Cần Thơ: Giáo dân Cờ Đỏ tích cực tham gia bảo vệ môi trường

Lê Hùng | 29/11/2021, 09:57

(TN&MT) - Trong thời gian qua, giáo dân thuộc Giáo xứ Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ rất tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Thông tin với phóng viên, ông Trần Văn Kiệt, Cán bộ Phòng Nội vụ huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn huyện Cờ Đỏ có tổng cộng 1.355 giáo dân thuộc Giáo xứ Cờ Đỏ, chiếm 1,17% tổng dân số trên địa bàn huyện. Trong thời gian qua, ngoài việc chăm lo phát triển sản xuất thì giáo dân thuộc Giáo xứ Cờ Đỏ rất quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường”.

Nhà Thờ Cờ Đỏ thuộc Giáo xứ Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ luôn xanh, sạch đẹp.

Theo ông Trần Văn Kiệt, hoạt động quét dọn, thu gom rác thải được giáo dân thực hiện thường xuyên, nên cảnh quan môi trường xung quanh nơi ở cũng như khu vực Nhà thờ Cờ Đỏ luôn sạch đẹp; đồng thời, hàng năm nhân các sự kiện như ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, những giáo dân cũng tranh thủ thời gian tham gia vào các phong trào vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm do các ban, ngành, hội đoàn thể tổ chức.

Trong thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng của tình hình dịch Covid -19, song Hội LHPN thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ vẫn duy trì hoạt động tuyên truyền, vận động các hội viên là giáo dân thuộc Giáo xứ Cờ Đỏ tích cực tham gia phong trào chống rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, tổ chức thu gom rác, vệ sinh ngõ hẻm, làm cỏ, trồng hoa, cây xanh ven các tuyến đường; không sử dụng những hóa chất độc hại trong sản xuất nông nghiệp.

Trong khuôn viên Nhà Thờ Cờ Đỏ có rất nhiều loại cây, tạo cảnh quan môi trường thoáng mát.

Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Cờ Đỏ cũng triển khai đến các hội viên các mô hình như “5 không 3 sạch”; “Tổ phụ nữ phân loại rác thải tại nhà, bảo vệ môi trường, cải thiện sức khỏe”; “Nhà tui xanh, sạch, đẹp”; đồng thời, vận động hội viên sử dụng các dụng cụ thủy tinh, sành sứ thay cho sản phẩm nhựa sử dụng một lần, dùng giỏ nhựa đi chợ thay thế túi ni lông.

Là giáo dân thuộc Giáo xứ Cờ Đỏ, trong thời gian qua, bà Nguyễn Thị Hường, ở ấp Thới Thuận, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ cho phóng viên biết: “Trong sinh hoạt cũng như sản xuất gia đình bà luôn thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Rác thải phát sinh hàng ngày bà đều phân loại, xử lý đúng theo khuyến cáo của cơ quan chức năng và mỗi khi các hội đoàn thể phát động phong trào vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các khu vực công cộng bà đều hăng hái tham gia”.

Thời gian qua, giáo dân thuộc Giáo xứ Cờ Đỏ rất tích cực tham gia thu gom rác, làm cỏ, trồng cây xanh làm đẹp cho tuyến đường trên địa bàn thị trấn Cờ Đỏ. 

Chia sẻ với phóng viên, bà Lý Thị Nhanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ: “Thời gian qua, những hội viên là giáo dân thuộc Giáo xứ Cờ Đỏ rất tích cực tham gia xây dựng cảnh quan, môi trường trên địa bàn thị trấn. Mỗi khi Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường rất nhiều hội viên đăng ký tham gia, góp phần xây dựng thị trấn ngày càng thêm sạch đẹp”.

Theo bà Lý Thị Nhanh, hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Cờ Đỏ đang đẩy mạnh phong trào phân loại rác thải, chống rác thải nhựa đến các hội viên. Do vậy, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn mong muốn các hội viên nói chung, hội viên là giáo dân thuộc Giáo xứ Cờ Đỏ nói riêng tiếp tục có những hoạt động thiết thực hơn nữa, góp phần đưa các phong trào này tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Nét đặc trưng Lễ hội thờ Thần nước vùng đất Tiền Bạt
Người dân vùng đất Tiền Bạt, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh coi lễ hội ở Miếu Đôi rất quan trọng, có tác động không nhỏ đến sự an cư của làng. Bởi vậy, trong nghi lễ thờ thần nước, với quan niệm “đất có thổ công, sông có hà bá”, lễ cầu mưa là một trong những tín ngưỡng đặc trưng.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO