Gia Viễn

Gia Viễn - Ninh Bình: Sử dụng vốn hiệu quả hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn
(Infographic) - Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Gia Viễn Năm 2023 cho thấy, các dự án, chính sách, hoạt động hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời đến đối tượng theo đúng quy định.
  • Ninh Bình công bố tân Bí thư Thành ủy , tân Phó Bí thư huyện ủy Gia Viễn
    (TN&MT) - Sáng 20/6, tại Ninh Bình đã diễn ra các hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình đã công bố Quyết định về việc điều động, chỉ định ông Đinh Văn Tiên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Bí thư Thành ủy Ninh Bình và ông Phạm Văn Tam, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Gia Viễn nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 21/6/2023.
  • Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh làm Phó Viện trưởng Viện KHKTTV&BĐKH
    (TN&MT) - Ngày 31/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia giữ chức Phó Viện trưởng Viện KHKTTV&BĐKH
  • Du xuân Quý Mão trong Hoàng cung Huế
    Những ngày Tết Quý Mão, người dân và du khách đã đổ về Hoàng cung Huế để du xuân, chơi những trò chơi cung đình hấp dẫn, độc đáo.
  • Quy hoạch tài nguyên nước - hướng đến mục tiêu phát triển bền vững - Định hướng tổng thể cho các quy hoạch ngành quốc gia
    (TN&MT) - Quy hoạch TNN quốc gia là định hướng tổng thể cho các quy hoạch ngành quốc gia có khai thác, sử dụng nước, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành có khai thác sử dụng nước khác triển khai.
  • Giới thiệu báo cáo đánh giá khí hậu Quốc gia
    (TN&MT) - Sáng 14/1, Viện Khoa học Khí tượng thuỷ văn & Biến đổi khí hậu tổ chức Hội thảo Giới thiệu Kịch bản biển đổi khí hậu và Báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia.
  • Vụ “đất tặc” lộng hành ở Ninh Bình: Chính quyền đã vào cuộc kiểm tra
    (TN&MT) - Liên quan đến việc khai thác đất trái phép tại khu vực lòng hồ thôn Đá Hàn, xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn (Ninh Bình), Sở TN&MT tỉnh và UBND huyện Gia Viễn đã nhanh chóng kiểm tra sau phản ánh của Báo Tài nguyên và Môi trường.
  • Ninh Bình: “Đất tặc” lộng hành chính quyền không hay?
    (TN&MT) - Thời gian gần đây, tại thôn Đá Hàn, xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) xuất hiện từng đoàn xe tải cỡ lớn rầm rộ ra vào khu vực này để khai thác đất, đá trái phép dưới hình thức nạo vét lòng hồ rồi ngang nhiên tập kết về Nhà máy gạch Gia Thanh và các công trình khác. Việc “đất tặc” ngang nhiên lộng hành diễn ra một thời gian dài thế nhưng chính quyền nơi đây lại không hề hay biết?!
  • Ninh Bình: Xe quá khổ, quá tải “náo loạn” tỉnh lộ 477
    (TN&MT) - Hàng loạt xe tải chở đất, đá vượt quá thành thùng có biểu hiện quá khổ, quá tải vô tư chạy trên TL 477, quãng đường nối từ tỉnh Hoà Bình qua các huyện Nho Quan, Gia Viễn của tỉnh Ninh Bình để tập kết, tiêu thụ. Thực trạng này luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, gây ô nhiễm môi trường thế nhưng không thấy bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.
  • Ninh Bình: Huyện Gia Viễn đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
    (TN&MT) - Sáng 1/8, huyện Gia Viễn đã long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.
  • Gia Viễn (Ninh Bình): Cá chết trắng tại khu vực trạm bơm Gia Trấn
    (TN&MT) - Trong sáng ngày 22/07/2020, tại khu vực trạm bơm Gia Trấn, thuộc thôn Gián Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đã xảy ra tình trạng cá chết trắng, rất nhiều người dân nghi ngờ cá chết do nguồn nước bị ô nhiễm.
  • Cụm công nghiệp Gia Vân (Ninh Bình): Chủ dự án “quên” trách nhiệm về bảo vệ môi trường?
    (TN&MT) - Mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, chưa có báo cáo quan trắc môi trường định kỳ thế nhưng Cụm công nghiệp Gia Vân do Công ty TNHH Thiên Phú làm chủ đầu tư vẫn vô tư đi vào vận hành từ nhiều năm nay.
  • Xây dựng Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm Quốc gia về viễn thám
    (TN&MT) - Chiều ngày 28/5, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo xây dựng Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia về viễn thám. Tham dự có các thành viên trong Ban soạn thảo từ các Bộ, Văn phòng Chính phủ, Sở TN&MT TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
  • “Sống mòn” trong ô nhiễm
    (TN&MT) - Đã từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân thôn Mưỡu Giáp 3, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) vô cùng bức xúc khi luôn phải sống chung với ô nhiễm từ bãi chứa nguyên liệu của Nhà máy xi măng Vissai, trong khi chính quyền đã có nhiều văn bản đề nghị khắc phục, chấn chỉnh thế nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không hề thuyên giảm.
  • Một cá nhân “làm xiếc” hàng chục nghìn mét vuông đất công ở Gia Viễn, Ninh Bình?
    (TN&MT) – Ông Phạm Tiến Dũng đã ngang nhiên lấn chiếm, sử dụng đất công do xã quản lý để sản xuất, kinh doanh vôi nhưng chính quyền từ huyện Gia Viễn đến xã Gia Thanh đều không hay biết?. Chưa hết, người này còn cho một đơn vị khác thuê lại đất (là đất công do xã quản lý – PV) để kiếm lợi bất chính.
  • Gia Viễn (Ninh Bình): Đường sụt lún xuống sông, nhiều hộ dân sơ tán khẩn cấp
    (TN&MT) – Nhiều hộ dân tại thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) bàng hoàng thức giấc nửa đêm, chạy tán loạn vì đoạn đường trước nhà bất ngờ sụt xuống sông. Nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp ngay trong đêm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO