Trái thẩm quyền

Hải Dương: Truy tố nhiều cựu cán bộ xã, thôn vì bán đất trái thẩm quyền
(TN&MT) - Liên quan đến vụ bán đất trái thẩm quyền ở xã Hồng Khê, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) đã truy tố 15 bị can cán bộ xã, thôn.
  • Hà Nội: Mắc kẹt vì mua đất trái thẩm quyền
    (TN&MT) - 89 hộ dân mua đất giãn dân tại xã Ngọc Thụy nay là phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội đã phản ánh đến truyền hình Tài nguyên môi trường về việc họ đã mắc kẹt khi mua đất bị kết luận là đất bán trái thẩm quyền
  • Vụ cho thuê đất trái thẩm quyền ở Ninh Giang, Hải Dương: Huyện chỉ đạo làm rõ phản ánh của Báo TN&MT
    (TN&MT) - Ngày 28/9/2021, Báo điện tử Tài nguyên & Môi trường đăng bài “Ninh Giang (Hải Dương): Chính quyền xã cho thuê đất trái thẩm quyền?” phản ánh việc một số hộ dân xây dựng công trình nhà ở kiên cố, rao bán, chuyển nhượng trái phép gây bức xúc dư luận. Huyện Ninh Giang đã chỉ đạo chính quyền xã vào cuộc, rà soát và chấn chỉnh sai phạm theo đúng Luật đất đai như Báo Tài nguyên & Môi trường nêu.
  • Nghệ An: Liên tục “mất” cán bộ vì các sai phạm về đất đai
    (TN&MT) - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các cơ quan chức năng liên tục xử lý, khởi tố, bắt giam nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở. Những cán bộ này đều liên quan đến những sai phạm về lĩnh vực đất đai trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
  • Ninh Giang (Hải Dương): Chính quyền xã cho thuê đất trái thẩm quyền?
    (TN&MT) - Theo phản ánh của người dân xã Tân Hương (trước là xã Ninh Thành) huyện Ninh Giang (Hải Dương) chính quyền xã ký hợp đồng cho một số hộ gia đình thuê đất từ 20 đến 50 năm. Chính vì hợp đồng thuê đất được ký với thời gian dài dẫn đến hệ lụy có hộ gia đình đang rao bán, chuyển nhượng để nhằm chuyển đổi đất sang mục đích sử dụng không đúng với ký kết; nhiều hộ xây dựng các công trình, nhà ở, nhà kiên cố trên đất thầu.
  • Xã chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái thẩm quyền ở Quảng Bình: Vi phạm nghiêm trọng
    (TN&MT) - Liên quan đến những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại xã Quảng Châu, mới đây UBND huyện Quảng Trạch đã có kết quả kiểm tra, kết luận và yêu cầu xử lý trách nhiệm.
  • Nghệ An: Chủ tịch xã bị khởi tố vì liên quan bán đất trái thẩm quyền
    (TN&MT) - Cơ quan công an vừa tiến hành khởi tố Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã khởi tố một xóm trưởng của xã này do liên quan vụ án bán đất trái thẩm quyền tại địa phương.
  • Quảng Bình: Kiểm tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái thẩm quyền tại xã Quảng Châu
    (TN&MT) - Liên quan đến việc UBND xã Quảng Châu, tự ý chuyển đổi đất chưa sử dụng sang đất kinh doanh dịch vụ trái thẩm quyền, ông Phan Văn Thanh – Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho biết sẽ thành lập đoàn liên ngành kiểm tra xử lý nội dung Báo TN&MT phản ánh.
  •  UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm đất đai theo phản ánh của Báo TN&MT
    (TN&MT) - UBND tỉnh Nam Định vừa có văn bản gửi Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo về việc xử lý thông tin phản ánh của Báo Tài nguyên và Môi trường liên quan đến các sai phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Ý Yên.
  • Quảng Bình: UBND xã Quảng Châu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái thẩm quyền
    (TN&MT) - Mặc dù đất chưa được cơ quan có đủ thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng, cũng như không nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng UBND xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vẫn ngang nhiên cho san lắp mặt bằng, xây dựng các ki ốt cho thuê kinh doanh dịch vụ.
  • Thái Bình: Cần sớm xử lý việc bán đất ruộng trái phép tại xã Minh Tân, huyện Đông Hưng
    (TN&MT) - Sau khi Báo Tài nguyên và Môi trường đăng tải nội dung bài viết: “Đông Hưng, Thái Bình: Cần làm rõ vi phạm trong việc bán đất ruộng trái phép tại xã Minh Tân”, trên Báo điện tử ngày 07/11/2020. Ngày 18/11/2020, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 614/TTr – P2, gửi UBND tỉnh Thái Bình, nhằm đề nghị UBND tỉnh Thái Bình nhanh chóng vào cuộc, xử lý nội dung thông tin Báo phản ánh.
  • Thanh Hóa: UBND xã Đồng Thắng cho thuê đất trái thẩm quyền để xây dựng nhà trái phép
    (TN&MT) - Mặc dù chỉ là đất công ích, thế nhưng UBND xã Đồng Thắng lại ký hợp đồng cho thuê đất làm nơi tập kết nguyên liệu chế biến đá làm vật liệu xây dựng. Điều đáng nói là khi có hợp đồng thuê đất trong tay, HTX khai thác chế biến đá Đồng Thắng đã ngang nhiên xây dựng nhà ở trái phép trên diện tích đất thuê hàng nghìn mét vuông tại thôn Thanh Xuân, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã khiến người dân bức xúc.
  • Tiếp bài “Vì sao dự án mở rộng nghĩa trang Hàng Vông bị “mắc cạn”: “Ì ạch” trong quá trình xử lý?
    (TN&MT) - Năm 2018, UBND xã Nghi Diên thu hơn 7,5 tỷ đồng tiền giao đất nghĩa trang Hàng Vông dưới danh nghĩa người dân “tự nguyện đóng góp xây dựng nghĩa trang” nhưng sau đó không giao được đất, khiến nhiều người bức xúc. Đến nay, các phương án ‘chữa cháy” vẫn đang được thực hiện một cách chậm chạp và chưa có kết quả…
  • UBND xã Định Bình cho thuê và bán đất trái thẩm quyền
    (TN&MT) - Vừa qua, Báo Tài nguyên và Môi trường nhận được phản ánh của người dân địa phương về việc UBND xã Định Bình, huyện Yên Định (Thanh Hóa) ngang nhiên cho thuê và bán đất trái thẩm quyền tại khu vực trước cổng trường lái thuộc thôn Đắc Trí, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.
  • Đất giao trái thẩm quyền có làm được sổ đỏ không?
    (TN&MT) - Bà Phạm Thị Hiền (hienpham1982@gmail.com) hỏi: Trên địa bàn xã tôi đang tồn tại nhiều mảnh đất chưa được cấp sổ đỏ do người dân không có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất. Thực chất, những mảnh đất này người dân đã được giao từ những năm 1990, khi ấy, xã đã giao đất cho người dân và thu tiền. Nhưng tiền này người dân nộp cho ban kiến thiết thôn, người dân không có biên lai thu tiền hay xác định nghĩa vụ tài chính đã nộp. Vậy, người dân phải làm thế nào để được cấp sổ đỏ?
  • Tiếp bài “Vì sao dự án mở rộng nghĩa trang Hàng Vông bị “mắc cạn”: UBND xã Nghi Diên bán đất núp bóng “tự nguyện ủng hộ”?
    (TN&MT) - Cách đây hơn 2 năm, UBND xã Nghi Diên đã thu số tiền hơn 7,5 tỷ đồng của 72 cá nhân và đại diện các dòng họ trước khi giao đất nghĩa trang. Tuy nhiên, cho đến nay UBND xã Nghi Diên chưa có đất để giao và cũng chưa trả lại tiền cho người dân, khiến nhiều người bức xúc.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO