xúc đất

Dân khốn khổ vì nhà thầu xúc đất đi đắp công trình
(TN&MT) - Thời gian qua, người dân Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn thường xuyên bị ảnh hưởng vì xe tải chở đất rơi vãi ra đường gây ô nhiễm. Thậm chí, nhà dân gần đó còn có nguy cơ đất đổ sập vào nhà bất cứ lúc nào.
  • Mai Sơn (Sơn La): Đình chỉ 2 trường hợp đào, xúc đất nghi khai thác khoáng sản trái phép
    (TN&MT) - Ngày 17/11, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện Mai Sơn đã kiểm tra, đình chỉ hoạt động đào, xúc đất nghi khai thác khoáng sản (đất) trái phép tại tiểu khu 15, thị trấn Hát Lót.
  • Tam Nông – Phú Thọ:  Ồ ạt xúc đất chở đi khắp nơi san lấp
    (TN&MT) - Thời gian qua, tại khu vực Khu 2, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, trnh hú Thọ thường xuyên xảy ra tình trạng xúc hàng loạt quả đồi trồng keo để đi san lấp mặt bằng cũng như cho vào một số chỗ cần đổ. Xe tải chở đất khoảng 20 tấn cứ thỏa mái “băm” đường làng, gây ô nhiễm. Ai “chống lưng” cho hoạt động khai thác này? Có hay không việc “bảo kê” cho khai thác khoáng sản không qua đấu giá?
  • Chí Linh (Hải Dương): Xúc đất, hút cát vàng trái phép đất nông nghiệp trồng cây lâu năm
    (TN&MT) - Thời gian qua trên mảnh đất nông nghiệp được chuyển đổi để trồng cây lâu năm, thuộc khu vực Đồng Cời, KDC Tiền Định, phường Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh- Hải Dương đã diễn ra việc ông Nguyễn Duy Quyết tự ý dùng phương tiện cơ giới xúc đất, hút cát vận chuyển đi tiêu thụ. UBND phường Cộng Hòa đã lập biên bản đình chỉ, nhưng sau đó hàng trăm m3 cát vẫn được ông Quyết cho ô tô chuyên chở đi nơi khác, gây bức xúc trong dư luận.
  • Hà Nam: Dân bức xúc đất đang tranh chấp đã rao bán
    (TN&MT) - Đất đang tranh chấp nhưng vẫn được thông tin rao bán công khai khiến người dân bức xúc. Sáng nay ngày 01/9, tại Khu Công nghiệp Đồng Văn II, Cổ đông sáng lập và các hộ dân đã đầu tư góp vốn vào khu đất ở thị trấn Đồng Văn tập trung căng biểu ngữ “Dự án nhà ở tại thị trấn Đồng Văn là đất đang tranh chấp; Nghiêm cấm xây dựng, khai trương mua bán dưới mọi hình thức”.
  • Quảng Ngãi: Xã Bình Đông xử phạt DN xúc đất bán mà Báo TN&MT nêu
    (TN&MT) - Vụ mỏ đá Phước Hòa (Quảng Ngãi) núp bóng bóc tầng phủ, vô tư xúc đất bán mà Báo Điện tử TN&MT đã nêu ngày 8/1 vừa qua. Nhận được thông tin phản ánh của Báo Điện tử TN&MT, đích thân Chủ tịch UBND xã Bình Đông Nguyễn Thanh Vũ đã chỉ đạo lực lượng công an, biên phòng, dân quân tự vệ… xuống thẳng hiện trường kiểm tra tình hình.
  • Đà Nẵng: Dân bức xúc đất đai sau di dời mồ mả ở quận Thanh Khê
    (TN&MT) - Vừa qua, Báo Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có nhận được đơn của gia đình ông Nguyễn Ngọc Lô, trú tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng khiếu nại về việc Sở Tài Nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng thiếu khách quan, lại thiếu tình khi tham mưu Thành phố không cho gia đình ông được chuyển quyền sử dụng đất đã được công nhận trong chứng thư kiến điền của gia tộc.
  • Hoành Bồ - Quảng Ninh: Ồ ạt xúc đất đỏ đem bán cho nhà máy gạch
      (TN&MT) - Đoàn xe tải hạng nặng có treo biển "Cát Lợi" phía trước đã phối hợp với gia đình ông Trương Văn Kim, trú tại Thôn Đồng Cạn, xã Sơn Dương,...
  • Lạng Sơn: Ồ ạt xúc đất không cần xin phép
    (TN&MT) - Hàng loạt quả đồi ở khu Rọ Phải, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn bị xúc gạt, san lấp ồ ạt, bất chấp các quy định pháp luật về khai thác khoáng sản.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO