truyền thống văn hóa

Vietsovpetro: Quyết liệt, sáng tạo, đổi mới trong truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và an sinh xã hội
Đó là đánh giá của ông Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tại buổi làm việc với Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro về việc triển khai thực hiện các Kết luận về công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp (VHDN) và an sinh xã hội (ASXH).
  • Petrovietnam tổ chức tập huấn truyền thông, văn hoá doanh nghiệp và an sinh xã hội
    Ngày 11/8 tại Thái Bình, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác truyền thông, văn hoá doanh nghiệp và an sinh xã hội của Tập đoàn.
  • Petrovietnam bổ nhiệm tân Phó Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp
    Ngày 1/8, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức lễ công bố và trao quyết định lãnh đạo Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp (TT&VHDN). Đồng chí Nguyễn Quang Hùng - Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn.
  • “Cõi thiêng Đồng Lộc - nối mạch ngàn năm": Phát huy truyền thống văn hóa, anh hùng của Tổ quốc
    (TN&MT) - Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc - nối mạch ngàn năm" diễn ra tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) nhằm tiếp tục thể hiện lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng Liệt sỹ đã chiến đấu và hy sinh oanh liệt cho nền độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
  • Tiên Du - Bắc Ninh: Khai hội vùng Lim, du khách từ khắp mọi miền đổ về trẩy hội
    (TN&MT) - Sáng 2/2, rất đông du khách từ khắp mọi miền đã đổ về trẩy hội vùng Lim tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Lễ hội Lim nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh và con người, quê hương huyện Tiên Du.
  • Truyền thông, Văn hóa doanh nghiệp không chỉ đi trước mà còn đi cùng và đi sau trong mọi hoạt động của Petrovietnam
    Sáng ngày 10/9/2022, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp lần thứ II – 2022 nhằm đánh giá kết quả 3 năm và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 281-NQ/ĐU ngày 15/5/2019 của Đảng ủy Tập đoàn.
  • Petrolimex ứng dụng công nghệ 4.0 vào bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Điều ai cũng nhận thấy ở Petrolimex đó là một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tiên phong về ERP, E-gas, E-invoice, E-office. Đặc biệt Petrolimex là đơn vị đầu tiên của ngành xăng dầu ứng dụng công nghệ 4.0 vào các công trình bảo vệ môi trường như hệ thống thu hồi hơi xăng, hệ thống đo bể tự động đến đầu tư cải tạo hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu.
  • Thừa Thiên Huế: Phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc địa phương
    (TN&MT) - Bộ VHTT&DL đã ban hành Quyết định số 1318/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tập huấn và xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế.
  • Người dân hào hứng với Tết Mông tại Thủ đô
    (TN&MT) - Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm tấp nập “nam thanh - nữ tú” xúng xính trong những bộ trang phục dân tộc Mông truyền thống. Không gian văn hóa Tết người Mông được tái hiện ngay tại Thủ đô. Người dân và du khách được chiêm ngưỡng và tham gia các chuỗi hoạt động giới thiệu về phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Mông mỗi dịp Tết đến, xuân về.
  • Petrolimex: Duy trì và gìn giữ truyền thống văn hóa 65 năm
    (TN&MT) - Là doanh nghiệp mang trong mình truyền thống của Ngành xăng dầu cách mạng Việt Nam, suốt 65 năm qua, các thế hệ Lãnh đạo, CBCVN - NLĐ Petrolimex đã miệt mài cống hiến, xây dựng lên một thương hiệu ngày càng phát triển, được người tiêu dùng tin yêu, lựa chọn.
  • Vui chợ phiên vùng cao giữa lòng Hà Nội
    (TN&MT) - Như thường lệ, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 31/12/2020 đến 3/1/2021 diễn ra “Chợ phiên vùng cao chào Xuân 2021” với 50 gian hàng và khu vực nhà dân tộc Phù Lá bao gồm 33 gian hàng, tái hiện không gian chợ mang đậm sắc màu văn hóa của vùng cao phía bắc.
  • Rủi ro lớn từ nước có xu hướng gia tăng
    (TN&MT) - Việt Nam có 16 lưu vực sông chính và gần 3.500 con sông. Với lượng mưa trung bình năm lớn khoảng 2.000 mm, Việt Nam có nguồn tài nguyên nước dồi dào. Nước mặt và nguồn dự trữ nước dưới đất phong phú cung cấp nguồn tài nguyên nước đáng kể và phần lớn các nguồn tài nguyên này có thể khai thác, sử dụng.
  • Cuộc thi trực tuyến truyền thông văn hoá doanh nghiệp và Đại hội Đảng bộ TCT khí Việt Nam lần thứ X
    (TN&MT) - Nhằm truyền thông và lan tỏa Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) rộng rãi đến toàn thể CBCNV, đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam lần thứ X và thiết thực kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng công ty, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và các tổ chức đoàn thể tổ chức Cuộc thi trực tuyến truyền thông “VHDN và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025”.
  • Bản lĩnh – Trí tuệ - Truyền thống văn hóa Petrovietnam
    (TN&MT) - Xuyên suốt chiều dài lịch sử của ngành Dầu khí Việt Nam, 43 năm qua lãnh đạo, cán bộ, người lao động dầu khí đã và đang nỗ lực cống hiến vì sự phát triển của ngành Dầu khí, vì sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng. Thật xúc động trước những chia sẻ của những thế hệ cha anh của người lao động Dầu khí trong buổi Tọa đàm 43 năm thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (3/9/1975-3/9/2018). 43 năm ấy biết bao đoạn trường của một doanh nghiệp kinh tế số 1 của đất nước. 43 năm hành trình của Bản lĩnh – trí tuệ và văn hóa Petrovietnam
  • Thế hệ trẻ không quay lưng lại với di sản, với truyền thống văn hóa dân tộc
    (TN&MT) – Đó là lời phát biểu của GS Tô Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tại Lễ trao giải cuộc thi Khám phá các di sản thế giới ở Hà Nội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO