Gia Nghĩa (Đắk Nông): "Đá tặc" lộng hành giữa quần thể du lịch

20/11/2016 00:00

(TN&MT) - Thời gian gần đây, quần thể du lịch thác Cột Đá của thị xã Gia Nghĩa liên tục bị "đá tặc" khai thác, vận chuyển trái phép đá.

 

(TN&MT) - Thời gian gần đây, quần thể du lịch thác Cột Đá của thị xã Gia Nghĩa liên tục bị “đá tặc” khai thác, vận chuyển trái phép đá. Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần phát hiện và có những động thái xử lý nhưng việc xử lý vẫn chưa được triệt để, gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Hiện trường khai thác đá trái phép tại xã Đắk Nia
Hiện trường khai thác đá trái phép tại xã Đắk Nia

Rầm rộ khai thác

Vào tháng 4/2016, người dân ở thôn Đắk Tân (xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) phát hiện một nhóm người đưa máy móc, phương tiện vào khu vực mỏ đá Đắk Kut trong thôn. Nhóm người này đã dùng máy khoan thủy lực, ngày đêm khai thác, vận chuyển ra ngoài hàng trăm mét khối đá cây.

Sự việc nhanh chóng được người dân thông báo lên chính quyền địa phương. Ngày 25/4, Phòng TN&MT thị xã Gia Nghĩa đã cử cán bộ xuống phối hợp với UBND xã Đắk Nia để kiểm tra khu vực mỏ đá Đắk Kut. Tại thời điểm kiểm tra, hiện trường vẫn có một số đối tượng và máy móc đang hoạt động. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra chỉ lập biên bản kiểm tra hiện trường vì cho rằng “một người đàn ông tự xưng là người của Công ty Duy Quang và hiện đang hoàn tất các thủ tục để được cấp phép khai thác đá tại khu vực này”.

Hiện trường khai thác đá trái phép tại xã Đắk Nia
Hiện trường khai thác đá trái phép tại xã Đắk Nia

Sau thời điểm kiểm tra, nhóm đối tượng trên đã tạm ngưng hoạt động khai thác đá tại mỏ đá Đắk Kut. Nhưng đến khoảng tháng 8/2016, nhóm người này đã đưa máy móc trở lại, tiến hành khai thác rầm rộ hơn trước. Một người dân (có rẫy canh tác gần khu vực mỏ đá) cho hay: “Chỉ sau mấy tháng ngừng hoạt động, nhóm người này tiếp tục đưa máy móc vào bãi đá, khai thác, vận chuyển rầm rộ hơn trước. Thoạt nhìn qua, ai cũng tưởng rằng mỏ đá đã được cấp giấy phép khai thác”.

Theo ông Hoàng Văn Tẻn - Trưởng thôn Đắk Tân, sau khi việc khai thác, vận chuyển đá ở khu vực này tiếp tục diễn ra, ông đã trực tiếp báo cáo lên UBND xã Đắk Nia nhưng sự việc vẫn không được ngăn chặn triệt để. “Những ngày bình thường, việc khai thác, vận chuyển diễn ra rất ngang nhiên mà không hề bị ai ngăn chặn. Vậy mà cứ khi có đoàn kiểm tra thì nhóm này dường như biết trước, lập tức đưa người và máy móc ra khỏi hiện trường. Người dân địa phương rất bức xúc trước việc tài nguyên bị đánh cắp và việc vận chuyển đá làm hư hỏng đường sá và cả cách làm việc của cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng đã kiểm tra và tạm giữ hơn 400 cây đá từ 1-4m còn lại tại hiện trường
Cơ quan chức năng đã kiểm tra và tạm giữ hơn 400 cây đá từ 1-4m còn lại tại hiện trường

Cơ quan chức năng có “buông lỏng”?

Theo bà Quản Thị Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Nia, vào tháng 9/2016, trước sự hoạt động rầm rộ của các đối tượng tại bãi đá Đắk Kut, người dân địa phương đã điện thoại vào đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49) Công an tỉnh Đắk Nông.

Nhận được tin báo, một tổ công an của PC49 đã ập vào kiểm tra và phát hiện 2 xe đang vận chuyển đá trái phép từ khu vực trên ra ngoài, đưa về trụ sở UBND xã Đắk Nia để tạm giữ. Nhưng tới sáng hôm sau, 2 chiếc xe trên được đưa đi đâu và xử lý như thế nào, UBND xã Đắk Nia đã không được biết. Mấy ngày sau, UBND xã nhận được thông tin từ người dân về việc 2 chiếc xe trên vẫn tiếp tục vào bãi đá Đắk Kut hoạt động.

Cũng theo bà Quản Thị Ngọc, điểm khai thác đá tại thôn Đắk Tân nằm trong quần thể du lịch thác Cột Đá của thị xã Gia Nghĩa. Người dân địa phương thì rất bức xúc còn mỗi lần cơ quan chức năng kiểm tra đều không phát hiện người và phương tiện trong khu vực khai thác. “Chúng tôi cảm nhận có sự báo trước mỗi lần kiểm tra nên hiện trường không hề có người và phương tiện. Trước sự bức xúc của dư luận địa phương, chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm rõ việc khai thác trái phép, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có liên quan” - bà Ngọc nói.

Bãi đá Đắk Kut nằm trong quần thể du lịch thác Cột Đá của thị xã Gia Nghĩa
Bãi đá Đắk Kut nằm trong quần thể du lịch thác Cột Đá của thị xã Gia Nghĩa

Theo ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa, ngay từ khi nhận được tin báo, các phòng chức năng của thị xã đã tiến hành kiểm tra thực tế tại bãi đá Đắk Kut. Tuy nhiên quá trình khai thác diễn ra không liên tục, mỗi lần đoàn vào kiểm tra đều không phát hiện có người và phương tiện trong khu vực này. Trước thực trạng trên, Phòng TN&MT thị xã đã có văn bản gửi Sở TN&MT tỉnh, đồng thời tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh chỉ đạo xử lý. Vào ngày 10/11, Đoàn kiểm tra liên ngành do Phòng TN&MT thị xã chủ trì đã kiểm tra thực tế và phát hiện 402 cây đá (có đường kính từ 0,4 - 0,6m, dài từ 1 - 4m) và một số đá khối đá nhỏ làm đá chẻ với khối lượng khoảng 300m3 đã được khai thác và tập kết bãi đá Đắk Kut. Hiện toàn bộ khối lượng trên đã được bàn giao cho UBND xã Đắk Nia quản lý, bảo vệ.

Về việc 2 xe chở đá trái phép bị bắt nhưng người dân cho rằng vẫn không bị xử lý, ông Nguyễn Văn Dũng cho biết đó không thuộc thẩm quyền của UBND thị xã Gia Nghĩa mà là của Công an tỉnh. Còn việc tại sao không xử lý vi phạm hành chính đối với việc khai thác đá vào tháng 4/2016, ông Dũng cho rằng đó là “sơ suất” của cán bộ chuyên môn vì không lập biên bản vi phạm hành chính mà chỉ lập biên bản kiểm tra. “Hiện UBND thị xã đã chỉ đạo UBND thị xã Đắk Nia phải có các biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác đá trái phép trên địa bàn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng giao trách nhiệm cho Công an thị xã tiến hành điều tra, làm rõ hành vi khai thác trái phép của các đơn vị, cá nhân tại khu vực trên để xử lý theo quy định của pháp luật” - ông Dũng cho hay.

Bài & ảnh: Lê Phước

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Nghĩa (Đắk Nông): "Đá tặc" lộng hành giữa quần thể du lịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO