Đồng bào công giáo Phú Thọ tích cực ủng hộ, hiến đất để xây dựng nông thôn mới

 Trường Giang | 18/11/2021, 07:33

(TN&MT) - Theo Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Phú Thọ, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”,

Ủy ban đã chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, cùng nhau đoàn kết xây dựng nông thôn mới. 

Giáo dân ở khu Dân Chủ, giáo xứ Tạ Xá hiến đất làm đường

Theo đó, để góp phần xây dựng nông thôn mới, đồng bào công giáo, các xứ đạo, họ đạo trong tỉnh đã tích cực ủng hộ tiền, hiến đất, ngày công lao động, cây cối, tự nguyện tháo dỡ tường rào, vật kiến trúc… làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao.

Nhiều hộ đã hiến hàng trăm mét vuông đất, cùng nhiều vật kiến trúc có trị giá như hộ các ông: Nguyễn Văn Hạ, khu 1, thị trấn Thanh Thủy hiến trên 400m2 đất; Lê Văn Thành, khu Dân Chủ, xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê hiến gần 350m2 đất; Nguyễn Ngọc Thân, khu 7, xã Xuân Quang, huyện Tam Nông hiến 270m2 đất…

Được biết, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 133 ngàn giáo dân, chiếm trên 10% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, đồng bào công giáo trong tỉnh luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đoàn kết góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp.

Bài liên quan
  • Nhiều địa phương tập huấn công tác dân tộc tôn giáo với bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Để đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Một số địa phương phía Bắc đã tổ chức các lớp tập huấn cho các cán bộ làm công tác mặt trận và người có uy tín, phụ nữ, thanh niên…

(0) Bình luận
Nổi bật
Nét đặc trưng Lễ hội thờ Thần nước vùng đất Tiền Bạt
Người dân vùng đất Tiền Bạt, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh coi lễ hội ở Miếu Đôi rất quan trọng, có tác động không nhỏ đến sự an cư của làng. Bởi vậy, trong nghi lễ thờ thần nước, với quan niệm “đất có thổ công, sông có hà bá”, lễ cầu mưa là một trong những tín ngưỡng đặc trưng.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO