hoài nhơn

Chuyển đổi số lĩnh vực đất đai tại Bình Định: Tăng tốc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
(TN&MT) - Từ năm 2009, tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai. Đến nay, đã lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho 75 xã, thị trấn thuộc 5 huyện. Hiện ngành TN&MT Bình Định đang tăng tốc hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (CSDLĐĐ), phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh.
  • Bình Định: Tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong khai thác khoáng sản
    Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức kiểm tra thực địa tình hình hoạt động khai thác khoáng sản tại địa bàn thị xã An Nhơn và các huyện: Tây Sơn, Vân Canh. Qua thực tế kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, xử lý kiên quyết đối với những trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành.
  • Phải lòng Lộ Diêu

    Phải lòng Lộ Diêu

    14:08 21/02/2023
    (TN&MT) - Lang thang dọc theo con lộ phẳng lì sát bờ cát trong những ngày đầu xuân, biển không còn dữ dội ồn ào mà chỉ thấy dịu êm lặng lẽ khi đất trời đã sang mùa. Suốt chiều dài hơn 3.200km từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, có biết bao bãi bờ mà vẻ đẹp của nó làm mê hoặc trái tim người yêu biển.
  • Quảng Ngãi: Đạt 71,8% tổng diện tích giải phóng mặt bằng phục vụ cao tốc Bắc- Nam
    (TN&MT) - Để phục vụ thi công cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021- 2025 đoạn qua Quảng Ngãi, địa phương đã phê duyệt 56 phương án bồi thường, thu hồi 355,12/496,6ha, đạt 71,8% tổng diện tích giải phóng mặt bằng.
  • Bình Định: Khu liên hợp Gang thép Long Sơn đầu tư 53.500 tỷ đồng
    UBND tỉnh Bình Định vừa chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Gang thép Long Sơn Phù Mỹ đầu tư dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn.
  • Hoài Nhơn (Bình Định): Xúc tiến đầu tư mời gọi 66 dự án
    Hội nghị xúc tiến đầu tư “Thị xã Hoài Nhơn – Hợp tác Đầu tư và Phát triển” sẽ được tổ chức vào ngày 25/6/2022, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Hoài Nhơn, số 20 đường Đô Đốc Lộc, phường Bồng Sơn.
  • Bình Định quản lý đất phạm vi dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam: Hiệu quả, công khai, minh bạch
    (TN&MT) - Để tránh tình trạng các tổ chức cá nhân lợi dụng việc bồi thường giải phóng mặt bằng về đất đai, cây trồng, hoa màu liên quan đến phạm vi dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo quyết liệt về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất xây dựng nằm trong phạm vi dự án.
  • Bình Định: Tuyến đường ven biển nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh về biển
    Sáng 25/4, tại thị xã Hoài Nhơn, UBND tỉnh Bình Định tổ chức khánh thành dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh và khởi công dự án Tuyến đường kết nối đường ven biển ĐT.639 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. Đây là những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh Bình Định lập thành tích chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
  • Bình Định: Cầu Phú Văn nối đôi bờ quê hương
    Trong những ngày này, khắp các địa phương tỉnh Bình Định đều nô nức chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022). Riêng cán bộ và nhân dân thị xã Hoài Nhơn và huyện Hoài Ân càng vui mừng phấn khởi khi công trình cầu Phú Văn hoàn thành đưa vào sử dụng được thỏa lòng mong ước bấy lâu.
  • Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển
    Sáng 8/4, tại Khu E Cảng cá Tam Quan, Ban quản lý Cảng cá và dịch vụ đô thị, thị xã Hoài Nhơn, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định tổ chức Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.
  • Hoài Nhơn - Bình Định: Mời gọi đầu tư 63 dự án
    Đầu tháng 3/2022, UBND thị xã Hoài Nhơn rà soát, xây dựng danh mục dự án mời gọi đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thị xã với tổng cộng 63 dự án.
  • Bình Định: Cần nạo vét sông Nổm để khơi thông Khu neo đậu tàu thuyền
    Theo nhu cầu của bà con ngư dân và chính quyền thị xã Hoài Nhơn thì việc nạo vét đất, cát nhiễm mặn lẫn tạp chất để khơi thông luồng lạch lòng sông Nổm nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển, sắp sếp tàu cá ra vào tại Khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan. Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các Sở, ngành liên quan có ý kiến đối với việc nạo vét sông Nổm đảm bảo đúng quy định của Luật Khoáng sản.
  • Hoài Nhơn (Bình Định): Công nhận di tích Trận ném bom Chợ Đề và phát động Tết trồng cây
    Sáng 8/2, tại khu phố Tài Lương 3, phường Hoài Thanh Tây, Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hoài Nhơn long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Trận ném bom Chợ Đề và phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022.
  • Bình Định: Xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn khu vực phía Bắc
    (TN&MT) - UBND tỉnh Bình Định đồng ý chủ trương cho UBND thị xã Hoài Nhơn lập quy hoạch điều chỉnh quy mô bãi chôn lấp chất thải rắn hiện hữu tại khu phố Thiết Đính Nam, phường Bồng Sơn lên 10 ha với công nghệ tiên tiến, hiện đại đảm bảo tỷ lệ chôn lấp chất thải sau xử lý đạt dưới 30%.
  • Bình Định: Gia tộc Trần Đức hiến đất phục dựng công trình văn hóa
    (TN&MT) - Gia tộc Trần Đức ở phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn hiến tặng đất, vật kiến trúc để phục dựng, tôn tạo phát huy giá trị của Quần thể di tích Đền thờ Danh nhân văn hóa Đào Duy Từ và di tích mộ Cống quận công Trần Đức Hòa.
  • Bình Định: Dự án Nhà ở xã hội đầu tiên tại Hoài Nhơn
    (TN&MT) - Ngày 30/11, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 4756 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại khu đất phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn. Đây là dự án Nhà ở xã hội đầu tiên tại thị xã Hoài Nhơn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO