bao ma on

Bão số 3 tan dần, nhiều khu vực được cảnh báo lũ quét
(TN&MT) - Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia vừa phát đi bản tin cuối cùng về cơn bão số 3 (Ma-on). Theo đó, sáng sớm nay (26/8), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 3) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc.
  • Bão Ma-on vào Biển Đông giật cấp 14, biển động dữ dội
    (TN&MT) - Hồi 7 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 530km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 170km tính từ tâm bão.
  • Cập nhật thường xuyên hướng di chuyển, cường độ bão số 3 để chủ động ứng phó
    (TN&MT) - Sáng 24/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan về ứng phó động đất tại Kon Tum và công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3. Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai chủ trì cuộc họp.
  • Bão Ma-On đổ bộ, Philippines sơ tán hơn 500 người
    (TN&MT) - Ngày 23/8, Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã thông báo đóng cửa các cơ quan chính phủ và trường học công lập ở thủ đô Manila và một số tỉnh khác trong 2 ngày do bão Ma-On đổ bộ, gây mưa to.
  • Đêm 23/8, bão Ma-on vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm
    Khoảng đêm nay (23/8) bão Ma-on sẽ vượt qua phía Bắc đảo Lu-Dông, đi vào khu vực phía Bắc của Biển Đông và sẽ là cơn bão số 3 trong mùa bão lũ năm nay.
  • Bão Ma-on đang hoạt động ở phía Đông đảo Lu-dông, gió giật cấp 10
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, chiều 22/8, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía Đông đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Ma-on.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO