Phan Rang & Tháp Chàm

Ninh Thuận: Sắp công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Nhằm triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, tỉnh Ninh Thuận đã tích cực lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Qua hơn hai năm thực hiện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg, tạo ra bước đột phá phát triển kinh tế- xã hội địa phương.
  • Ninh Thuận: Tổng sản phẩm năm 2023 ước đạt 25.732 tỷ đồng
    Chiều 03/01/2024, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo về tình hình kinh tế xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ông Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.
  • Ninh Thuận: Nỗ lực đảm bảo an toàn lưới điện truyền tải mùa mưa bão
    Vào giai đoạn các tháng cuối năm, khu vực miền Duyên hải Nam miền Trung thường xảy ra mưa, giông kèm nhiều sét, những sự cố về điện rất dễ xảy ra, gây gián đoạn việc cung cấp điện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lưới điện.
  • Ninh Thuận: Phát huy giá trị di sản văn hóa thu hút du khách
    Những năm qua, việc bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa dân gian truyền thống của các dân tộc được tỉnh Ninh Thuận quan tâm, từng bước tổ chức thực hiện, đạt nhiều kết quả cao, thu hút được đông đảo người dân du khách trong nước và quốc tế, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội.
  • Ninh Thuận: Giới thiệu văn hóa Chăm và tiềm năng du lịch đến du khách Cần Thơ
    UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức sự kiện “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023” từ ngày 3/11 đến 5/11/2023, đây là dịp để Ninh Thuận giới thiệu các sản phẩm du lịch, sản phẩm nông nghiệp đặc thù. Sự kiện được diễn ra tại khu vực Tượng đài Bác Hồ, phố đi bộ Ninh Kiều, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
  • Ninh Thuận: Tạo việc làm cho lao động nữ vươn lên thoát nghèo
    Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 3608/KH-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030". Đây là bước đột phá quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển kinh tế - xã hội và tạo cơ hội việc làm cho phụ nữ, giúp nhau giảm nghèo bền vững tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh.
  • Ninh Thuận: Tuấn Tú chung tay bảo vệ môi trường, vươn lên thoát nghèo bền vững.
    Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách đúng đắn, có nhiều nỗ lực trong việc “xóa đói giảm nghèo”. Tuy nhiên, để chính sách pháp luật đi vào cuộc sống, đến được với người dân để thay đổi nếp nghĩ, cách làm là cả một quá trình dài mà thôn Tuấn Tú ( Ninh Thuận) đang tích cực thực hiện...
  • Sở TN&MT Ninh Thuận ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023
    (TN&MT) - Thực hiện Kế hoạch số 2877/KH-UBND ngày 14/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận năm 2023. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 3769/KH-STNMT về tiếp tục nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh năm 2023
  • Ninh Hải - Ninh Thuận: Mang đại dương gần cuộc sống
    (TN&MT) - Ninh Thuận là tỉnh vùng cực Nam Trung Bộ, thời gian qua, mỗi du khách khi đặt chân đến miền đất lắm nắng, nhiều gió, sẽ được nghe câu chuyện có một không hai về “Bức tường tranh bích họa ven biển có chủ đề bảo vệ môi trường, biển đảo, quê hương Ninh Hải trong xây dựng nông thôn mới dài nhất Việt Nam”.
  • Ninh Thuận: Hủy thông báo thu hồi đất, giúp dân ổn định đời sống
    Tỉnh Ninh Thuận hủy các Thông báo thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Theo tỉnh Ninh Thuận, để giải quyết những hạn chế nêu trên, trả lại các hộ gia đình, cá nhân được thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật thì việc ban hành thông báo hủy các thông báo thu hồi đất là cần thiết.
  • Ninh Thuận: Xây dựng Khu đô thị hơn 9.000 cư dân quanh đầm Cà Ná
    Ngày 8/7, UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp Công ty Cổ phần ACT Holdings tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná (Ca Na New City) ở huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) với tổng vốn đầu tư 4.500 tỉ đồng. Đây là dự án động lực phía Nam tỉnh Ninh Thuận nơi an cư cho hơn 9.000 cư dân, kì vọng sẽ tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nơi đây.
  • Ninh Thuận: Nhận diện tiềm năng và cơ hội thị trường bất động sản
    UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Hội Môi giới Bất động sản (BĐS) Việt Nam tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Nhận diện tiềm năng và cơ hội thị trường BĐS Ninh Thuận”. Hội nghị đã thu hút hằng trăm chuyên gia kinh tế trong lĩnh vực đầu tư BĐS và các nhà đầu tư trong cả nước.
  • Thành lập CLB du lịch đầu tiên tại Ninh Thuận
    Tối 15/6, tại Khu du lịch Hoàn Mỹ Resort Phan Rang (TP Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) diễn ra lễ công bố thành lập Câu lạc bộ (CLB) du lịch tỉnh Ninh Thuận và ra mắt Ban Chấp hành CLB.
  • Lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
    (TN&MT) - Chiều 16/11, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức Hội thảo tham vấn lồng ghép nội dung giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh. 
  • Xây hệ thống thu gom, xử lý nước thải TP Phan Rang - Tháp Chàm
      (TN&MT) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc ký Thỏa thuận tài trợ cho Dự án "Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý và tái sử dụng nước thải thành...
  • Công nhận TP Phan Rang - Tháp Chàm là đô thị loại II
    (TN&MT) - Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Ninh Thuận.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO