NPAP

NPAP Việt Nam: Nhiều nỗ lực góp phần giải quyết ô nhiễm nhựa
(TN&MT) - Việt Nam là một trong những thành viên tích cực tham gia các cơ chế hợp tác toàn cầu về giải quyết ô nhiễm nhựa, đặc biệt là thông qua Chương trình đối tác hành động Quốc gia về nhựa (NPAP). Bắt đầu triển khai từ cuối năm 2021, đến nay, Chương trình NPAP đã có nhiều hoạt động hiệu quả, đặc biệt trong việc thu hút sự tham gia của các bên liên quan và thúc đẩy nhiều cuộc đối thoại, xúc tác các cơ hội hợp tác và nhân rộng giải pháp giảm ô nhiễm nhựa.
  • Tạo động lực giảm thiểu ô nhiễm nhựa tại Việt Nam vào năm 2025
    (TN&MT) - Ngày 15/12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 3 Nhóm công tác triển khai Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa (NPAP) Việt Nam, với chủ đề “Tạo động lực chung hành động giảm ô nhiễm nhựa”, với sự tham dự của các Bộ, ngành, các doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội nghị.
  • Giám đốc Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (WEF) nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp TN&MT
    (TN&MT) - Sáng ngày 17/5, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân tiếp và làm việc với ông Lee Ok Joo – Giám đốc Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). Nhân dịp này, Thứ trưởng đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp TN&MT cho ông Lee Ok Joo để ghi nhận những đóng góp của ông trong lĩnh vực TN&MT, đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm nhựa, hướng đến kinh tế tuần hoàn.
  •  Npap thảo luận giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa ở Việt Nam
    Ngày 12/4, Hội nghị lần 2 của Nhóm công tác thực hiện Chương trình đối tác hành động Quốc gia về Nhựa (NPAP) được tổ chức.
  •  Nói “KHÔNG” với nhựa tự hủy OXO, mở đường cho nhựa phân hủy sinh học hoàn toàn
    (TN&MT) - Dù về bản chất, bao bì từ nhựa tự hủy OXO gây tác hại cho môi trường, song không dễ để người tiêu dùng nhận biết. Chính sự chưa rõ ràng về thông tin đã khiến những lựa chọn tưởng “đúng” lại thành “sai”. Làm thế nào để xã hội chuyển đổi nhận thức và tạo dư địa phát triển cho nhựa phân hủy sinh học hoàn toàn?
  • Ra mắt Nhóm công tác triển khai NPAP Việt Nam
    Bộ TN&MT phối hợp với Diễn đàn kinh tế thế giới và Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tổ chức Lễ ra mắt Nhóm công tác triển khai Chương trình Đối tác hành động quốc gia về nhựa tại Việt Nam.
  • NPAP nền tảng giải quyết hiệu quả ô nhiễm nhựa
    (TN&MT) - Bộ TN&MT vừa tổ chức Lễ khởi động Chương trình Đối tác hành động Quốc gia về Nhựa và Dự án giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam (NPAP). Việc khởi động NPAP tại Việt nam là một bước tiến cực kỳ quan trọng, đưa Việt Nam chính thức trở thành một trong 3 quốc gia đầu tiên trên thế giới (cùng với Indonesia và Ghana) áp dụng mô hình đặc thù về hợp tác đa chủ thể nhằm thúc đẩy nhanh hoạt động về nhựa.
  • NPAP Việt Nam - Nền tảng thúc đẩy hợp tác giảm ô nhiễm nhựa
    (TN&MT) - Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa tại Việt Nam (NPAP) đóng vai trò là nền tảng cho các bên liên quan phối hợp nhằm hỗ trợ chiến lược của Chính phủ về phát triển bền vững nền kinh tế biển Việt Nam tới năm 2030.
  • Khởi động Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa tại Việt Nam
    Sáng ngày 23/12, Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa tại Việt Nam (NPAP) đã chính thức được khởi động. Đây là sự hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam mà đại diện là Bộ TN&MT với Chương trình Đối tác Hành động Toàn cầu về nhựa.
  • Việt Nam sẽ khởi động Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa
    (TN&MT) - Sáng 28/10, Thứ trưởng Bộ TN&MT đã làm việc với đại diện của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) về việc khởi động Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa (NPAP), dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 tới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO