Đại học Khoa học

Đào tạo cán bộ là nền tảng cốt lõi của phát triển nhân lực ngành TN&MT
(TN&MT) - Trong những năm qua, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường (TN&MT) (InNET) luôn làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo đúng phương châm: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, nhằm đưa Trường trở thành đầu mối trọng điểm về đào tạo, nâng cao năng lực, tăng cường trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ toàn ngành TN&MT.
  • Học sinh TP. Huế thi vẽ tranh bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa
    (TN&MT) - Cuộc thi nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa cho các em học sinh.
  • PGS. TS Phạm Thị Thanh Ngà: Trọn đời cống hiến cho ngành Khí tượng
    (TN&MT) - Như một cơ duyên với ngành Khí tượng, PGS.TS Phạm Thị Thanh Ngà đã dành trọn công sức và tâm huyết cho ra đời nhiều công trình nghiên cứu có tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế về dự báo, cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm... Trong hành trình dài ấy, chị còn đồng hành, đào tạo, dìu dắt các thế hệ sinh viên trưởng thành, phục vụ cho công tác khí tượng thủy văn của đất nước.
  • Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động vì khí hậu
    (TN&MT) - Tối 13/9, Khoa Môi trường (Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF-Việt Nam), qua sự tài trợ của EPSON Việt Nam đã tổ chức sự kiện truyền thông với chủ đề “Tiêu dùng xanh, Mua sắm xanh - Đồng hành vì khí hậu”.
  • Quản lý rác thải thông minh: Cơ hội cho các đô thị nhỏ miền Trung
    (TN&MT) - Đó là chủ đề của hội thảo quốc tế được diễn ra vào ngày 18/8 tại TP. Huế, do Đại học Huế phối hợp với Quỹ Friedrich Naumann (FNF) tổ chức, với mong muốn góp phần giải quyết thách thức về quản lý rác thải tại các khu vực đô thị.
  • Truyền thông số - ngành học của tương lai
    (TN&MT) - Khoa Báo chí – Truyền thông (Đại học Khoa học, Đại học Huế) đang đào tạo ngành Truyền thông số với chương trình đào tạo hấp dẫn, hệ thống máy móc thiết bị học tập được đầu tư hiện đại nhằm đáp úng nhu cầu học tập của sinh viên. Học ngành này, sinh viên được trang bị đa kiến thức, qua đó cơ hội việc làm cực kỳ cao.
  • Nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về Ngày Trái đất
    (TN&MT) - Hưởng ứng Ngày Trái đất năm 2023, vào tối 22/4, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam); Khoa Môi trường (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) phối hợp cùng với Trường THPT Chuyên Khoa học Huế tổ chức sự kiên truyền thông với chủ đề “Từ Giờ Trái đất đến Ngày Trái đất: Trách nhiệm và Hành động của thanh niên”.
  • Thừa Thiên – Huế: Hưởng ứng Giờ Trái Đất 2023 với chủ đề “Một tương lai không rác thải nhựa”
    Việc hưởng ứng nhằm kêu gọi người dân và du khách đến Huế cùng xây dựng thói quen tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên thông qua việc lan tỏa thông điệp và tăng cường nhân rộng thói quen sống xanh, giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần, tăng cường phân loại rác tại nguồn...
  • Khoa học và công nghệ trái đất, mỏ, môi trường phục vụ đổi mới, sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
    Ngày 17/12, tại Hà Nội, Trường Đại học Khoa học - Tự nhiên (Đại học Quốc gia) phối hợp với Hội đồng Giáo sư Liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc về Trái đất, mỏ, môi trường lần thứ V với chủ đề: “Khoa học và công nghệ trái đất, mỏ, môi trường phục vụ đổi mới, sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia” và Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 và
  • Xây dựng chương trình đào tạo về lĩnh vực môi trường đáp ứng nguồn nhân lực
    (TN&MT) - Ngày 1/12, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng chương trình đào tạo lĩnh vực môi trường tại các trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường” với hình thức trực tuyến và trực tiếp. Hội thảo nhằm góp phần phát triển, bồi dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực môi trường tại Việt Nam.
  • Thừa Thiên – Huế: Trao giải cuộc thi tìm kiếm “Sáng kiến truyền thông về rác thải nhựa”
    Cuộc thi được tổ chức với mục đích kêu gọi các ý tưởng, hành động và nâng cao nhận thức của đối tượng sinh viên và học sinh, đồng thời lan tỏa thông điệp giảm thiểu rác thải nhựa, nhằm thay đổi thói quen và hành vi sử dụng nhựa, đặc biệt là nhựa sử dụng 1 lần trong giới trẻ hiện nay.
  • Huế: Tổ chức cuộc thi “Sáng kiến truyền thông về rác thải nhựa”
    Cuộc thi nhằm lan tỏa thông điệp “giảm thiểu rác thải nhựa”, thay đổi thói quen và hành vi sử dụng nhựa, đặc biệt là nhựa sử dụng 1 lần trong giới trẻ hiện nay.
  • Thừa Thiên – Huế: Tập huấn, truyền thông về “NetZero” và tiết kiệm năng lượng
    Ngày 12/10, tại TP. Huế, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế (HueIDS) phối hợp cùng Viện Friedrich Naumann Foundation for Freedom - CHLB Đức tại Việt Nam (FNF), Khoa Môi trường – Đại học Khoa học (Đại học Huế) tổ chức hội thảo tập huấn, truyền thông về “NetZero” và tiết kiệm năng lượng. Tham dự hội thảo có các cơ quan, tổ chức, sở ban ngành liên quan, các doanh nghiệp và người dân, học sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế.
  • Học sinh, giáo viên và người dân vùng ven biển Quảng Nam tham gia diễn tập ứng phó sóng thần, đa thiên tai
    Ngày 23 - 24/8 tại Quảng Nam, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã phối hợp với Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN (CEFD) tổ chức diễn tập “Ứng phó với sóng thần- đa thiên tai”.
  • Thừa Thiên – Huế hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với nhiều hoạt động ý nghĩa
    Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6/2022), Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) cùng Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO) đã tổ chức sự kiện truyền thông “Chỉ một Trái đất” với nhiều hoạt động ý nghĩa.
  • Nam Định ra quân hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2022
    (TN&MT) - Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 với chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO