Nguyễn Trọng Nghĩa

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế
Ngày 13/11, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã làm việc với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế về công tác bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế - Di sản Văn hóa thế giới, cũng như kết quả thực hiện Đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế.
  • Đổi mới phương thức thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới
    (TN&MT) - Ngày 24/12, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại dự và chỉ đạo Hội nghị.
  • Xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại
    (TN&MT) - Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức sáng 24/12 tại TP.HCM.
  • Vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt vùng cao ở Miền Trung - Bài 4: Huyện miền núi thành điểm sáng tìm “lối ra” cho rác thải
    (TN&MT) - Trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí Môi trường rất khó thực hiện, đặc biệt với một địa phương có xuất phát thấp nhưng Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã biến khó khăn thành lợi thế, trở thành huyện biên giới đầu tiên của cả nước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
  • Khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2022
    (TN&MT) - Sáng 13/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2022 với chủ đề "Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn".
  • “Phố mới” trên dãy Trường Sơn
    Xuất phát là một huyện nghèo nhất tỉnh, nằm cách trở bởi bao quanh núi rừng điệp trùng nhưng huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã biết cách biến khó khăn thành lợi thế để có bước chuyển mình mạnh mẽ. Những thay đỗi đã và đang tạo nên diện mạo mới của một vùng quê, hiện hữu như một “Phố trẻ” giữa đại ngàn Trường Sơn kỳ vỹ.
  • Ông Lê Văn Thắng làm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn
    Ngày 26/1, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.
  • Khai mạc Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025
    (TN&MT) - Sáng 31/12/2021, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc.
  • 5 tác thẩm đạt Giải Vàng - Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2020 - 2021
    (TN&MT) - Tối 29/12, tại Hà Nội, Hội KTS Việt Nam đã phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng tổ chức lễ trao Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2020 - 2021. Bí Thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Bộ, Ban, Ngành tham dự và trao giải tại buổi lễ.
  • Vụ sai phạm ở cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn): Địa phương đang đùn đẩy trách nhiệm
    (TN&MT) - Liên quan đến hơn 10 dự án sai phạm ở khu vực cửa khẩu Chi Ma mà Báo điện tử TN&MT phản ánh, lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình cho rằng: trách nhiệm đầu tiên thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Trong khi đó, lãnh đạo Ban này lại nói, trách nhiệm thuộc về địa phương?!
  • Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và chúc mừng cán bộ ngành Y tế nhân ngày 27/2
    Nhiều tấm gương là bác sĩ, y tá, điều dưỡng, nhân viên y tế đã làm việc tận tụy, trách nhiệm, không ngại hiểm nguy, vất vả, xung phong đến tuyến đầu chống dịch. Đây là hành động đẹp, đầy tính nhân văn lan tỏa trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
  • Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
    Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
  • Lạng Sơn: Kỷ luật Bí thư Huyện ủy Cao Lộc
    (TN&MT) - Ngày 26/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 20 dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Thị Phương Thanh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO