Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Giáo viên mong muốn có sự cải thiện về mức lương, điều kiện sống
(TN&MT) – Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, các thầy cô giáo đều thể hiện quyết tâm vượt qua những khó khăn hiện nay của ngành giáo dục nhưng đồng thời cũng mong muốn xã hội, phụ huynh có thêm sự chia sẻ với công việc lớn mà lực lượng giáo viên đang làm, đồng thời cần có sự cải thiện về mức lương, điều kiện sống.
  • Tiếp tục quan tâm chính sách giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số
    (TN&MT) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã cùng đoàn công tác của 2 Bộ đã đến thăm và làm việc với Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc. Cùng đi có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và Bộ GD&ĐT.
  • Chủ tịch nước: Vĩnh Phúc cần quyết liệt phòng chống dịch, duy trì tốt  sản xuất, kinh doanh
    (TN&MT) - Chiều 7/9, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã đến thăm, làm việc tại Vĩnh Phúc. Cùng đi với Chủ tịch nước có: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải
  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khai giảng năm học mới tại tỉnh Yên Bái
    (TN&MT) -Sáng 7/9, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đoàn công tác của Trung ương đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh THPT tỉnh Yên Bái.
  • Nâng cao nguồn nhân lực Dân tộc thiểu số và miền núi
    (TN&MT) - Nhằm phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực vùng DTTS và miền núi, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã phối hợp chủ trì Hội nghị trao đổi các giải pháp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO