Ủy ban Dân tộc hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện

Ngọc Trâm | 01/12/2021, 11:11

(TN&MT) - Với chủ đề “Hiến giọt máu đào - trao đời sự sống”, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu. Ngày hội đã huy động được hơn 100 đơn vị máu từ hơn 100 đoàn viên là công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban Dân tộc hưởng ứng tham gia.

Tham gia Ngày hội hiến máu có ông Nguyễn Quang Hải, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc - Chủ tịch Công đoàn Ủy ban Dân tộc; Bà Vũ Thị Hồng Phương - Phó Giám đốc Trung tâm máu Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; ông Nguyễn Văn Chính - Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban Dân tộc cùng hơn 100 đoàn viên là công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban.

Ủy ban Dân tộc tổ chức Ngày hội hiến máu năm 2021 

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc - Chủ tịch Công đoàn Ủy ban Dân tộc Nguyễn Quang Hải nhấn mạnh: Hiến máu tình nguyện là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là truyền thống, đạo đực tốt đẹp của dân tộc ta, đặc biệt có ý nghĩa rất lớn với những người bệnh đang cần máu. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hàng ngày, hàng giờ, có rất nhiều người bệnh đang đối mặt với nguy hiểm tính mạng khi không đủ máu để cứu chữa kịp thời, nhất là các bệnh nhân tai nạn giao thông, tai nạn lao động...

Theo đó, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Quang Hải kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn thuộc Ủy ban Dân tộc phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng bằng việc tham gia Ngày hội hiến máu, góp phần chia sẻ những giọt máu hồng cho những bệnh nhân đang cần máu.

Trong không khí sôi nổi, Ngày hội hiến máu của Ủy ban Dân tộc đã thu hút sự tham gia của đông đảo các đồng chí lãnh đạo các Vụ, đơn vị; công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Ủy ban Dân tộc. Hết sáng ngày 30/11, Ủy ban Dân tộc đã huy động được hơn 100 đơn vị máu từ hơn 100 đoàn viên là công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban hưởng ứng tham gia.

Bài liên quan
  • Lào Cai: Bảo tồn kiến trúc, văn hóa truyền thống Dân tộc Phù Lá (Xá Phó)
    (TN&MT) - Nhằm bảo tồn kiến trúc, văn hóa  truyền thống Dân tộc Phù Lá (Xá Phó), năm 2021, UBND tỉnh Lào Cai và Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã cho xây dựng điểm công trình điểm “Bảo tồn kiến trúc, văn hóa truyền thống Dân tộc Phù Lá) tại thôn An Thành, xã Thống Nhất, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Ủy ban Dân tộc tuyên dương 143 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc năm 2023
(TN&MT) - Tối 26/12/2023, tại Hà Nội, Uỷ Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 10 năm 2023.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO