4 tại chỗ

Đắk Nông: Toàn tỉnh phải chủ động tốt nhất phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng"
(TN&MT) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, mưa lũ kéo dài gây lũ lụt, sạt lở làm thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh trong mấy ngày qua.
  • Infographic: Phương châm “4 tại chỗ” phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch Covid-19
    (TN&MT) - Khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số nước ta thường xuyên xảy ra các hiện tượng thiên tai như lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng… gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của người dân. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc lực lượng phòng chống thiên tai (PCTT) địa phương và từng người dân nắm chắc phương châm “4 tại chỗ” trong bối cảnh dịch bệnh là điều rất quan trọng.
  • Thanh Hóa: Chủ động phòng, chống thiên tai khu vực miền núi
    (TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các huyện miền núi lập phương án phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn, sẵn sàng di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.
  • Quảng Ninh: Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai
    (TN&MT) - Với mục tiêu không để thiệt hại về người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân, ngay từ đầu mùa mưa bão năm 2021, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai (PCTT) một cách đồng bộ, hiệu quả.
  • Hà Nội triển khai phòng, chống dịch theo nguyên tắc 3 lớp, 3 trước và 4 tại chỗ
    (TN&MT) - Ngày 28/5, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số1639/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.
  • Nam Định: Thực hiện cấm biển từ 19h ngày 13/10 để triển khai các biện pháp ứng phó bão số 7
    (TN&MT) - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 7, tỉnh Nam Định vừa có công điện khẩn về việc triển khai các biện pháp ứng phó bão, đồng thời thực hiện cấm biển từ 19h ngày 13/10 để hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền.
  • TX.Quảng Yên chủ động, sẵn sàng với phương châm “bốn tại chỗ” chống mưa bão
    (TN&MT) - Để chủ động phòng chống trước mùa mưa bão năm 2020, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, TX Quảng Yên (Quảng Ninh) đã triển khai nhiều phương án, giải pháp cụ thể, thiết thực. Trong đó, tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), đẩy mạnh quản lý an toàn công trình thuỷ lợi, đê điều, duy trì và thực hiện hiệu quả phương án “bốn tại chỗ”.
  • Quảng Ninh: Triển khai nhiều biện pháp phòng, chống thiên tai
    (TN&MT) - Ngay từ đầu mùa mưa bão năm 2020, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai (PCTT), với mục tiêu không để thiệt hại về người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân.
  • Lai Châu: Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại thiên tai mùa mưa lũ
    (TN&MT) - Đang bước vào cao điểm mùa mưa lũ, UBND tỉnh Lai Châu đã tập trung chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó với thiên tai, thực hiện tốt phương châm: “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả”, trong đó lấy phòng tránh là chủ yếu để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
  • Yên Bái: Phát huy 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai
    (TN&MT) - Yên Bái là tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, nhiều núi cao và sông suối có độ dốc lớn, bị chia cắt mạnh. Vì vậy, Yên Bái thường xuyên bị chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai gây ra, song với phương châm 4 tại chỗ Yên Bái nhanh chóng khắc phục, ổn định đời sống sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân.
  •  Chủ động ứng phó với diễn biên phức tạp của thiên tai
    (TN&MT) - Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Điện Biên tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường gây nhiều thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó, với phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả”, tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống thiên tai, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
  • Lạng Sơn: Mưa đá gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng
    (TN&MT) - Trong 2 ngày 24, 25/1 (tức 30, 1 Tết), 10/11 huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn xảy ra giông lốc và mưa đá . Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 2.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại ước tính hơn 20 tỷ đồng.
  • TX. Kinh Môn: Chủ động phòng chống cháy rừng
    (TN&MT) - TX. Kinh Môn (Hải Dương) có hơn 1.328ha rừng, chủ yếu là rừng đặc dụng, phòng hộ môi sinh, kinh tế và rừng sản xuất. Những năm gần đây, TX. Kinh Môn luôn chủ động triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ, phòng, chống cháy rừng một cách hiệu quả.
  • Cao Bằng cần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai
    (TN&MT) - Ngày 27/6 tại Cao Bằng, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) do đồng chí Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác  PCTT tại tỉnh Cao Bằng.
  • Cao Bằng cần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai
    (TN&MT) - Ngày 27/6 tại Cao Bằng, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành - Ủy viên Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác  PCTT tại tỉnh Cao Bằng.
  • Hà Nội: Bảo đảm “4 tại chỗ” trong phòng chống sự cố, hỏa hoạn, thiên tai
    (TN&MT) – Hà Nội bảo đảm thực hiện tốt phương châm “3 sẵn sàng”; “4 tại chỗ”; chỉ đạo “5 rõ”, tuyệt đối không để xảy ra cháy nổ trong cơ quan, trên công trường và kịp thời ứng phó, xử lý các sự cố thiên tai và thực hiện cứu hộ cứu nạn khi cần thiết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO