Quỳnh Lưu

Tiếp bài “Người dân bất an vì xe chở đất từ 2 mỏ khoáng sản ở Quỳnh Lưu”: Doanh nghiệp “bỏ quên” cam kết về môi trường?
Hàng chục lượt xe tải “khủng” vẫn nườm nượp ra vào lấy đất tại 2 mỏ khai thác đất ở xã Ngọc Sơn và Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An). Xe tải hàng ngày không chỉ làm hư hỏng con đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao mà còn gây nên tình trạng bụi bặm, ô nhiễm môi trường nhưng không chịu khắc phục khiến người dân bức xúc.
  • GPMB cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Nghệ An: Không chấp hành sẽ tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công
    UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thống báo yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để quyết liệt thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Nghệ An. Nếu trường hợp nào không chấp hành thì sẽ tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công theo quy định của pháp luật hiện hành.
  • Nghệ An: Tổ chức lễ vinh danh, kỷ niệm 250 năm năm sinh và 200 năm năm mất của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương
    Tối 03/12/2022, tại quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam trọng thể tổ chức lễ vinh danh, kỷ niệm 250 năm năm sinh và 200 năm năm mất của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
  • Nghệ An: Chuẩn bị đấu giá thêm 13 khu vực khoáng sản
    Tỉnh Nghệ An đang có Kế hoạch chuẩn bị hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đối với 13 khu vực mỏ. Trong đó, có 9 khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp và 4 mỏ sét gạch ngói.
  • Nghệ An: Phát hiện cơ sở tái chế dầu thải không phép trong rừng
    Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện một cơ sở tái chế dầu nhớt thải trái phép trên địa bàn huyện Tân Kỳ thu giữ hàng chục tấn dầu tái chế, dầu thải.
  • Nghệ An: Nước từ thượng nguồn đổ về, nhiều nơi vẫn bị ngập sâu
    Dù mưa đã ngớt ở một số huyện, thị từ tối 29/9; thế nhưng hiện nay do nguồn nước từ thượng nguồn đổ về và một số nhà máy thuỷ điện, hồ thuỷ lợi tiến hành xả lũ nên nhiều địa phương hạ du nước vẫn ngập sâu. Công tác giúp dân khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại vẫn đang được các cấp chính quyền tập trung toàn bọ lực lượng, khẩn trương tiến hành.
  • Nghệ An: Nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ
    Trong ngày 29/9, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã phân công đi chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ do hoàn lưu của cơn bão số 4 gây ra. Theo đó, tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương tập trung lực lượng nhanh chóng khắc phục hậu quả, tập trung cao độ với phương án bốn tại chỗ để giảm thiệt thiệt hại cho người dân nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.
  • Nghệ An: Nhiều nơi bị ngập lụt, chia cắt, một người bị lũ cuốn trôi
    Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, nhiều huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Nghệ An có lượng mưa rất lớn, nước lũ dâng cao đã khiến hàng nghìn hộ dân phải chạy lũ trong đêm. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường bị sạt lở, nước dâng chia cắt giao thông một số địa phương.
  • Nghệ An: Khởi tố 2 cán bộ địa chính ở Quỳnh Lưu
    Công an huyện Quỳnh Lưu vừa tiến hành khởi tố công chức địa chính xã Quỳnh Lâm và công chức địa chính xã Quỳnh Hồng về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
  • Nghệ An: Người dân bức xúc, chính quyền “bất lực” với tuyến đường cho nhà thầu tạm ứng “quá tay”
    (TN&MT) - Dự án đường Quỳnh Vinh đi Tân Thắng do UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An làm chủ đầu tư đã hơn 11 năm nay vẫn thi công dang dở dù vốn đã giải ngân vượt quá khối lượng cho nhà thầu công trình này. Sự việc kéo dài khiến dư luận hết sức bức xúc.
  • Nghệ An: Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động khoáng sản
    (TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động khoáng sản của doanh nghiệp và trách nhiệm của UBND cấp huyện trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.
  • Nghệ An: Cho phép tàu thuyền ra khơi từ 15h chiều nay
    (TN&MT) - Sau khi bão số 8 đã suy yếu thành một vùng áp thấp, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, suy yếu và tan dần. UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 7785/UBND-NN, bỏ lệnh cấm biển, cho phép ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản và hoạt động trên biển kể từ 15 giờ 00 phút ngày 15/10/2021.
  • Nghệ An: Khắc phục hậu quả mưa lũ và vệ sinh môi trường
    (TN&MT) - Trong các ngày 27 và 28/9, chính quyền và lực lượng chức năng tại các địa phương trong tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ để hỗ trợ và khắc phục hậu quả. Đặc biệt, tại huyện Quỳnh Lưu, công tác giúp nhân dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tránh phát sinh dịch bệnh đang được tiến hành khẩn trương.
  • Nghệ An: Thiệt hại lớn do mưa lũ gây ra
    (TN&MT) - Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với tâm vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6, kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, trong mấy ngày qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa vừa đến mưa to. Theo thống kê ban đầu, tình hình mưa lụt ở Nghệ An gây thiệt hại lớn về kinh tế, đã có 1 người mất tích.
  • Nghệ An: Số ca mắc Covid-19 đã tăng lên 407 người
    (TN&MT) - Theo thông tin từ CDC Nghệ An, trong 12 giờ qua (từ 19h tối 08/8 đến 7h sáng 09/8), tỉnh Nghệ An ghi nhận 31 trường hợp mới dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là số ca mới ghi nhận trong 12h cao kỷ lục, các trường hợp này đa số đi từ Hà Nội và các tỉnh, thành miền Nam về.
  • Nghệ An: Tiếp tục phát hiện thêm 6 ca Covid-19 mới
    (TN&MT) - Sáng 02/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 01/8 đến 7h00 ngày 02/8), tỉnh Nghệ An có thêm 6 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó có 2 ca đi từ miền Nam về, 4 ca liên quan ổ dịch BVĐK Minh An.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO