quay trở lại

Đầu tuần tới, có thể tiếp tục cao điểm nắng nóng
(TN&MT) - Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia vừa cho biết nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới khoảng ngày 23/5.
  • Khẩn trương, cương quyết, chu đáo đưa học sinh quay trở lại trường
    (TN&MT) - Ngày 19/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục.
  • Bắc Bộ và Trung Bộ đón nắng nóng quay trở lại
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày mai (16/6), ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 18/6 có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.
  • TP.HCM: Đảm bảo an toàn cho học sinh quay trở lại trường học từ 1/3
    (TN&MT) – Để đảm bảo an toàn cho học sinh quay trở lại trường học từ 1/3, Sở GD&ĐT TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các tổ chức giáo dục thực hiện nghiêm nhiều giải pháp trong phòng, chống dịch Covid -19.
  • Dự báo thời tiết ngày 30/1: không khí lạnh suy yếu, sương mù quay trở lại
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hơm nay (30/1), không khí lạnh suy yếu dần và nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh phía Bắc phổ biến trong khoảng 14 – 17 độ, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trời rét về đêm và sáng. Các vùng biển có gió mạnh, sóng lớn.
  • Đà Nẵng: Đón đoàn du khách đầu tiên sau dịch COVID-19 lần 2 với bộ tiêu chí an toàn phòng dịch
    (TN&MT) - Sáng 4/10, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng tổ chức đón đoàn du khách đầu tiên trở lại thành phố biển sau gần 2 tháng hoạt động du lịch bị trì hoãn bởi dịch COVID-19 lần 2 với yêu cầu thực hiện bộ tiêu chí an toàn trong phòng dịch.
  • Quyết không để dịch bệnh quay trở lại
    Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 182/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 sáng 15/5/2020.
  • Sơn La: Học sinh THPT sẽ quay trở lại trường từ ngày 9/3
    (TN&MT) - Chiều 6/3, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 605/UBND-KGVX về việc cho học sinh THPT và học viên GDTX (giáo dục thường xuyên) đi học trở lại từ ngày 9/3.
  • Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ
    (TN&MT) - Ngày 20/6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.
  • Nắng nóng diện rộng quay trở lại
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (24/5), vùng núi các tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Bắc Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35-37 độ. Từ ngày mai (25/5, nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài từ 2-3 ngày tới.
  • Nắng nóng diện rộng quay trở lại
    (TN&MT) - Ngày 14/5, do ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Bắc thuộc Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ, ngày mai (15/5) xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-37 độ.
  • Nắng nóng diện rộng quay trở lại
    (TN&MT) - Từ hôm nay (6/5), do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp bị nén với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ, riêng vùng núi Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. 
  • Thời tiết ngày 21/8: Nắng nóng diện rộng quay trở lại
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 21/8, nhiệt độ cao nhất hôm nay tại miền Bắc lên mức 32-35 độ C, nhiệt độ thấp nhất ban đêm khoảng 26-28 độ. Trời nắng nhưng không quá gay gắt. Do ảnh hưởng của hiệu ứng phơn nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng diện rộng.
  • Thị trường bất động sản cao cấp: Tiềm năng quay trở lại
    (TN&MT) - Sau một thời gian phát triển trầm lắng dù ổn định, thị trường bất động sản cao cấp và siêu cao cấp lại có những dấu hiệu trở lại sôi nổi tích cực, bởi sự phát  triển của nền kinh tế, thu nhập bình quân và đặc biệt là nguồn cung hạn chế.
  • Thời tiết 23/7: Tây Bắc có mưa rất to, áp thấp nhiệt đới quay trở lại
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (23/7), các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến đạt 20-40mm, có nơi 70mm. Đặc biệt, trên biển Đông xuất hiện một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).
  • Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và Trung Bộ
    (TN&MT) - Hôm nay (28/6), do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nắng nóng xuất hiện một vài nơi ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO