Luật sư

Tiếp bài “Quận Hà Đông (Hà Nội) - Cần xử lý nghiêm việc sử dụng đất sai mục đích”: Luật sư đề nghị làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức
(TN&MT) - Báo Tài nguyên và Môi trường đã có bài viết phản ánh về việc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ô tô Trường Sơn (Công ty Trường Sơn) tại Cụm công nghiệp Yên Nghĩa sử dụng đất sai mục đích và xây dựng trái phép trên đất hành lang lưới điện cao áp, hành lang quốc lộ 6 và hành lang bảo vệ đường sắt trong thời gian dài nhưng chưa được các cấp chính quyền quận Hà Đông xử lý dứt điểm, khiến dư luận bức xúc.
  • Hà Đông (Hà Nội): Sớm giải quyết quyền và lợi ích cho người dân
    Từ khi UBND phường Hà Cầu, UBND quận Hà Đông đầu tư xây dựng công trình phụ trợ Nhà văn hóa Hà Trì 4 đã sử dụng đất của người dân 15 năm qua nhưng đến nay vẫn chưa bồi thường, giải quyết quyền và lợi ích chính đáng cho người dân, khiến dư luận nơi đây vô cùng búc xúc.
  • Quảng Ninh: Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tham gia vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
    (TN&MT) - Ngày 10/3, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV tham gia vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh chủ trì hội nghị.
  • Tập đoàn GFS: Gây lãng phí tài nguyên, trách nhiệm thuộc về ai? - Bài 4: Đấu giá đất bãi giữa sông Hồng giá rẻ hơn cho thuê
    Mặc dù không phải người địa phương nhưng ông Phạm Hải Đăng đang nắm giữ trong tay 21,2ha đất bãi giữa sông Hồng, thuê đất nông nghiệp với xã Liên Trung lên tới 20 năm. Để tiếp tục “gom đất”, ông Đăng đã tham gia đấu giá đất bãi Tân Bồi (khu 1 và 2) và đã trúng đấu giá hai khu đất trên, diện tích 28ha với giá rẻ bất ngờ, thậm chí thấp hơn nhiều so với giá đất ông đang thuê trước đó.
  • Chủ tịch nước: Nâng cao hình ảnh, uy tín nghề nghiệp, địa vị của luật sư
    Sáng 26/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương dự và phát biểu tại Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III.
  • Tiêu thụ điện tuần đầu tháng 8/2021 tăng 25% so với cùng kỳ
    (TN&MT) - Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, sản lượng tiêu thụ điện bình quân của toàn miền Bắc trong tuần qua (từ 31/7 đến 6/8) ở mức 379 triệu kWh/ ngày, cao hơn tới 25% so với cùng kỳ năm 2020.
  • Yên Phong – Bắc Ninh:  Dấu hiệu bất thường phía sau một vụ án
    (TN&MT) - Bức xúc trước nạn “nhặt nhạnh” của một số cán bộ địa phương, người dân thôn Mẫn Xá, xã Long Châu đã làm đơn tố cáo suốt từ năm 2016. Đến tháng 3/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong đã khởi tố vụ án “lợi dụng chức vụ và quyền hạn” trong khi thi hành công vụ tại thôn Mẫn Xá đối với 4 cán bộ địa phương. Tuy nhiên, từ ngày khởi tố các bị can cho đến nay, sự việc vẫn “bùng nhùng” chưa ngã ngũ. Hết tòa liên tục hoãn xét xử, Viện lại sang xin hồ sơ về... khiến vụ án "bế tắc".
  • Đống Đa – Hà Nội: Bồi thường theo văn bản đã hết hiệu lực?
    (TN&MT) - Dự án đường bộ trên cao Vành đai 2 từ Ngã Tư Sở - Vĩnh Tuy được tiến hành từ năm 2018, thế nhưng đến nay, vấn đề giải phóng mặt bằng tại khu vực dự án đi qua là phường Phương Mai, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội vẫn chưa được giải quyết triệt để khiến 65 hộ dân tổ 44, phường Phương Mai gửi đơn phản ánh việc UBND quận Đống Đa dùng Quyết định phê duyệt phương án bồi thường vận dụng theo một văn bản đã hết hiệu lực, gây thiệt hại cho lợi ích người dân.
  • Toà án huyện Tuy Đức (Đắk Nông) công khai xin lỗi người bị kết án oan
    (TN&MT) - Sáng 5.6, TAND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã tổ chức buổi xin lỗi cải chính công khai đối với vợ chồng ông Nguyễn Văn Võ (SN 1963) và bà Nguyễn Thị Thưởng (SN 1962, ngụ tại xã Búk So, huyện Tuy Đức) theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vì đã gây oai sai cho người không có tội. 
  • Khi chính quyền buông lỏng quản lý khoáng sản!  Bài 3: Treo biển cấm, đại công trường sản xuất ồ ạt
    (TN&MT) - Báo Tài nguyên và Môi trường đã phản ánh trong 2 bài trước về những khu mỏ lớn bất chấp pháp luật, lợi dụng kẽ hở để đục khoét tài nguyên, trục lợi bất chính. Phóng viên tiếp tục phát hiện ra 1 khu mỏ rộng lớn đến cả mấy ha, đã bị đào khoét nhiều năm ở vùng giáp ranh giữa huyện Vân Hồ và Mộc Châu. Chủ mỏ có tên là Thuận, nhưng đứng đằng sau là đối tượng Toàn “tổng hợp”, em của 1 quan chức mới về hưu. Toàn “tổng hợp” là ai mà ngang nhiên treo “biển cấm” người dân qua lại…?
  • Hà Nội xuất hiện nhiều dự án đất nền bán “lúa non”
    (TN&MT) - Sau dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp bất động sản tại Hà Nội lâm vào tình trạng “đói vốn”. Để có tiền triển khai dự án, các chủ đầu tư đã bắt đầu huy động vốn của khách hàng dưới hình thức hợp đồng góp vốn, vay vốn.
  • Tiếp bài vì sao không xử lý hình sự Phó chủ tịch huyện Sơn Động?: Cần phải thượng tôn pháp luật
    (TN&MT) - Ông Giáp Văn Tâm, Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Động là người đứng đầu nhưng lại thoát tội, trong khi cấp dưới của ông và nhiều cá nhân khác thì bị hầu tòa. Sắp tới phiên tòa diễn ra, với cương vị đại diện cho chính quyền tham gia tố tụng, ông Tâm sẽ đối diện với thuộc cấp của mình ra sao?.
  • Dự án bán “lúa non” chực chờ giăng bẫy
    (TN&MT) - Pháp lý không rõ ràng, chưa được cơ quan chức năng cho phép bán, “vàng thau lẫn lộn”, “dự án đen” xuất hiện ngày càng nhiều, chực chờ giăng bẫy khách hàng.
  • Trước khi mua nhà, người dân nên nghe tư vấn từ luật sư để nắm rõ quy định
    (TN&MT) - Theo Luật sư Nguyễn Hồng Bách – Phó viện trưởng Viện quản lý kinh tế và môi trường, trước khi mua căn hộ chung cư, người mua nhà nên cân nhắc thật kỹ lưỡng, khảo sát thông tin từ những người đang sinh sống hoặc đã mua nhà ở dự án đó (nếu dự án đã đưa vào sử dụng), thậm chí có thể nghe tư vấn từ phía các chuyên gia, các Luật sư để nắm rõ các quy định của pháp luật trước khi quyết định mua căn hộ.
  • Luật sư Nguyễn Hồng Bách: Xử phạt chủ đầu tư 1 tỷ đồng nếu chậm cấp sổ hồng chưa đủ sức răn đe
    (TN&MT) - Luật sư Nguyễn Hồng Bách – Phó viện trưởng Viện quản lý kinh tế và môi trường cho rằng, Chính phủ ban hành nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý trật tự về đất đai là rất kịp thời. Tuy nhiên, mức xử phạt cao nhất 1 tỷ đồng chưa đủ sức răn đe để buộc chủ đầu tư phải thực hiện đúng quy định của phát luật.
  • Vụ tham nhũng tại dự án Tây Hồ Tây: Luật sư đề nghị điều tra thêm người liên quan
    (TN&MT) - Tại phần tranh luận, luật sư cho rằng cần điều tra thêm trách nhiệm của những người liên quan khác trong Hội đồng bồi thường hỗ trợ dự án Tây Hồ Tây để tránh bỏ lọt tội phạm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO