Du xuân Quý Mão trong Hoàng cung Huế

Văn Dinh| 25/01/2023 23:00

Những ngày Tết Quý Mão, người dân và du khách đã đổ về Hoàng cung Huế để du xuân, chơi những trò chơi cung đình hấp dẫn, độc đáo.

Từ mồng 1 Tết đến mồng 3 Tết Quý Mão, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã mở cửa miễn phí cho người dân Việt Nam vào thăm Hoàng cung - Đại nội Huế với nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc. Cụ thể như lễ đổi gác ở Ngọ Môn, biểu diễn lân sư rồng, biểu diễn võ thuật cổ truyền, trình diễn thư pháp, trình tấu đại nhạc...

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, hàng ngàn người dân và du khách trong và ngoài nước đã đến tham quan Hoàng cung Huế, khám phá chốn cung đình xưa ngày Tết. Đặc biệt nhiều trò chơi dân gian được tái hiện như đổ xăm hường, bài vụ, đầu hồ, thả thơ...

1.jpg

Du khách tham quan Hoàng cung Huế những ngày đầu xuân Quý Mão

Trong khi đó, các điểm đến tâm linh, đặc biệt là các ngôi chùa lớn ở TP. Huế cũng tấp nập trong các ngày đầu xuân. Khách đến chùa để thắp nén nhang, cầu mong một năm nhiều sức khỏe, may mắn và hanh thông.

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, từ ngày 19 – 29/1 (tức 28 tháng Chạp Nhâm Dần đến mồng 8 Tết Quý Mão), ước khoảng 85.000 lượt khách đến tham quan các điểm di tích và điểm du lịch, văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh, tăng 46% so với năm trước. Tổng lượt khách lưu trú tại Huế những ngày này ước khoảng 50.800 lượt khách, tăng 150% so với năm 2022. Trong đó, du khách quốc tế ước đạt 21.600 lượt, khách nội địa ước đạt 29.200 lượt; công suất sử dụng phòng ước đạt 52%; doanh thu lưu trú ước khoảng 106 tỷ đồng.

Trong dịp Tết này, Thừa Thiên – Huế cũng sẽ tổ chức nhiều lễ hội truyền thống như Hội đu tiên Gia Viên (mồng 4 Tết), Hội vật làng Thủ Lễ (mồng 6 Tết), Lễ hội Đền Huyền Trân (mồng 8 và mồng 9 Tết), Hội vật truyền thống làng Sình và Lễ hội cầu ngư Thuận An (mồng 10 Tết); các giải đua ghe và đua trãi...

Một số hình ảnh về xuân trong Hoàng cung Huế trong những ngày xuân Quý Mão:

2.jpg

Trình diễn lân sư rồng trong Hoàng cung Huế

3.jpg

Du khách thích thú xem viết thư pháp

4.jpg

Nhiều người bị cuốn hút bởi trò chơi đầu hồ (dùng tay phóng những chiếc tên dài vào miệng của một cái bình ở xa)

5.jpg

Chơi bài vụ

6.jpg

Độc đáo trò chơi đổ xăm hường

7.jpg

Biểu diễn Nhã nhạc cung đình Huế

8.jpg

Du khách nước ngoài thích thú, ghi lại những hình ảnh Tết xưa chốn cung đình

9.jpg

Hoàng cung Huế những ngày đầu xuân thu hút đông đảo người dân, du khách

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Du xuân Quý Mão trong Hoàng cung Huế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO