nghĩa cử cao đẹp

170 tình nguyện viên Công ty Điện lực Hà Nam tham gia tuần lễ hồng EVN
(TN&MT) - Hưởng ứng Tuần lễ Hồng EVN lần thứ VII năm 2021, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động, sáng 15/12, Công ty Điện lực Hà Nam đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Vạn trái tim – Một tấm lòng”. Sự kiện có 170 cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Hà Nam tham gia hiến máu.
  • THACO: Những hành động và nghĩa cử cao đẹp
    (TN&MT) - Từ khi bùng phát dịch Covid-19 đến nay, THACO và các đơn vị thành viên đã hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch trong cả nước với kinh phí hơn 210 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở con số này, bằng nhiều cách khác nhau mà THACO đồng hành và chia sẻ với chính quyền địa phương, với lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân… Tât cả đều cho thấy một phong cách văn hóa doanh nghiệp khác biệt của THACO.
  • Các tổ chức tôn giáo cần tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
    (TN&MT) - Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn gửi Lãnh đạo các tổ chức tôn giáovề tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
  • Ngày hội Hiến máu nhân đạo “Nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng”
    (TN&MT) - Đúng vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2020, Đoàn Thanh niên PV GAS đã phối hợp tổ chức ngày hội Hiến máu nhân đạo “Nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng” tại TP. Hồ Chí Minh. Cũng trong ngày hội, Đoàn Thanh niên PV GAS còn phối hợp với Đoàn Thanh niên trường Đại học Tôn Đức Thắng triển khai kêu gọi đóng góp từ thiện cho chương trình “Sữa hồng trao em”.
  • Nghĩa cử cao đẹp của cô giáo chung tay đẩy lùi đại dịch
    (TN&MT) - Với mong muốn góp phần nhỏ vào việc phòng chống dịch Covid-19, các cô giáo Trường Mầm non Thanh Bình, TP. Hải Dương (Hải Dương) với nghĩa cử cao đẹp của nghề cao quý “trồng người” đã sáng tạo tìm tòi cách làm những chiếc mũ chống giọt bắn để tặng cho các y bác sĩ, những người trực tiếp làm công tác chống dịch.
  • Ấm lòng nghĩa cử cao đẹp của các chủ trọ mùa dịch Covid-19
    (TN&MT) - Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của nhiều người. Chính vì vậy, không ít chủ trọ tại Đà Nẵng đã quyết định miễn, giảm tiền phòng trọ cho sinh viên và người lao động nghèo.
  • Miền Trung: Nghĩa cử cao đẹp, cứu người trồng dưa trước cơn bão bệnh Corona
    (TN&MT) - Những ngày đầu năm mới, người dân các tỉnh, thành ở khu vực miền Trung đã chung tay giải cứu dưa hấu của nông dân Gia Lai, Kon Tum bị tồn đọng với số lượng lớn do không thể xuất qua Trung Quốc, vì ảnh hưởng của dịch bệnh Corona (nCoV).
  • Hiến máu cứu người – nghĩa cử cao đẹp của tuổi trẻ Bộ TN&MT
    (TN&MT) - Ngày 19/3, nhằm hưởng ứng Tháng thanh niên 2018, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Bộ tổ chức chương trình “Lễ hội Xuân hồng”, cùng tập hợp đông đảo công chức, viên chức, người lao động tham gia thực hiện một nghĩa cử vô cùng cao đẹp: Hiến máu cứu người.
  • "Tinh thần quên mình, vượt qua bão tố để cứu thuyền viên là nghĩa cử cao đẹp"
    (TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã nhận xét như vậy về tinh thần quên mình, vượt qua phong ba bão tố, nguy hiểm của các cán bộ, chiến sĩ...
  • Hậu Giang:  Nghĩa cử cao đẹp của người cán bộ mặt trận
    (TN&MT) - Trong thời buổi "tấc đất tấc vàng", nhiều trường hợp chỉ vì quyền lợi liên quan đến một vài mét vuông đất mà kiện tụng lẫn nhau, vậy mà có người đã không ngần ngại hiến cho địa phương cả ngàn mét vuông đất có giá trị để xây dựng trường học mà không yêu cầu, đòi hỏi bất cứ một thứ gì. Đó là trường hợp của anh Trần Minh Hùng, cán bộ mặt trận ở ấp 3B, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
  • Lào Cai: Hiến máu cứu người – một nghĩa cử cao đẹp
    (TN&MT) - Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lào Cai triển khai Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè năm 2014.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO