Pleiku

Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Pleiku đến năm 2045
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 27/2/2024 về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Pleiku đến năm 2045.
  • Gia Lai: Tích cực tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trong đồng bào DTTS
    (TN&MT) - Bằng các hình thức tuyên truyền trực tiếp và thông qua các mô hình, hoạt động cụ thể, các cấp chính quyền địa phương và hội đoàn thể tỉnh Gia Lai đã đưa phong trào bảo vệ môi trường ngày càng được nhiều người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) hưởng ứng, thực hiện.
  • Dự án Simona Heights đến với thành phố Pleiku
    Ngày 17/7, tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 1 Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn tổ chức sự kiện Giới thiệu dự án Simona Heights. Tham dự sự kiện, khách hàng được cung cấp đầy đủ thông tin về dự án Simona Heights cùng các đặc quyền ưu đãi hấp dẫn.
  • Gia Lai 47 năm sau Ngày giải phóng: Từ hành trình khai hoang, vỡ đất
    (TN&MT) - Sau giải phóng năm 1975, chính quyền và người dân tỉnh Gia Lai đã chung sức cùng nhau khôi phục lại nền kinh tế cho tỉnh. Những chiến dịch khai hoang, vỡ đất để phục hóa sản xuất đã giúp đảm bảo lương thực cho người dân, ổn định an ninh chính trị, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Gia Lai ngày nay.
  • Lãng mạn giữa đại ngàn trong “đôi mắt Pleiku”
    (TN&MT) - “Thả hồn giữa trời xanh xung quanh thông ngàn reo vi vút để cảm nhận cái nắng, cái gió của đại ngàn cao nguyên hùng vĩ”. Đó là cung bậc cảm xúc của hơn 60 thành viên Đoàn du lịch Liên doanh Việt -Nga Vietsovpetro đến Biển Hồ -Gia Lai vào những ngày cuối cùng của tháng ba đầu hạ.
  • Gia Lai: Đa dạng mô hình tăng trưởng xanh
    (TN&MT) - Bằng việc ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo và thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh Gia Lai đã thể hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đối khí hậu (BĐKH) và bảo vệ môi trường (BVMT), hướng tới phát triển bền vững.
  • Phát hiện hai đối tượng khai thác cát lậu
    Ngày 23/3/2022, Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) cho biết vừa phát hiện bắt giữ 2 đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép trên địa bàn.
  • TP. Pleiku: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai hướng đến phát triển bền vững
    (TN&MT) - Đất đai là nguồn tài nguyên quý giá, nó tác động lớn đến kinh tế-xã hội và an ninh quốc phòng của mỗi địa phương. Vì vậy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai là nhiệm vụ quan trọng mà TP. Pleiku (Gia Lai) đặt ra để sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, hướng đến phát triển bền vững.
  • Rạp chiếu phim bị phạt 10 triệu vì mở cửa đón khách trong lúc dịch
    (TN&MT) - Ngày 14/9/2021, UBND TP. Pleiku (Gia Lai) cho biết vừa ra Quyết định xử phạt hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh chiếu phim Star Cinema do ông Đ. (SN 1971, trú tổ 1, phường Ia Kring) làm chủ về hành vi vi phạm các quy định phòng, chống dịch.
  • Nhóm côn đồ tông xe 113 rồi dùng bình xịt cay chống trả
    (TN&MT) - Ngày 14/9/2021, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn thành công nhóm đối tượng chuẩn bị tổ chức đánh nhau bằng hung khí và chống người thi hành công vụ.
  • TP Pleiku - Gia Lai: 134 trường hợp bị xử phạt trong thời gian thực hiện chỉ thị 16
    (TN&MT) - Ngày 11/9/2021, UBND TP. Pleiku (Gia Lai) cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với ông N.H.P. (SN 1986, trú thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng-chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền.
  • TP Pleiku dừng thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 từ ngày 09/9
    (TN&MT) – Thành phố Pleiku (Gia Lai) sẽ dừng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố kể từ 00 giờ ngày 09/9/2021.
  • TP Pleiku: 27 người bị phạt gần 85 triệu trong 1 ngày vì vi phạm chống dịch
    (TN&MT) - Ngày 4-9-2021, UBND TP. Pleiku (Gia Lai) cho biết, trong ngày 3-9-2021, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện và xử phạt 27 trường hợp vi phạm với tổng số tiền là 84,5 triệu đồng.
  • TP Pleiku thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 00 giờ ngày 28/8
    (TN&MT) - UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn TP Pleiku; Chủ tịch UBND - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Pleiku triển khai khẩn cấp thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn TP theo Chỉ thị 16/CT-TTg kể từ 00 ngày 28/8/2021.
  • TP Pleiku: Mưa lớn gây sụt lún đất 
    (TN&MT) – Sau trận mưa lớn vào tối ngày 26/8, một khoảng đất nằm giữa khu vực dân cư tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã bị sụt lún, gây sạt lở ở hai bên nhà dân.
  • TP Pleiku: Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu
    (TN&MT) - UBND TP Pleiku (Gia Lai) vừa có văn bản hỏa tốc về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, trong đó có việc tiếp tục tạm dừng một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO