TP> Điện Biên Phủ

Xuân xanh trên vùng núi... các-xtơ
(TN&MT) - Giá buốt đã vợi đi, sương muối thôi trắng đầu cành. Ở đây, núi giăng thành vây lũy, tạo nên một sức vóc thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ. Cả núi rừng phủ đầy một màu xanh tươi mới.
  • Điện Biên: Tổ chức Lễ thông xe cầu qua sông Nậm Rốm
    (TN&MT) - Sáng nay, ngày 01/11 UBND TP. Điện Biên Phủ tổ chức lễ thông cầu Thanh Bình. Dự lễ có các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện các sở, ngành địa phương.
  • Phụ nữ Điện Biên "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"
    (TN&MT) - Cùng với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Điện Biên đã tập trung đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua… “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với các tiêu chí cụ thể, gắn liền với đời sống, công việc hàng ngày. Qua đó, giúp chị em từng bước phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), bảo vệ môi trường (BVMT).
  • Điện Biên xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: Khuyến khích sự chủ động của cấp huyện
    (TN&MT) - Hiện nay, trên toàn tỉnh Điện Biên, đã có 79/129 xã, phường, thị trấn lập cơ sở dữ liệu địa chính.
  • TP. Điện Biên Phủ:  Di dời gấp một số hộ dân trong đêm vì mưa lớn
    (TN&MT) - Đêm ngày 2/8 - rạng sáng 3/8, trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ xảy ra trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ, khiến một số tuyến đường trong thành phố bị ngập sâu trong nước. Tại một số nơi, nước dâng lên gần 1 mét, tràn vào vỉa hè, nhà dân hai bên đường. Trong đêm, người dân tại TP. Điện Biên Phủ thấp thỏm, lo âu di dời xe cộ và tài sản, tránh nước ngập gây hư hỏng. Đặc biệt, 4 hộ dân tại phường Him Lam (TP. Điện Biên Phủ) phải di dời chỗ ở ngay trong đêm.
  • Vùng cao Điện Biên: Thay đổi thói quen để bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Trước đây, tình trạng ô nhiễm môi trường tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có xu hướng gia tăng, do ý thức người dân còn hạn chế và những phong tục, tập quán lạc hậu. Những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đưa trâu bò ra khỏi gầm sàn,… nhiều mô hình hay, dễ làm được nhân rộng để bảo vệ môi trường ở vùng cao.
  • Điện Biên: Nhiều ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
    (TN&MT) - Thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Điện Biên đã ghi nhận và tổng hợp được hơn 1.000 ý kiến. Trong số các nội dung góp ý, vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được đặc biệt quan tâm.
  • Điện Biên: Không khí bị ảnh hưởng do hiện tượng mù khô
    (TN&MT) - Theo số liệu về quan trắc tại TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên chất lượng không khí mấy ngày qua ở mức có hại, thậm chí nguy hiểm cho sức khỏe con người.
  • Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé: Nơi “dưỡng - sinh” của động vật hoang dã
    (TN&MT) - Sau rất nhiều năm trăn trở… đến nay, Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé đã có được danh sách các loài động vật hoang dã, có mặt và sinh sống ở nơi đây. Đó là một trong những cơ sở đầu tiên để Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé bảo vệ sự sống, sự phát triển của một số loài động vật quý hiếm có trong Sách Đỏ Việt Nam.
  • TP. Điện Biên Phủ: Để không thất thoát nguồn lực từ đất đai
    (TN&MT) - Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực; việc sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử đụng đất được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Nhằm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòn, không làm thất thoát nguồn lực của địa phương.
  • Thêm 2 cán bộ Phòng TN&MT bị bắt liên quan đến dự án sân bay Điện Biên
    Sáng ngày 19/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vừa ban hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 2 cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Điện Biên Phủ liên quan đến dự án sân bay Điện Biên
  • Điện lực (Điện Biên) tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
    (TN&MT) - Sáng ngày 13-8, Điện lực Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức chương trình “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022. Tham dự lễ có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, Công an tỉnh Điện Biên cùng toàn thể lãnh đạo cán bộ, công nhân viên Điện lực thành phố Điện Biên Phủ.
  • Điện Biên: Dự án chồng dự án, kéo dài 30 năm… dân chưa biết là ở hay đi
    (TN&MT) - Sống giữa lòng thành phố mà vẫn còn một bộ phận người dân suốt 30 năm qua không được đầu tư đường giao thông nội bộ, nước sinh hoạt, không được xây mới và nâng cấp nhà ở. Họ đã chờ đợi suốt cả tuổi thanh xuân cho đến lúc đầu đã ngả muối tiêu, vẫn là câu hỏi: ở hay đi? Suốt 30 năm qua, 166 hộ dân, 499 nhân khẩu thuộc tổ dân phố 19,20,21 phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) họ đã chờ như thế..! Và họ phải chờ đến bao giờ, đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính thức.
  • Bước chuyển môi trường… điểm sáng vùng biên
    (TN&MT) - Theo Quyết định 64 của Thủ tướng, Điện Biên có 4 cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, lộ trình xử lý đến năm 2020, Điện Biên phải đưa 4 cơ sở này ra khỏi “sách đen”. Với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Điện Biên, vấn đề xử lý môi trường không phải là việc dễ làm. Tuy nhiên tại thời điểm này, Điện Biên không những đã đưa các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi Quyết định 64 của Thủ tướng mà còn là một trong những địa phương kiểm soát môi trường tốt nhất trong cả khu vực…
  • TP. Điện Biên Phủ: Nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
    (TN&MT) - Làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đảm bảo sự phát triển hài hòa, cân đối của từng địa phương; góp phần khai thác phát huy có hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, tỉnh Điện Biên đã tập trung vào công tác này giúp cho việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh phát huy hiệu quả.
  • Điện Biên: Đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
    (TN&MT) - Điện Biên xác định, việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một bộ phận quan trọng của ngành luật trong lĩnh vực đất đai, là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý và sử dụng đất. Theo đó, tỉnh Điện Biên đã tập trung vào công tác này giúp cho việc quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh phát huy hiệu quả.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO