làm nhà

Bộ trưởng Bộ Nội vụ trao 10 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo tỉnh Yên Bái
(TN&MT)- Chiều 11/1, tại Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, bà Phạm Thị Thanh Trà – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng đoàn công tác đã trao tặng hỗ trợ Nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
  • Điện Biên: Khởi công làm 5.000 nhà cho người nghèo
    (TN&MT) - Sáng nay (23/7), tỉnh Điện Biên đồng loạt tổ chức khởi công làm 5.000 nhà cho người nghèo toàn tỉnh, theo Đề án vận động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.
  • Yên Bình (Yên Bái): Xoá hơn 400 nhà tạm cho các hộ nghèo
    (TN&MT) - Sáng 20/7, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ 17 (mở rộng), ông An Hoàng Linh - Bí thư huyện uỷ Yên Bình (Yên Bái) đã phát động ủng hộ kinh phí hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2023 trên địa bàn huyện.
  • Yên Bái phát động hỗ trợ hộ nghèo xoá nhà dột nát
    (TN&MT) – Sáng 17/7, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 20 (mở rộng), thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Yên Bái đã phát động ủng hộ kinh phí hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
  • Điện Biên: Triển khai làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo
    (TN&MT) - Sáng 8/7, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; đồng thời đánh giá tình hình triển khai thực hiện đề án trong thời gian qua.
  • Thông xe cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, vượt tiến độ 3 tháng
    (TN&MT)  - Từ 10h ngày 19/5, hai đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã chính thức đưa vào khai thác, vận hành. Trong đó, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch.
  • T&T Group ủng hộ 5 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà cho người nghèo tỉnh Điện Biên
    (TN&MT) - Ngày 13/5, trong khuôn khổ Lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, Tập đoàn T&T Group đã trao ủng hộ 5 tỷ đồng, góp phần chung tay hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói riêng và nhân dân các tỉnh Tây Bắc nói chung.
  • Chủ tịch nước dự Lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên
    Với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, Lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tổ chức đã diễn ra sáng 13/5.
  • Bàn giao 2 căn nhà do Petrovietnam hỗ trợ kinh phí tại Điện Biên
    (TN&MT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên vừa phối với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức bàn giao 2 nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
  • Petrovietnam: Hỗ trợ kinh phí làm nhà cho các gia đình khó khăn ở Điện Biên
    (TN&MT) - Thông qua khoản hỗ trợ của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Petrovietnam tổ chức gắn biển, bàn giao nhà ở cho 8 hộ gia đình khó khăn tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên.
  • Nghệ An: Mượn đất làm nhà để xe nhưng lại làm nhà xưởng
    Mới đây, dư luận không khỏi bất ngờ khi thấy Công ty May Minh Anh - Kim Liên dựng nhà xưởng quy mô lớn trên diện tích đất tại bãi rác Đông Vinh cũ. Tìm hiểu mới biết, đơn vị này đã được “tạo điều kiện mượn đất” miễn phí trong vòng 1 năm để làm “nhà để xe”. Thế nhưng, doanh nghiệp này lại làm trái với mục đích là làm “nhà kho”.
  • Thạch Thành (Thanh Hóa): Phá rừng tự nhiên mở đường, làm nhà trái phép
    Thời gian qua, Báo Tài nguyên & Môi trường nhận được phản ánh về việc chủ rừng tự nhiên tại thôn Thành Tân, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã tự ý phá rừng tự nhiên để mở đường, làm nhà với diện tích hàng trăm mét vuông đất đồi rừng bị san gạt, nhiều cây rừng bị đốn hạ trái pháp luật. Tuy nhiên đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Sự việc trên làm cho nhiều người dân xã miền Núi này vô cùng bức xúc trước việc coi thường pháp luật của chủ rừng.
  • Nhà vườn Việt Nam xưa

    Nhà vườn Việt Nam xưa

    06:42 02/02/2022
    (TN&MT) - Nói đến nhà vườn Việt Nam xưa không chỉ đơn thuần bàn về kiểu dáng, bố cục, vật liệu, cách thức làm nhà, mà còn mang cả ý nghĩa về văn hóa thôn quê, làng xã, vậy nên, nó thường được gắn với cụm từ “Nếp nhà xưa”.
  • Điện Biên Đông hoàn thành hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo
    (TN&MT) - Chiều 17/1, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) tổ chức Hội giao ban trực tuyến với các xã, thị trấn về kết quả triển khai làm nhà ở cho hộ nghèo theo nguồn kinh phí Bộ Công an huy động.
  • Khánh Hòa: Sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ở Cam Lâm
    (TN&MT) - UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu trên địa bàn xã Cam Hòa giai đoạn 2018-2020; trong đó, chỉ ra nhiều sai phạm cần phải chấn chỉnh, xử lý.
  • Khánh Hòa: Ngăn chặn tình trạng “sốt đất ảo”
    (TN&MT) - Chỉ trong 1-2 tháng nay, giá đất nông nghiệp, phi nông nghiệp tại các địa phương như huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đã tăng cao. Những khu đất trồng mía, trồng keo vốn heo hút nay được nhiều người đến hỏi mua. Người mua đất đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác, việc mua, bán, sang tay diễn ra phức tạp, đẩy giá đất lên cao. Tình trạng sốt đất đã gây xáo trộn đời sống người dân.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO