thế kỷ

Vicem Hà Tiên - 60 năm xây dựng và phát triển: Phát huy truyền thống, khẳng định vị thế “Kỳ lân xanh”
Ngày 21/3/2024, Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên (Vicem Hà Tiên) kỷ niệm ngày thành lập, ghi dấu hành trình 60 năm xây dựng và phát triển của tập thể lãnh đạo cùng CBNV-NLĐ Vicem Hà Tiên với những thành tựu, dấu ấn quan trọng để phát huy truyền thống, khẳng định vị thế xi măng “Kỳ lân xanh” tại thị trường phía Nam Tổ quốc.
  • Giúp những người có “Hát” lạc quan, vươn lên thoát nghèo
    Thời điểm ấy, hầu hết mọi người đều xa lánh, kỷ thị những con người không may “dính” phải căn bệnh thể kỷ HIV. Thế nhưng, với những kiến thức, hiểu biết và đặc biệt là tấm lòng nhân hậu của mình, bà Lim Thị Tường – Bí thư Chi bộ bản Kẻ Nính không những không kỳ thị mà còn gần gũi, động viên và giúp đỡ những con người không may mắn ấy vượt lên định mệnh để luôn lạc quan, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho đời, vươn lên thoát nghèo.
  • Khởi công xây dựng công trình mốc độ cao thế kỷ
    (TN&MT) - Sáng 11/10, tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội), Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình mốc độ cao thế kỷ thuộc Dự án “Hiện đại hóa hệ thống độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển.
  • Khởi công xây dựng công trình mốc độ cao thế kỷ
    (TN&MT) - Sáng 11/10, tại huyện Sóc Sơn, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình mốc độ cao thế kỷ thuộc Dự án “Hiện đại hóa hệ thống độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển.
  • GSM cung cấp ô tô điện VinFast cho Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai
    Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) đã ký kết hợp đồng cho thuê ô tô điện VinFast với Công ty TNHH Phát triển Thế kỷ Thương mại và Du lịch (DCT) - đơn vị tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý thiên tai lần thứ 11.
  • Mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào giữa thế kỷ, rất cần vai trò của chính quyền, doanh nghiệp và báo chí
    (TN&MT) - Phát biểu tại Diễn đàn “Nhà quản lý – Nhà báo – Doanh nghiệp với TN&MT lần thứ VII” diễn ra sáng 2/4, TS Phạm Văn Tấn – Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) nhấn mạnh: Để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào giữa thế kỷ, rất cần vai trò của chính quyền, doanh nghiệp và báo chí...
  • 10 trận động đất kinh hoàng nhất thế kỷ 21
    (TN&MT) - Trận động đất lớn tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào ngày 6/2 là trận động đất kinh hoàng thứ 5 trong thế kỷ này.
  • Trọng thể kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát
    Chiều 15/2, tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/2/1913 – 15/2/2023).
  • Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể kỹ sư trong vụ sạt lở thủy điện
    (TN&MT) - Sau gần 20 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy thi thể của kỹ sư Nguyễn Văn Nam mất tích tại điểm sạt lở núi vùi lấp tổ máy phát điện ở thủy điện Kà Tinh 1 (xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) vào tối ngày 10/10.
  • Gần 70% quần thể động vật hoang dã bị suy giảm trong vòng chưa đầy một thế kỷ
    (TN&MT) - Ngày 13/10, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) công bố báo cáo Sức sống Hành tinh 2022. Theo báo cáo, quần thể các loài hoang dã thuộc các lớp thú, chim, lưỡng cư, bò sát và cá đã giảm trung bình 69% kể từ năm 1970.
  • Châu Âu trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 500 năm
    (TN&MT) - Châu Âu đang hứng chịu trận hạn hán nghiêm trọng nhất trong nửa thế kỷ qua khi 2/3 lục địa trong tình trạng báo động hoặc cảnh báo về nắng nóng khắc nghiệt, làm giảm hoạt động vận chuyển đường thủy nội địa, sản lượng điện và năng suất một số loại cây trồng.
  • Cảnh báo rủi ro xảy ra cháy rừng sẽ tăng 50% vào cuối thế kỷ
    Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) và GRID-Arendal GRID-Arendal, một trung tâm truyền thông môi trường phi lợi nhuận có trụ sở tại Na Uy vừa công bố 1 báo cáo cho thấy, rủi ro xảy ra cháy rừng được dự đoán sẽ tăng 50% vào cuối thế kỷ này do khủng hoảng khí hậu và những thay đổi trong việc sử dụng đất.
  • Khai mạc trọng thể kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV
    (TN&MT) - Sáng 4/1, kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Đây là kỳ họp bất thường đầu tiên, chưa có tiền lệ trong lịch sử Quốc hội.
  • Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
    (TN&MT) - Sáng 20/10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
  • Petrovietnam -  sứ mệnh “tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc”
    (TN&MT) - Trải qua gần nửa thế kỷ với nhiều thăng trầm, phải đối diện với muôn vàn khó khăn, thử thách, tập thể người lao động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, miệt mài cống hiến hết mình cho sứ mệnh “tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc”.
  • Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2021): Sức mạnh Việt Nam thế kỷ XX
    (TN&MT) - Trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Bởi cuộc chiến ấy không chỉ mở ra một thời kỳ mới trong cuộc đấu tranh vệ quốc của dân tộc Việt Nam vốn lấy đại nghĩa làm trọng, yêu chuộng hòa bình làm lẽ sống; mà còn đánh dấu sự chấm dứt thời kỳ chiến tranh xâm lược của thực dân, cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO