Mai Văn Khiêm

El Nino tác động đến đời sống xã hội: cảnh báo và giải pháp - Nhanh chóng xây dựng kịch bản ứng phó
(TN&MT) - Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn (KTTV), năm 2023, có khả năng sẽ xác lập nhiều kỷ lục nắng nóng và các hình thái thời tiết dị thường do tác động của hiện tượng El Nino kết hợp xu thế nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu.
  • Bão số 6 tăng cường độ, dự báo tác động theo 3 kịch bản
    (TN&MT) - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 6 có thể tăng cường độ trong 24-48h tới, đạt cường độ mạnh nhất khi ở vùng biển Bắc Biển Đông trong khoảng ngày 18/10. Phạm vi và mức độ ảnh hưởng của bão đến vùng biển ven bờ và đất liền có thể xảy ra theo 3 kịch bản.
  • Tập trung dự báo kịp thời, chính xác quỹ đạo và lượng mưa của bão số 3
    (TN&MT) - Tối 24/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp về dự báo diễn biến, ảnh hưởng của bão số 3 (Ma-on).
  • Dự báo mưa: Tại sao lại khó?
    (TN&MT) - Hiện nay, dự báo chính xác được lượng mưa rơi xuống một địa điểm tại một thời điểm vẫn luôn là “bài toán” khó không chỉ với cơ quan dự báo của Việt Nam mà cả với các cơ quan dự báo tiên tiến trên thế giới.
  • Bão số 1 diễn biến khó lường, sẵn sàng di dời 50.516 người đến nơi an toàn
    Chiều 1/7, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 1 và mưa lớn sau bão. Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Hà Nội.
  • Diễn biến bất thường của thời tiết năm 2022 - Lời giải từ cơ quan dự báo
    (TN&MT) - Thời tiết miền Bắc trong tháng 5 và những ngày đầu tháng 6/2022 có vẻ “mát mẻ” hơn so với mọi năm. Điều này báo hiệu một năm 2022 với thời tiết có thể có nhiều điểm “dị thường” hay không?. Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để làm rõ hơn vấn đề này.
  • Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai
    (TN&MT) - Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ TN&MT đối với Tổng cục KTTV tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ TN&MT, chiều 18/5 tại Hà Nội.
  • Cảnh báo sớm - "Chìa khóa" giảm thiểu thiệt hại thiên tai
    Sáng 22/3, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức Hội thảo: “Cảnh báo sớm để hành động sớm - Thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu phục vụ hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai”. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường chủ trì Hội thảo.
  • Cảnh báo kịp thời diễn biến bất thường của bão
    (TN&MT) - Tối 18/12, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp với Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) về công tác dự báo diễn biến bão số 9.
  • Theo dõi sát sao, kịp thời diễn biến bất thường của bão số 9
    (TN&MT) - Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành với Tổng cục Khí tượng thủy văn (KTTV) trong cuộc họp về công tác dự báo diễn biến bão số 9, diễn ra tối 17/12.
  • Biển Đông có thể đón bão số 9 trong những ngày tới
    (TN&MT) - Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Thái Bình Dương đang di chuyển nhanh vào khu vực Biển Đông và nhiều khả năng mạnh lên thành bão số 9 ảnh hưởng đến vùng biển và đất liền Việt Nam trong những ngày tới.
  • Chiều tối nay, vùng áp thấp đi vào Biển Đông
    (TN&MT) - Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, khoảng chiều tối nay (5/10), vùng áp thấp đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
  • Họp chỉ đạo công tác ứng phó bão Conson và mưa lũ lớn
    (TN&MT) - Chiều 11/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 (bão Conson) và mưa lũ lớn. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp và Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài chủ trì cuộc họp. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện một số Bộ, ngành và địa phương.
  • Tăng cường công tác dự báo bão, mưa lớn, lũ lớn
    (TN&MT) - Chiều 22/7, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã có buổi làm việc về công tác dự báo bão, mưa lớn, lũ lớn tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn.
  • Hợp tác chuyển giao công nghệ cảnh báo ngập lụt khu vực nội thành Hà Nội
    (TN&MT) - Ngày 12/7, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia (Tổng cục KTTV - Bộ TN&MT) và Công ty HydroScan (Vương Quốc Bỉ) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác Dự án “Chuyển giao công nghệ FLOOD4CAST® ứng dụng cảnh báo ngập lụt cho khu vực nội thành Hà Nội”.
  • Cảnh báo nhiều nơi mưa to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất
    (TN&MT) - Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, từ chiều nay (7/7) nhiều tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa to đến rất to; các tỉnh miền núi cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO