phát triển ngành TN&MT

Định hướng phát triển ngành TN&MT Sơn La đến năm 2025
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La vừa có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác phát triển ngành tài nguyên môi trường, và các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • Trao biểu trưng Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành TN&MT cho PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh
    (TN&MT) - Chiều 31/8, tại trụ sở Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên môi trường (Bộ TN&MT), Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã trao biểu trưng Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành TN&MT cho PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh vì những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển ngành tài nguyên và môi trường.
  • Tập trung xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển ngành TN&MT
    (TN&MT) - Sáng 13/7, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020. Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân tới dự và chỉ đạo Hội nghị.
  • Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
    (TN&MT) - Sáng 13/7, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và môi trường (CLCS TN&MT) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020. Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
  • Tạo điểm đột phá trong Chiến lược phát triển ngành TN&MT
    (TN&MT) - Chiều 1/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và các đơn vị liên quan về Chiến lược phát triển ngành TN&MT đến năm 2030, tầm nhìn năm 2040.
  • Chiến lược phát triển ngành TN&MT phải chỉ rõ các mục tiêu đột phá theo hướng hiện đại
    (TN&MT) - Chiều 1/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và góp ý của các đơn vị liên quan về Chiến lược phát triển ngành TN&MT đến năm 2030, tầm nhìn năm 2040.
  • Tham vấn về chiến lược quốc gia phát triển ngành TN&MT đến năm 2030
    (TN&MT) - Sáng 28/8, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Quỹ Hanns Seidel Foundation (HSF), Cộng hòa liên bang Đức tổ chức Hội thảo tham vấn quốc gia “Chiến lược quốc gia phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”.
  • Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Phát triển ngành TN&MT ngày càng chính quy, hiện đại
    (TN&MT) - Phát biểu tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 15 năm Thành lập Bộ TN&MT (5/8/2002 - 5/8/2017), Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đề nghị toàn ngành phát huy mạnh mẽ hơn nữa những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để xây dựng, phát triển ngành tài nguyên và môi trường ngày càng chính quy, hiện đại; quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh của ngành cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững đất nước.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO