dải băng

VQG Cúc Phương tái thả chim đại bàng đầu nâu quý hiếm về tự nhiên
(TN&MT) - Cá thể chim đại bàng đầu nâu quý hiếm do Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận, cứu hộ và chăm sóc nay đã đủ điều kiện tái thả về tự nhiên.
  • Thủ tướng: ‘Không nên chỉ chú trọng đại bàng mà cần có hình dung rõ ràng về chiếc tổ’
    Chúng ta đang nói về một môi trường kinh doanh năng động và cởi mở trong việc lôi kéo “đại bàng” (doanh nghiệp lớn) về làm tổ ở tỉnh nhà. Tuy nhiên, không nên chỉ chú trọng đại bàng mà trước hết cần có những hình dung hết sức rõ ràng về những chiếc tổ mà mình mong muốn hiện. Không chỉ chú trọng quy mô vốn mà còn cần lưu tâm đến ý tưởng, tầm nhìn chiến lược của từng dự án cụ thể trong tổng thể chiến lược phát triển của tỉnh.
  • Băng tan ở Greenland làm mực nước biển toàn cầu tăng 2,2mm trong hai tháng
    (TN&MT) - Theo một nghiên cứu mới đây, mùa hè năm ngoái nóng đỉnh điểm đến mức khiến Greenland mất 600 tỷ tấn băng - đủ để làm tăng mực nước biển toàn cầu thêm 2,2mm chỉ trong hai tháng.
  • Điện Biên: Trình phê duyệt bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024
    (TN&MT) - Tiếp tục phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 (lần 1), ngày 6/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, phiên họp đã lấy ý kiến về Tờ trình thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến 2024.
  • Xã Xuân Thu, Sóc Sơn: Xử lý vi phạm đất đai bằng cách hợp thức hóa sai phạm?
    (TN&MT) – Thay vì tập trung xử lý những vi phạm đã rõ như ban ngày thì lãnh đạo xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn lại cố tình không thực hiện trách nhiệm, loanh quanh...
  • Khám phá hình ảnh động thực vật hoang dã
    (TN&MT) - Đại bàng biển đuôi trắng, vẹt đuôi hồng và rùa khổng lồ Aldabra nằm trong số những hình ảnh độc đáo về thế giới tự nhiên tuần qua.
  • Mua bán đất đai bằng giấy tờ viết tay không công chứng, chứng thực: Hợp đồng vô hiệu
    (TN&MT) - Năm 2005 gia đình tôi có mua 1 mảnh đất của hàng xóm. Mảnh đất này chỉ viết giấy mua bán trên xã (hợp đồng có công chứng) mà không sang tên. Điều đáng nói ở đây là vì tin tưởng nên lúc gia đình tôi mua lại mảnh đất này cũng chỉ viết giấy tay, có một người làm chứng ký tên nhưng không được công chứng trên xã (hiện tại người làm chứng đã chết). Từ năm 2005 đến nay gia đình tôi vẫn ở tại mảnh đất này mà không hề có tranh chấp, có nộp các loại thuế đất đai đầy đủ. Nay gia đình em muốn làm sổ đỏ nhưng bên phía bán lại gây khó dễ và đòi thêm tiền. Xin hỏi, gia đình tôi phải làm thế nào?
  • Phú Yên: Người dân phóng thích chim đại bàng
    (TN&MT) - Một người dân ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) vừa phóng thích chú chim lạ về với thiên nhiên, sau khi bắt được nó vào 21/2 trong tình trạng...
  • Hạn chế khiếu nại, khiếu kiện đất đai bằng hòa giải: Được không?
    (TN&MT) - Mới đây, Bộ TN&MT đã hòa giải thành công vụ việc tranh chấp 15.000 m2 đất ông cha để lại giữa chi ông Nguyễn Văn Ta và chi ông Nguyễn Văn Hoàng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO