Đá tặc

Ninh Thuận ứng phó biến đổi khí hậu: Giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực
(TN&MT) - Ninh Thuận thuộc vùng cực Nam Trung Bộ của Việt Nam đang trở thành điểm nóng của sự chú ý khi phải đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu (BĐKH).
  • Vụ “Đá tặc công khai lộng hành” ở Nghệ An: Khoảng 2.000m2 bị đào bới
    Ngày 16/5/2023, ông Trần Đức Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp đã ký văn bản số 598/BC-UBND báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, xử lý nội dung phản ánh việc xảy khai thác khoáng sản (đá cảnh) trái phép tại xã Hạ Sơn gửi UBDN tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An.
  • Quỳ Hợp (Nghệ An): “Đá tặc” công khai lộng hành?
    Dù tình trạng khai thác khoáng sản (đá làm cảnh) diễn ra phức tạp tại địa bàn xã Hạ Sơn (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), thế nhưng, khi được hỏi thì Chủ tịch UBND xã này lại trả lời rằng “tôi cũng không biết ai làm, xã đã “rình” bắt nhiều lần nhưng không được”?
  • Bảo đảm quản lý về môi trường nhưng hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến doanh nghiệp
    Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 phải đảm bảo phù hợp với thực tiễn, bảo đảm công tác quản lý nhà nước về môi trường nhưng hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Nghệ An: Khởi tố vụ khai thác đá trái phép ở Quỳ Hợp
    (TN&MT) - Công an tỉnh Nghệ An vừa tiến hành khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Bảy, trú tại xóm Minh Hợp, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.
  • Bình Định: “Đá tặc”  tiếp tục càn quét núi Hòn Chà
    (TN&MT) - Sau khi Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường phản ánh tình trạng khai thác đá trái phép tại phía Đông núi Hòn Chà, UBND phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn tiến hành đi kiểm tra hiện trường và có báo cáo vụ việc. Tuy nhiên, “đá tặc” vẫn ngang nhiên càn quét núi Hòn Chà và không có dấu hiệu tạm ngừng hoạt động khai thác đá.
  • Triệu Sơn (Thanh Hóa): “Lộ diện” đá tặc khai thác trái phép núi Vàng
    (TN&MT) - Sau khi Báo Tài nguyên & Môi trường thông tin về tình trạng khai thác đá trái phép tại núi Vàng thuộc thôn 3, xã Đồng Thắng (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). Phòng TN&MT huyện Triệu Sơn đã phối hợp với lực lượng Công an huyện tiến hành kiểm tra tại khu vực trên. Qua đó, xác định rõ đối tượng khai thác đá trái phép là ông Đinh Doanh Hàng, Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng Đồng Thắng.
  • Triệu Sơn (Thanh Hóa): “Đá tặc” cày xới núi Vàng
    (TN&MT) – Máy xúc “gầm rú”, đoàn xe cơ giới ra vào rầm rộ, hàng trăm tấn đá được khai thác trái phép mỗi ngày…là thực trạng của nạn “đá tặc” đang lộng hành tại khu khu núi Vàng thuộc xã Đồng Thắng (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). Tài nguyên, khoáng sản bị “đục khoét” ngày đêm, thế nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết?
  • Việc Triều Tiên thúc đẩy sử dụng than đá có thể tác động đến môi trường trong tương lai
    (TN&MT) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho rằng than là một yếu tố chủ chốt để thúc đẩy nền kinh tế, nhưng đốt nhiều than hơn có thể gây ô nhiễm nặng nề hơn ở một quốc gia vốn đã bị nghẹt thở trong tình trạng không khí độc hại nhất thế giới.
  • Đá tặc phá nát cánh đồng gần trụ sở xã
    (TN&MT) - Theo phản ánh, vài tháng nay, tại cánh đồng thuộc thôn Thái Hà (xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, Gia Lai) xuất hiện một máy xúc cùng 4 người suốt ngày hì hục múc đá, đẽo đá khiến cho nơi này bị cày xới bởi nham nhở, thậm chí mương dẫn nước vào ruộng cũng bị nắn dòng một cách thô bạo.
  • Quan Sơn (Thanh Hóa): “Đá tặc” lộng hành, chính quyền làm ngơ?
    (TN&MT) - Suốt nhiều tháng qua tại núi đá thuộc bản Tong, xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) liên tục diễn ra tình trạng khai thác, kinh doanh đá trái...
  • Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): "Đá tặc" hoành hành, chính quyền nói không biết?
    (TN&MT) -  Nhiều ngày nay tại địa bàn núi Nhót xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) “đá tặc” đã ngang nhiên đem nhiều loại máy móc: máy súc, máy cẩu, ô tô vào khai thác, cả một góc núi tan hoang vì đá tặc. Tuy nhiên, khi trao đổi với chính quyền địa phương thì nhận được câu trả lời… không biết(!?). 
  • Bình Định: "Đá tặc" lộng hành trên núi Hòn Chà, chính quyền bất lực?
    (TN&MT) - Một số doanh nghiệp, cá nhân vẫn tiếp tục khai thác, gây thất thoát nguồn tài nguyên, làm vỡ cơ cấu đất, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở núi, làm ảnh hưởng đến...
  • "Đá tặc" tàn phá rừng nguyên sinh Xuân Lẹ
    (TN&MT) - Những cánh rừng ở Xuân Lẹ (Thường Xuân – Thanh Hóa) bao nhiêu năm nay vẫn “kêu cứu”. Nạn đá tặc, khiến rừng trở nên tiêu điều. Cũng có cả mạng người đã nằm xuống nơi rừng thiêng nước độc với ước vọng đổi đời.
  • Bình Định: "Đá tặc" lộng hành ở núi Bà
    (TN&MT) - Gần đây, hàng chục người ngang nhiên vào núi Bà - khu vực thuộc địa phận thôn Lộc Khánh, xã Cát Hưng (huyện Phù Cát, Bình Định) xẻ núi, khai thác đá...
  • Gia Nghĩa (Đắk Nông): "Đá tặc" lộng hành giữa quần thể du lịch
    (TN&MT) - Thời gian gần đây, quần thể du lịch thác Cột Đá của thị xã Gia Nghĩa liên tục bị "đá tặc" khai thác, vận chuyển trái phép đá.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO