Phòng trào chống rác thải nhựa

Hội LHPN Điện Biên: Đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa
(TN&MT) -Hiện nay, tình trạng rác thải nhựa, nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần đang gây áp lực lên môi trường ngày càng lớn. Để giảm thiểu chất thải từ nhựa, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên đã tích cực đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa.
  • Cuộc thi “Đại sứ giảm nhựa” đã lan tỏa sâu rộng phong trào chống rác thải nhựa
    Sau hơn một tháng phát động cuộc thi “Đại sứ giảm nhựa” nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tích cực tham gia phổ biến, phát động cuộc thi, điển hình như: Hà Nội, Nam Định, Cao Bằng, Hà Nam, Ninh Thuận, Long An... Cùng với đó là sự đồng hành, phối hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Giáo dục và Đào tạo của các tỉnh thành trên cả nước nhằm lan tỏa, giáo dục kỹ năng, kiến thức và phương pháp về giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ.
  • “Kích hoạt” phong trào chống rác thải nhựa ở Hà Tĩnh- Bài cuối: Cần có giải pháp bền vững
    Giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa từ lâu luôn là vấn đề cấp bách không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Ngoài việc nâng cao ý thức cộng đồng, trách nhiệm của mỗi cá nhân hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa một lần và túi nilon, tìm sản phẩm thay thế vẫn được đánh giá là “điểm chốt” để hướng đến mục tiêu bền vững.
  • “Kích hoạt” phong trào phòng chống rác thải nhựa ở Hà Tĩnh: Bài 4: Không để “nóng trên, nguội dưới”
    Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và sự đồng lòng của người dân thời gian qua góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa. Tuy nhiên, để phong trào “chống rác thải nhựa” tiếp tục phát huy hiệu quả cần những ý tưởng mới phù hợp hơn với thực tế, đặc biệt tạo được hưng phấn cho người dân khi tham gia.
  • Cần Thơ thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”: Nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài
    (TN&MT) - Thời gian qua, các cấp, các ngành, đoàn thể, người dân TP. Cần Thơ đã quyết liệt triển khai thực hiện các hoạt động nhằm giảm thiểu các sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường tái chế, tái sử dụng sản phẩm nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển TP. Cần Thơ ngày càng xanh - sạch - đẹp, bền vững.
  • Phù Yên (Sơn La): Lan tỏa phong trào Chống rác thải nhựa
    (TN&MT) - Những năm qua, công tác phòng, chống, giảm thiểu rác thải nhựa đã được triển khai rộng khắp, đến từng tiểu khu, bản, hộ gia đình trên địa bàn huyện Phù Yên (Sơn La). Bước đầu, đã huy động sự tham gia của cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường.
  • “Kích hoạt” phong trào chống rác thải nhựa ở Hà Tĩnh: Bài 3: Nhân rộng cách làm hay
    Lấy phương châm hành động bám sát với thực tiễn, nhiều mô hình chống rác thải nhựa ở Hà Tĩnh đã tạo ra sức lan tỏa lớn trong cộng đồng dân cư. Những sáng kiến, cách làm hiệu quả đang dần được nhân rộng, góp phần giảm nhiệt cho môi trường.
  • “Kích hoạt” phong trào chống rác thải nhựa ở Hà Tĩnh: Bài 2: Theo bước chân về làng quê đáng sống
    Nhận thức về chống rác thải nhựa khi đã “hợp lòng dân” tạo nên sinh lực mới từ nếp nhà, tổ dân cư để rồi cùng chung sức, chung lòng ứng xử có trách nhiệm với xã hội về bảo vệ môi trường.
  • “Kích hoạt” phong trào chống rác thải nhựa ở Hà Tĩnh: Bài 1: "Tấm lá chắn" bảo vệ môi trường
    Những năm qua, Hà Tĩnh đã tích cực tuyên truyền, hành động để nâng cao nhận thức của cộng đồng giảm thiểu việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và các loại túi nilong khó phân huỷ. Việc làm đó đã hạn chế, giảm thiểu lượng rác thải nhựa, tạo đà vững chắc cùng hành động bảo vệ môi trường.
  • TP. Cần Thơ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào chống rác thải nhựa
    (TN&MT) - Ngày 5/6, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023 với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” và Tháng hàng động vì môi trường. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND TP. Cần Thơ cùng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể, quận, huyện và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và người dân địa phương.
  • Cần Thơ: Tổng kết phong trào “Chống rác thải nhựa”
    (TN&MT) - Ngày 18/4, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương khen thưởng phong trào “Chống rác thải nhựa” giai đoạn 2020 - 2022 trên địa bàn thành phố. Tham dự Hội nghị có đại diện các sở ngành, UBND các địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể...
  • Thanh niên Điện Biên với phong trào chống rác thải nhựa
    (TN&MT) - Thời gian qua, phong trào chống rác thải nhựa được các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Điện Biên tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, cách làm hay, sáng tạo từ đó tạo sự lan tỏa sâu rộng, nâng cao ý thức của đoàn viên thanh thiếu niên nói riêng và người dân nói chung trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường sống.
  • Chung tay chống rác thải nhựa, vì một Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững - Thiết thực bảo vệ môi trường, đưa phong trào “Chống rác thải nhựa” đi vào cuộc sống
    (TN&MT) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và phong trào của Bộ TN&MT về việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, từ đầu năm 2019 đến nay, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt, sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường (BVMT).
  • Chống rác thải nhựa ở Hà Tĩnh: Nhân rộng những cách làm hay
    Để phong trào “Chống rác thải nhựa” đi vào thực chất, góp phần thay đổi thói quen sử dụng vật dụng nhựa trong sinh hoạt, hạn chế xả thải ra môi trường, thời gian qua, Hà Tĩnh đã lan rộng trong cộng đồng, với những cách làm hay và nhiều mô hình sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực.
  • Lan tỏa thành công Phong trào chống rác thải nhựa
    (TN&MT) - Việt Nam là một trong số các quốc qua có lượng rác thải và chất xả thải ra biển nhiều nhất trên thế giới. Trung bình mỗi năm thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa, trong đó có khoảng hơn 30 tỷ túi ni lông.
  • Phụ nữ Mai Sơn lan tỏa phong trào chống rác thải nhựa
    (TN&MT) - Thực hiện chủ trương của Huyện ủy Mai Sơn, tỉnh Sơn La về Chung tay phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngay tại hộ gia đình, từ đầu năm tới nay, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Mai Sơn đã tích cực xây dựng kế hoạch, tổ chức ra mắt Mô hình chi hội phụ nữ Chung tay phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngay từ hộ gia đình, gắn với mục tiêu “3 sạch” – Sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO