Ai tiếp tay

Ai “tiếp tay” cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phát triển Công Thành trông giữ xe trái quy định?
(TN&MT) – Từ cuối tháng 4/2019 đến nay, Báo Tài nguyên và Môi trường liên tục nhận được phản ánh của người dân ở tổ dân phố Xuân Lộc 3, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội về việc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phát triển Công Thành tổ chức trông giữ xe không tuân thủ theo giấy phép quy định.  
  • Tiếp bài “Ai tiếp tay cho Doanh nghiệp Xuân Trường đục khoét tài nguyên?”: Liệu có “ưu ái”?
    (TN&MT) - Báo Tài nguyên và Môi trường ngày 09/03/2018 có bài “Ninh Bình: Ai tiếp tay cho Doanh nghiệp Xuân Trường đục khoét tài nguyên?”, phản ánh việc chưa có...
  • Ninh Bình: Ai tiếp tay cho Doanh nghiệp Xuân Trường đục khoét tài nguyên?
    (TN&MT) - Mặc dù chưa có Giấy phép khai thác khoáng sản và các hồ sơ thủ tục pháp lý có liên quan, thế nhưng Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường vẫn thản nhiên,...
  • Ai tiếp tay cho xưởng gỗ ngang nhiên lấn chiếm đất công?
    (TN&MT) - Sau bài viết “Gần 100 hộ dân sử dụng đất sai mục đích” mà Báo TN&MT đã đăng ngày 1/1/2018, PV vẫn liên tục nhận được phản ánh từ phía người dân. Theo đó, tình trạng ô nhiễm môi trường tại cơ sở Tố Giang vẫn kéo dài, đất công vẫn chưa được thu hồi. Nghiêm trọng hơn là từ hai vấn đề trên phát sinh mâu thuẫn, xô xát nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương... Dư luận đặt ra câu hỏi về năng lực quản lý nhà nước của chính quyền  trong xử lý vi phạm và trách nhiệm đảm đảm an toàn, an ninh từ chính quyền địa phương?
  • Vụ “cát tặc” lại đại náo sông Mã ở Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Cần làm rõ ai tiếp tay cho cát tặc hoành hành?
    (TN&MT) – Ngày 19/12/2017, Báo Tài nguyên & Môi trường có bài “Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): “Cát tặc” lại đại náo sông Mã, Chính quyền làm ngơ?”. Phản ánh nhiều hộ dân ở xã Vĩnh Hòa và thôn 6, xã Vĩnh Khang, huyện Vĩnh Lộc bức xúc trước việc cát tặc vẫn ngày đêm “moi gan, móc ruột” trên sông Mã gây sạt lở nghiêm trọng đến đất canh tác của người dân. Tuy nhiên, cát tặc ngang nhiên lộng hành như thế nhưng chẳng thấy các cơ quan chức năng có mặt kiểm tra, xử lý?. Ngay sau khi báo phản ánh, Công an huyện Vĩnh Lộc đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ được nhiều tàu thuyền đang khai thác cát trái phép tại ngã ba sông Mã và sông Bưởi đoạn qua xã Vĩnh Hòa và Vĩnh Khang. Những tàu thuyền khai thác cát trái phép là của ông Nguyễn văn Chính (SN 1969); Nguyễn văn Hoàn (SN 1977); Nguyễn Văn Thủy (SN 1991); Nguyễn Văn Sơn (SN 1977); Nguyễn Đức Giang (SN 1995).
  • Thanh Hóa: Cần làm rõ ai tiếp tay cho "quặng tặc" phá hàng nghìn mét vuông đất lâm nghiệp
    (TN&MT) - Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử trước đó đã có nhiều bài phản ánh việc nhiều tháng nay tại xóm Biếng, thôn Hải Lâm, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia ( Thanh Hóa) quặng tặc đã phá nát hàng chục nghìn m2 đất lâm nghiệp để lấy quặng và đất đem đi bán. Sự việc diễn ra nhiều ngày như thế nhưng chính quyền địa phương không hề xử lý gì. Mặc dù trước đó UBND xã cũng đã kiểm tra và kết luận việc chặt phá cây lâm nghiệp, đào đất là trái phép. Nhiều người dân bức xúc đặt câu hỏi: Phải chăng có ai đó “bật đèn xanh” cho quặng tặc lộng hành?.
  • Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Ai tiếp tay cho việc khai thác cát nhiễm mặn trái phép?
    (TN&MT) – Trong khi Chính phủ cùng các Bộ, ngành liên quan tăng cường phòng chống, đấu tranh và dẹp bỏ nạn khai thác cát, sỏi trái phép, thì gần một tuần trở lại đây tại khu vực bờ biển thuộc xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) “cát tặc” ngang nhiên khai thác cát nhiễm mặn. Sự việc diễn ra liên tục trong gần một tuần qua nhưng không hề thấy bóng dáng của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
  • Thanh Hóa: Ai tiếp tay cho "lâm tặc" phá rừng ở Xuân Chinh?
    (TN&MT) – Lâm tặc vẫn đang ngày đêm hoành hành ở khu rừng tự nhiên tại xã Xuân Chinh (Thường Xuân – Thanh Hóa). Tình trạng phá rừng trái phép ở Xuân Chinh vẫn chưa bao giờ thôi nóng.
  • Xã Tam Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội): Ai tiếp tay cho công trình xây dựng sai phạm?
    (TN&MT) - Mặc dù biết đất đang có tranh chấp, người dân đã nhiều lần kiến nghị xử lý, thế nhưng không hiểu sao UBND xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội) lại để cho công trình xây dựng không phép ung dung hoàn thiện.
  • Ninh Bình: Ai tiếp tay cho Trung tâm TDTT và Dịch vụ Thành Nam xây dựng không phép?
    (TN&MT) - Dự án xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao và Dịch vụ Thành Nam tại phường Nam Bình, TP. Ninh Bình khởi công xây dựng từ quý III năm 2014 với tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, đến nay một số hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai xây dựng và đã đưa vào sử dụng nhưng công trình này vẫn chưa hề có giấy phép xây dựng.
  • Vụ "ai tiếp tay đục khoét sông Bưởi?": Xử phạt 45 triệu đồng
    (TN&MT) – Báo Tài nguyên và Môi trường ra ngày 13/06/2017 có bài “Thạch Thành (Thanh Hóa): Ai tiếp tay đục khoét sông Bưởi?” phản ánh gần một tháng nay khu vực bãi bồi sông Bưởi đoạn chảy qua xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành bị đục khoét nham nhở đưa sang tỉnh Hòa Bình đi tiêu thụ. Ngay sau khi Báo phản ánh, UBND huyện Thạch Thành đã tiến hành kiểm tra và xử phạt với số tiền 45 triệu đồng.
  • Thạch Thành (Thanh Hoá): Ai tiếp tay đục khoét sông Bưởi?
    (TN&MT) – Gần một tháng trở lại đây tại khu vực bãi bồi sông Bưởi đoạn chảy qua xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành(Thanh Hoá) xuất hiện nhiều xe tải cỡ lớn cùng máy xúc tiến hành đục khoét bãi bồi này rồi đưa sang tỉnh Hòa Bình tiêu thụ. Mặc dù “sa tặc” ngang nhiên lộng hành trong suốt thời gian dài thế nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết?. 
  • Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Ai tiếp tay cho bến phà "chui"?
    (TN&MT)- Tại thôn 1, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), nhiều tháng trở lại đây bỗng nhiên xuất hiện một bến phà được đầu tư xây dựng đường dẫn, nhà điều hành trái phép và ngang nhiên đưa vào hoạt động chuyên chở khi chưa được các cơ quan chức năng cho phép.
  • Như Thanh (Thanh Hóa): Ai tiếp tay cho xưởng chế biến dăm gỗ trái phép?
    (TN&MT) – Mặc dù chưa hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất theo quy định thế nhưng xưởng chế biến dăm gỗ tại thôn Đồng Thung, xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh đã ngang nhiên xây dựng xưởng chế biến dăm gỗ trái phép và đi vào sản xuất, kinh doanh từ năm 2015 đến nay. Thậm chí, chính quyền địa phương còn cho rằng công ty đã được tỉnh cho phép đi vào sản xuất?
  • Thọ Xuân (Thanh Hóa): Ai tiếp tay cho "đất tặc" lộng hành?
    (TN&MT) –Thời gian gần đây, Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử liên tục nhận được phản ánh của người dân thôn Đồng Cốc, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) phản ánh tình trạng một số đối tượng ồ ạt tiến hành khai thác đất trái phép mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép. Người dân bức xúc vì ô nhiễm môi trường, tài nguyên quốc gia bị thất thoát. Nhưng chính quyền tại đây lại không có biện pháp xử lý triệt để?.
  • Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Ai tiếp tay cho Cty Trường Phát khai thác đất rừng?
    (TN&MT) – Thời gian gần đây, Báo Tài nguyên & Môi trường liên tục nhận được đơn thư của người dân phản ánh tại khu vực núi Đỏ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Trường Phát ( Công ty Trường Phát) ngang nhiên đưa máy móc đến khu vực đất rừng khai thác đất trái phép một cách ồ ạt mà không hề bị cơ quan chức năng và chính quyền địa phương “sờ gáy”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO