trâu bò

Hiệu quả từ hỗ trợ giống trâu bò để giảm nghèo
Với phương châm “Cho cần câu, không cho con cá”, việc hỗ trợ trâu bò giống, tạo sinh kế cho người dân trên địa bàn huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) thời gian qua đã mang lại hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.
  • Lào Cai: Thiệt hại 900 triệu đồng do mưa rét
    Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tràn xuống, từ 19/2 đến nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra đợt mưa, rét kéo dài. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, thiệt hại do mưa, rét ước khoảng 900 triệu đồng.
  • Nghệ An: Nhiệt độ xuống thấp, nhiều trâu bò chết rét
    Nghệ An là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt rét đậm, rét hại này. Đặc biệt, nhiều gia súc ở miền núi như trâu, bò đã bị chết rét với số lượng lên đến hàng trăm con khiến người dân vô cùng lo lắng.
  • Bình Định nỗ lực khống chế dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò
    (TN&MT) - Bình Định đang đối mặt với dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò. Tính đến ngày 16/6/2021, dịch bệnh đã xuất hiện tại 11 huyện, thị xã, thành phố với tổng số bò mắc bệnh là 6.882 con (chiếm tỷ lệ 2,1% tổng đàn trâu, bò của tỉnh) của 4.717 hộ thuộc 536 thôn ở 124 xã, phường, thị trấn.
  • Lai Châu: Quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò
    (TN&MT) - Trước tình hình bệnh viêm da nổi cục trên địa bàn có xu hướng lây lan, UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, tránh tình trạng dịch bệnh kéo dài, lây lan và phát sinh các ổ dịch mới.
  • Nghệ An: Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch gia súc
    (TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 04/5/2021 yêu cầu triển khai cấp bách các giải pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.
  • Điện Biên: Người dân tộc thiểu số đưa gia súc ra khỏi gầm sàn
    (TN&MT) - Trước đây, đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên có tập tục nuôi nhốt trâu, bò dưới gầm sàn, làm ảnh hướng không tốt đến sức khỏe con người. Nhận thức được điều đó, vài năm trở lại đây, bà con đã biết làm chuồng trại cho trâu bò ở một khu riêng, không còn tình trạng nuôi nhốt dưới gầm sàn. Đây là một việc làm rất tốt, góp phần bảo sức khỏe và vệ môi trường sống của bà con.
  • Nghệ An: Dịch bệnh gia súc lây lan khắp tỉnh
    (TN&MT) - Theo Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh hiện có 19/21 huyện, thành, thị có trâu bò bị bệnh dịch viêm da nổi cục với hơn 1.500 con trâu, bò bị mắc bệnh, tỷ lệ lây lan rất cao. Ngoài ra, các dịch bệnh khác như dịch tả lợn Châu Phi cũng đang bùng phát khiến cho công tác ứng phó với dịch bệnh gặp nhiều khó khăn.
  • Vân Hồ (Sơn La): Tiêu hủy 445 kg nội tạng trâu bò không rõ nguồn gốc
    (TN&MT) - Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3, Trạm Kiểm dịch động vật huyện Vân Hồ tiến hành kiểm tra hành chính đối với 1 xe khách, phát hiện 445 kg nội tạng trâu, bò không rõ nguồn gốc.
  • Nghệ An: Bùng phát dịch viêm da nổi cục trâu, bò tại 8 huyện
    (TN&MT) - Bệnh dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò đang bùng phát mạnh tại tỉnh Nghệ An. Hiện, toàn tỉnh này đã có 15 ổ dịch tại 8 huyện, thành, thị chưa qua 21 ngày với tổng số gần 70 con trâu, bò bị mắc bệnh.
  • Quảng Bình: Hàng trăm con trâu, bò bị nhiễm bệnh viêm da nổi cục
    (TN&MT) - Thời gian qua, bệnh viêm da nổi cục đã khiến hàng trăm con trâu, bò trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình bị lây nhiễm. Hiện, cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
  • Thanh Hóa: Bắt nhóm đối tượng trộm cắp trâu bò liên tỉnh
    (TN&MT) - Nhóm đối tượng lợi dụng người dân chăn thả trâu bò trong rừng đã trộm cắp sau đó xẻ thịt đem bán. Chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã trộm cắp 33 con trên địa bàn huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) và huyện Quế Phong (Nghệ An) .
  • Hàng trăm con trâu, bò chết rét ở Thừa Thiên Huế
    (TN&MT) - Huyện miền núi A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã có gần 500 con trâu, bò bị chết rét, chủ yếu do thả rông trên rừng.
  • Nguyên Bình (Cao Bằng): Nỗ lực không để trâu, bò chết vì đói, rét
    (TN&MT) - Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, những ngày qua, nền nhiệt độ của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng có chiều hướng giảm sâu, đặc biệt tại một số xã vùng cao của huyện Nguyên Bình nhiệt độ có lúc giảm xuống còn âm 10°C và xuất hiện băng giá, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân cũng như đàn vật nuôi trên địa bàn huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).
  • Quảng Trị ghi nhận nhiều gia súc chết vì giá rét
    (TN&MT) - Ngày 11/1, ông Hồ Quốc Trung - Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, từ tháng 11/2020 đến nay, do nhiệt độ xuống thấp nên ở xã Ba Tầng có hơn 80 con trâu bò bị chết.
  • Điện Biên: Nhiệt độ giảm sâu trâu, bò một số huyện vùng cao chết rét
    (TN&MT) - Những ngày qua, tại Điện Biên nhiệt độ giảm sâu, người dân ứng phó với rét đậm, rét hại để bảo vệ cây trồng và vật nuôi. Đặc biệt, ngày hôm nay Điện Biên rét đậm, rét hại kèm theo mưa… Trâu bò ở một số huyện đã chết vì rét.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO