Chủ tịch UBND xã

Hòa Bình: Bắt tạm giam Chủ tịch UBND xã Tân Minh vì bán đất
(TN&MT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình vừa công bố Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Lò Văn Lại, Chủ tịch UBND xã Tân Minh và ông Hà Văn Tăm, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Minh (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
  • Điện Biên: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng.
    (TN&MT) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt tạm giam ông Vì Văn Biến (sinh năm 1967), Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về tội tham ô tài sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự.
  • Triệu Sơn (Thanh Hóa): Đình chỉ Chủ tịch UBND xã Hợp Thắng để xảy khai thác đất trái phép
    (TN&MT) - Vào sáng ngày 06/12/2021 đã xảy ra sự cố sạt lở đất khiến một công nhân lái máy múc bị thương tại mỏ đất của Công ty Việt Lào. Qua kiểm tra, xác định vị trí xảy ra sự cố nằm ngoài mốc giới mỏ được cấp phép. Hiện Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn đã ra Quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lê Quang Loan, Chủ tịch UBND xã Hợp Thắng.
  • Nghệ An: Bắt cán bộ liên quan đến sai phạm về bồi thường GPMB
    (TN&MT) - Công an huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Phạm Dương Khánh, cán bộ Tổ tư vấn Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nghi Lộc do sai phạm liên quan hỗ trợ tái định cư dự án đường Vinh – Cửa Lò.
  • Lạc Thủy – Hòa Bình: Buông lỏng quản lý, nhà trại xây hàng nghìn m2 không phép
    (TN&MT) - Một trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đã ngang nhiên “mọc lên” trên địa bàn xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình với quy mô nhà xưởng, trang trại lên đến vài nghìn m2, rất hiện đại.
  • Thanh Hóa:  Khởi tố Phó ban quản lý dự án và Chủ tịch UBND xã
    (TN&MT) - Ông Lương Chí Hùng và ông Lê Xuân Thành bị đình chỉ công tác và khởi tố để điều tra do sai phạm liên quan đến GPMB dự án nâng cấp tuyến đường từ Hồi Xuân - Tén Tằn (huyện Mường Lát).
  • Điện lực Đắk Nông: Nỗ lực từng ngày đưa điện lưới về với các buôn làng
    (TN&MT) - Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân ngày một tăng cao, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) không ngừng đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện. Đặc biệt, chú trọng xây dựng ổn định lưới điện ở vùng sâu, vùng xa... với mong muốn tất cả người dân đều tiếp cận được điện lưới để cuộc sống ngày một tốt hơn. 
  • Đắk Lắk: Xuất hiện nhiều ổ dịch Covid-19 chưa rõ nguồn lây
    (TN&MT) - Sau một thời gian ngắn tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có chiều hướng giảm thì trong mấy ngày gần đây liên tiếp xuất hiện các ổ dịch với hàng chục ca bệnh trong cộng đồng ở thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Cư M’gar. Đáng lo ngại, các ổ dịch này đang lây lan khá nhanh.
  • “Vùng giáo không rác” góp phần xây dựng đô thị văn minh ở Hà Tĩnh
    (TN&MT) - Những năm qua, bà con giáo dân ở xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh tích cực thi đua phát triển kinh tế và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”. Đặc biệt, quan tâm đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong bối cảnh đại dịch Covid 19.
  • Vũ Thư - Thái Bình: Nhiều lãnh đạo xã Hiệp Hòa vắng mặt trong giờ làm việc?
    (TN&MT) - Một khu vực rộng lớn tại bến đò Giống, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thuộc hành lang thoát lũ sông Trà Lý bị xâm phạm, xây dựng công trình trái phép với diện tích hàng trăm m2. Khi phóng viên (PV) đến làm việc (ngày 7/9, tức mồng 1/8 âm lịch), nhiều cán bộ chủ chốt của xã vắng mặt tại trụ sở không rõ lý do?.
  • Hà Nam: Ô nhiễm môi trường tại mỏ và bãi chế biến đá của Công ty Trung Kiên
    (TN&MT) - Trong quá trình hoạt động nổ mìn, khai thác và sản xuất đá làm vật liệu xây dựng, mỏ đá và bãi chế biến của Công ty TNHH Trung Kiên tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng đã phát tán bụi, tiếng ồn. Trước đó, người dân địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị, yêu cầu di chuyển một cơ sở sản xuất bột đá của Công ty này ra khỏi địa bàn vì gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.
  • Bát Xát – Lào Cai: Phá công trình bể nước của dân có đúng luật?
    (TN&MT) - Không có quyết định cưỡng chế, nhưng cán bộ xã A Lù vẫn cho người đến “đập tan” bể nước của ông Lê Bảo Khánh và 4 hộ dân tại thôn Cán Cấu.
  • Yên Phong – Bắc Ninh:  Dấu hiệu bất thường phía sau một vụ án
    (TN&MT) - Bức xúc trước nạn “nhặt nhạnh” của một số cán bộ địa phương, người dân thôn Mẫn Xá, xã Long Châu đã làm đơn tố cáo suốt từ năm 2016. Đến tháng 3/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong đã khởi tố vụ án “lợi dụng chức vụ và quyền hạn” trong khi thi hành công vụ tại thôn Mẫn Xá đối với 4 cán bộ địa phương. Tuy nhiên, từ ngày khởi tố các bị can cho đến nay, sự việc vẫn “bùng nhùng” chưa ngã ngũ. Hết tòa liên tục hoãn xét xử, Viện lại sang xin hồ sơ về... khiến vụ án "bế tắc".
  • Tam Nông – Phú Thọ:  Ồ ạt xúc đất chở đi khắp nơi san lấp
    (TN&MT) - Thời gian qua, tại khu vực Khu 2, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, trnh hú Thọ thường xuyên xảy ra tình trạng xúc hàng loạt quả đồi trồng keo để đi san lấp mặt bằng cũng như cho vào một số chỗ cần đổ. Xe tải chở đất khoảng 20 tấn cứ thỏa mái “băm” đường làng, gây ô nhiễm. Ai “chống lưng” cho hoạt động khai thác này? Có hay không việc “bảo kê” cho khai thác khoáng sản không qua đấu giá?
  • Quế Võ – Bắc Ninh: Cảng tự phát “mọc” trên bãi trồng màu gây ô nhiễm
    (TN&MT) - Thời gian qua, người dân sinh sống tại thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh bức xúc trước việc một bãi bồi đang trồng chuối thành “cảng trung chuyển” để chở đất, cát đi phục vụ các dự án trên địa bàn huyện kiếm lời. Việc đóng cột xuống ven sông làm kè cảng có được cơ quan nào cho phép hay không? Đã đến lúc cần phải làm rõ.
  • Đắk Nông: Một cá nhân tự ý xây dựng “khu nghỉ dưỡng chui” ngay trên rừng phòng hộ
    (TN&MT) - Bất chấp các quy định, một cá nhân đã tự ý mở đường san lấp và xây dựng hàng loạt hệ thống nhà ở kiên cố ngay trên rừng phòng hộ thuộc lòng hồ thuỷ điện Đắk R’Tih (thôn 8, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO