính phổ biến trong khoảng 50 - 60km. Trước những thông tin dự báo sớm ngay từ đầu mùa khô, các địa phương đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm tác động của hạn, mặn.
  • Quản lý, sử dụng đất ở Tiền Giang: Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững
    Công tác quản lý Nhà nước về đất đai luôn được tỉnh Tiền Giang đặc biệt quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Để góp phần phát triển bền vững, Tiền Giang đã phát huy tối đa các nguồn lực đất đai, tập trung quản lý và sử dụng đất hiệu quả và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
  • PV PIPE: Đồng hành cùng chương trình an sinh xã hội tại Gò Công Đông, Tiền Giang
    Đoàn Thanh niên PV PIPE đại diện cho Đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã đồng hành cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang và Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Lý Thường Kiệt tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc, tặng trang thiết bị y tế và trao học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
  • Tiền Giang: Chủ động ứng phó BĐKH, ổn định sản xuất vùng nhiễm mặn
    (TN&MT) - Trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH), tỉnh Tiền Giang đã và đang chủ động triển khai thực hiện nhiều mô hình, giải pháp ứng phó để góp phần ổn định sản xuất và nâng cao đời sống người dân, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trí Đông, Phó Giám đốc Sở TN&MT Tiền Giang xung quanh nội dung này.
  • Thủ tướng thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc
    Chiều 25/6, ngay sau khi tới Bắc Kinh, bắt đầu chương trình chuyến thăm chính thức Trung Quốc và dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.
  • Tiền Giang: Quản lý hiệu quả khoáng sản, phục vụ giảm nghèo bền vững
    (TN&MT) - Để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý về tài nguyên khoáng sản, tỉnh Tiền Giang đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên khoáng sản, nhất là cát lòng sông trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương. PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Kiệt, Phó Giám đốc Sở TN&MT Tiền Giang xung quanh nội dung này.
  • Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Cần có giải pháp để “tháo gỡ” công tác GPMB ở khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến
    Mặc dù Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã được hình thành và phát triển 20 năm, với hàng trăm doanh nghiệp đầu tư vào đây. Tuy nhiên, đến nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa giải quyết xong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), hàng chục hộ dân vẫn chưa di dời do vào thời điểm đó công tác GPMB vẫn thực hiện theo Luật Đất đai 1993.?
  • Thích ứng BĐKH ở Tiền Giang: Hướng đến sản xuất an toàn, bền vững
    (TN&MT) - Trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH), tỉnh Tiền Giang đã và đang chủ động triển khai thực hiện nhiều mô hình, giải pháp ứng phó, song hành với việc ổn định kinh tế, sản xuất và đời sống của người dân, từ đó, góp phần giúp địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
  • Quản lý tài nguyên nước ở Tiền Giang: Hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững
    (TN&MT) - Tiền Giang đã và đang tăng cường công tác quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, hợp lý nguồn tài nguyên nước (TNN); đồng thời, triển khai nhiều giải pháp nhằm giải quyết nhu cầu về nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho người dân, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.
  • Tiền Giang: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
    (TN&MT) - Là tỉnh ven biển với hệ thống sông rạch chằng chịt, thời gian qua, Tiền Giang chịu ảnh hưởng nặng nề trước áp lực của biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển dâng và xâm nhập mặn. Để từng bước khôi phục và thích ứng, tỉnh Tiền Giang đã và đang xây dựng, triển khai thực hiện nhiều mô hình, giải pháp chủ động ứng phó, nhằm góp phần ổn định sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn.
  • ĐBSCL ứng phó BĐKH: Bài 4:  Các tổ chức tôn giáo ở Tiền Giang sống “tốt đời, đẹp đạo”, chung tay bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Với phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, những năm qua, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là chăm lo phát triển kinh tế, chung tay bảo vệ môi trường (BVMT), xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.
  • PV Pipe duy trì Câu lạc bộ Tấm lòng vàng: “Mỗi yêu thương trao đi là một mảnh ghép cho hy vọng”
    Đã trở thành nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái, sẻ chia, Câu lạc bộ Tấm lòng vàng Công ty CP Sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam (PV Pipe) được thành lập là tập hợp những CBCNV, đoàn viên thanh niên nhiệt tình hoạt động xã hội. CLB đã và đang trên hành trình thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, với tinh thần nhiệt thành và không quản gian khó.
  • Kinh tế Việt Nam vượt thách thức do biến đổi khí hậu: Hiệu quả từ chuyển đổi mô hình nông nghiệp
    (TN&MT) - Trước tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn do tác động của BĐKH, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nhân rộng mô hình nông nghiệp thích ứng với BĐKH để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.
  • Hải Phòng: Cháy lớn thiêu rụi xưởng gỗ nội thất rộng 1.300m2
    (TN&MT) - Khoảng 15 giờ, ngày 26-1, người dân khu vực đường Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng hoảng hốt khi thấy cột khói đen kịt cùng ngọn lửa dữ dội bốc lên tại một xưởng gỗ làm đồ nội thất.
  •  Đề phòng mưa lũ do ảnh hưởng bão số 9, hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn lên 400 m3/s
    (TN&MT) - Sáng nay, hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) sẽ tăng mức lưu lượng xả tràn lên 400m³/s để đảm bảo an toàn công trình, đề phòng trước những diễn biến của cơn bão số 9.
  • Yên Bái: Khởi công nhà máy chế biến gỗ công suất 56.000 tấn/năm
    (TN&MT) - Sáng 18/9/2020, ông Đỗ Đức Duy – Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã tới dự Lễ khởi công nhà máy cưa xẻ, sấy gỗ thành phẩm và sản xuất, xuất khẩu Plywood và nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên do Tập đoàn An Việt Phát làm chủ đầu tư.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO