Tối hậu thư xử lý

Phú Yên: “Tối hậu thư” cho vụ xâm phạm di tích lịch sử Trại An trí Trà Kê
Sau khi Báo Tài nguyên và Môi trường có bài phản ánh “Phú Yên: Di tích lịch sử cấp tỉnh Trại An trí Trà Kê điêu tàn trong khu vườn mía” ngày 8/9/2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên ban hành văn bản đề nghị UBND huyện Sơn Hòa khẩn trương thực hiện cắm mốc giới di tích, không cho người dân canh tác trong khu vực bảo vệ di tích.
  • Chủ tịch Đà Nẵng ra "tối hậu thư" xử lý ô nhiễm tại Âu thuyền Thọ Quang
    (TN&MT) - Thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm tại Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) vốn dĩ đã nóng, nay còn nóng hơn. Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cũng đã nhiều chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường tại “điểm nóng” này nhưng kết quả cũng không đi đến đâu. Lần này, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ lại có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị liên quan phải ưu tiên thời gian, tập trung xử lý sớm ô nhiễm môi trường tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO