gây rừng

Văn Bàn - Lào Cai: Triển khai đề án trồng 1 tỷ cây xanh
(TN&MT) - Ngày 6/3, UBND huyện Văn Bàn (Lào Cai) phát động chương trình triển khai thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh” năm 2024.
  • Phát thải ròng bằng 0: Trồng cây mới chỉ là một phần giải pháp
    (TN&MT) - Nếu chúng ta nỗ lực để đạt được các mục tiêu khí hậu đề ra trong Thỏa thuận Paris, các nhà khoa học ước tính rằng các quốc gia sẽ cần loại bỏ hàng tỷ tấn CO2 khỏi bầu khí quyển vào giữa thế kỷ này. Và đó chỉ là sự khởi đầu, sau đó, chúng ta cũng sẽ phải tiếp tục loại bỏ lượng khí CO2 ngày càng tăng hàng năm.
  • Gieo “hạt mầm” yêu cây xanh, chống biến đổi khí hậu
    (TN&MT) - Hưởng ứng Chiến dịch Trồng 1 tỷ cây xanh, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội vừa cho ra mắt bộ sách “Khám phá thế giới thực vật & Chinh phục văn miêu tả cây cối” của tác giả - TS Trần Thị Mai Phương. Qua bộ sách này, biến đổi khí hậu – một khái niệm tưởng như xa vời và khó hiểu – đã “biến hóa” trở thành những nội dung gần gũi với đời sống, khuyến khích trẻ em tìm hiểu và hành động bảo vệ môi trường, bảo vệ khí hậu.
  • Nghệ An: Chuẩn bị tổ chức“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
    (TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tổ chức “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2021.
  • Xây dựng đề án để triển khai sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ
    (TN&MT) - Chiều 10/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc tổ chức triển khai sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
  • Vinamilk chung tay cùng người dân vừa trồng cây gây rừng, vừa tạo sinh kế
    (TN&MT) - Những năm vừa qua, Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam và Vinamilk đã hỗ trợ cho người dân tại Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bình Định gần 320.000 cây giống keo và lát hoa. Đây là các loại cây, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân, vừa góp phần bảo vệ và gây rừng. Mô hình đã bước đầu cho thấy tác dụng tích cực, góp phần tối đa hóa hiệu quả mang lại cho cộng đồng. 
  • Trồng cây gây rừng

    Trồng cây gây rừng

    10:00 10/01/2020
    (TN&MT) - Nhằm tích cực chuẩn bị tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.
  • Bắc Kạn triển khai Tết trồng cây
    (TN&MT) - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 7147/UBND-KTTCKT về việc tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020.
  • Quảng Nam: Động đất gây rung lắc tại Bắc Trà My
    Ngày 21-5, Việt vật lý địa cầu phát đi thông báo  một trận động đất lớn 2.7 độ Richter ở khu vực huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam).    
  • Đắk Lắk: Voi rừng đói về phá nát hoa màu, gây rúng động khu dân cư
    (TN&MT) - Ngày 20/3, Một đàn voi rừng vừa về sát khu dân cư thuộc xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) tìm kiếm thức ăn, dẫm đạp hư hỏng hoa màu, gây rúng động...
  • Điện Biên: Động đất 4,7 độ Richter gây rung lắc mạnh
    (TN&MT) - Sáng 23/4, tại khu vực huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một trận động đất với cường độ 4,7 độ Richter. Đây là trận động đất thứ 3 từ đầu năm tới nay xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
  • Xét xử vụ án hành hạ trẻ em gây rung động dư luận: Chạnh lòng bé gái 3 tuổi hồn nhiên gọi mẹ
    (TN&MT) - Bản án đã tuyên Đỗ Trọng Minh 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Thùy Trang 3 năm tù cùng tội danh “cố ý gây thương tích”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO