Thứ Năm, 22/5/2025 11:20 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Đắk Lắk: Voi rừng đói về phá nát hoa màu, gây rúng động khu dân cư

Thứ Ba 21/03/2017 , 00:00 (GMT+7)

(TN&MT) - Ngày 20/3, Một đàn voi rừng vừa về sát khu dân cư thuộc xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) tìm kiếm thức ăn, dẫm đạp hư hỏng hoa màu, gây rúng động...

 

(TN&MT) - Ngày 20/3, Một đàn voi rừng vừa về sát khu dân cư thuộc xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) tìm kiếm thức ăn, dẫm đạp hư hỏng hoa màu, gây rúng động khu dân cư.

Phân voi rừng để lại sát nhà dân sau mỗi sáng thức dậy.
Phân voi rừng để lại sát nhà dân sau mỗi sáng thức dậy.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết: “Sau khi nhận được thông tin voi rừng về phá hoa màu của người dân, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ xuống hiện trường nắm bắt tình hình, thống kê thiệt hại do đàn voi rừng gây ra”

Bí thư Đảng ủy xã Ea Kiết cho biết thêm: Năm nào đàn voi rừng cũng về địa bàn xã để tìm kiếm thức ăn, đặc biệt là vào cuối mùa khô khi nguồn thức ăn trong rừng khan hiếm. Năm trước đàn voi cũng về tìm thức ăn, xuống hồ uống nước khiến một voi con sa lầy bị chết. Voi mẹ quần thảo mấy ngày tìm con dẫm đạp hư hỏng nhiều hoa màu người dân”

Người dân chứng kiến đàn voi rừng về kiếm ăn xác định: có khoảng 5 con voi lớn về trú ngụ tại khu vực rừng thuộc tiểu khu 550 do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Ja Wầm quản lý từ nhiều ngày nay. Đến khuya chúng tiến vào các rẫy mỳ, vườn chuối của người dân thôn 2 (nằm sát tiểu khu 550) để tìm thức ăn. Đàn voi rừng vừa ăn vừa quật ngã nhiều cây trồng, dẫm đạp hư hỏng hoa màu.

Chuối của người dân ở xã Ea Kiết, huyện Cư Mgar bị đàn voi rừng ăn và vầy nát.
Chuối của người dân ở xã Ea Kiết, huyện Cư Mgar bị đàn voi rừng ăn và vầy nát.

Anh Nhàn người dân thôn 2, xã Ea Kiết, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk kể: “Đàn voi rừng tiến sát nhà tôi ăn chuối, rống rung động cả nhà. Người dân chúng tôi chỉ biết dùng xoong nồi, nổ xe máy tạo tiếng động, đốt lửa xua đuổi nhưng đàn voi rừng rất dạn, tỏ ra không sợ”.

Cũng theo anh Nhàn, cứ sáng ra khi đàn voi trở lại rừng, hiện trường chúng để lại là chi chít dấu chân, phân voi quanh nhà và cảnh hoa màu, chuối bị vầy tan nát.

Lực lượng kiểm lâm huyện Cư Mgar nhận định: Vào cuối mùa khô, do trong rừng hiếm thức ăn nên đàn voi rừng mới về để ăn, phá hoa màu của người dân. Trước thực trạng đàn voi rừng liên tục về khu dân cư phá hoa màu, chính quyền địa phương đã phối hợp với Kiểm lâm huyện tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách xua đuổi, nghiêm cấm sát hại đàn voi rừng vì đây là động vật quý hiếm đang đối mặt với nguy cơ biến mất trên địa bàn Tây Nguyên./.

Đình Thắng

Xem thêm
BYD Việt Nam ra mắt mẫu xe SUV hybrid vượt trội Sealion 6

Với mẫu xe mới Sealion 6, BYD Việt Nam lần đầu tiên giới thiệu công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến đến người tiêu dùng trong nước.

Học về tái chế qua nghệ thuật mosaic

Trường THCS Ngoại ngữ đã phối hợp cùng Viện Goethe tổ chức một buổi hoạt động giáo dục bổ ích dành cho học sinh khối 7 với chủ đề 'Rác thải và Tái chế'.

TP.HCM thích ứng biến đổi khí hậu: [Bài cuối] Hình thành 'thành phố xanh'

TP.HCM Trong hành trình thích ứng với biến đổi khí hậu, TP.HCM đang chủ động chuyển mình thành một đô thị xanh - nơi phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường.

Nhà khoa học Việt phát triển công nghệ định vị vệ tinh

Hệ thống RTK-VIỆT, một ứng dụng được phát minh bởi các nhà khoa học Việt Nam, đang mở ra cơ hội làm chủ công nghệ định vị vệ tinh cho người dùng Việt Nam.

Đà Nẵng: Chờ phương án mới, bãi rác xây dựng Hòa Xuân tạm ‘đóng cửa’

Trong lúc chờ thành phố Đà Nẵng thống nhất phương án xử lý, vận hành thì bãi tập kết rác xây dựng tại khu vực Sân vận động Hòa Xuân tạm dừng tiếp nhận rác.