Những hình ảnh mới nhất từ hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Văn Dinh| 30/03/2021 22:26

(TN&MT) - Sau gần một tuần tổ chức tìm kiếm đợt 1 giai đoạn 4, các nạn nhân mất tích còn lại do sạt lở vùi lấp tại thủy điện Rào Trăng 3 vẫn chưa được tìm thấy.

Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, việc tìm kiếm 11 công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 diễn ra hết sức khẩn trương

Trong đợt 1 giai đoạn 4, tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các lực lượng khác tiến hành tìm kiếm

Đã có 4 máy múc, 2 máy hút nước cỡ lớn, máy dò dưới lòng sông cùng với nhiều phương tiện cần thiết khác được sử dụng

Để đẩy nhanh hơn nữa việc tìm kiếm, các lực lượng được chia làm 2 tốp, một tốp tập trung tìm kiếm các khu vực xung quanh bãi bồi, lực lượng còn lại khẩn trương khơi thông dòng chảy và tìm kiếm các vị trí xung quanh lòng hồ. Đây là vị trí được xác định là có khả năng có sẽ có thi thể các công nhân mất tích

Qua hơn 6 ngày tìm kiếm đã có trên 30.000m3 đất đá đã được đào bới. Sông Rào Trăng cũng được nắn dòng, đắp đê quai để tạo dòng chảy mới với chiều dài hơn 250m nhằm thực hiện tìm kiếm dưới lòng sông

Ngay sau khi đợt 1 giai đoạn 4 kết thúc (khoảng hết ngày 30/3), toàn bộ lực lượng tìm kiếm tạm thời rút quân và sẵn sàng phương án tìm kiếm đợt 2 trong thời gian tới

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, sau khi đợt tìm kiếm này kết thúc, cơ quan chức năng sẽ họp bàn rồi mới có phương án tìm kiếm tiếp theo

Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, lực lượng tìm kiếm lần này có kinh nghiệm, được tuyển chọn từ các đơn vị. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình nên đều nỗ lực hết sức, dốc toàn lực để sớm tìm thấy các nạn nhân mất tích

“Chúng tôi cũng xác định, đây là đợt tìm kiếm có nhiều hy vọng nhất bởi thời tiết đang ủng hộ. Mặc dù các lực lượng phải tìm kiếm ở nhiều địa điểm cách xa hiện trường, máy móc cơ động vào cũng rất khó khăn, nhưng với tinh thần không thể dùng phương tiện thì sẽ dùng sức người, quyết không để lỡ cơ hội nào", Trung tá Thắng chia sẻ

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho biết, sau gần 6 tháng xảy ra sự cố sạt lở ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh đã huy động hơn 8.000 lượt cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội, kiểm lâm, biên phòng và công nhân tập trung nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích...

“Thời gian qua, lực lượng công an, quân đội, biên phòng, kiểm lâm rất tích cực trên mặt trận tìm kiếm. Các lực lượng đã có mặt tại hiện trường 24/24 giờ; làm bất kể thời tiết; anh em cũng thường xuyên thay ca, đổi ca để đảm bảo sức khỏe cũng như duy trì việc tìm kiếm. Nếu kết quả tìm kiếm không khả quan, sau đợt này tỉnh sẽ tính toán lại để xây dựng kế hoạch tìm kiếm hiệu quả nhất”, ông Lưu nói

Mặc cho thời tiết tại Rào Trăng những ngày này đang nắng nóng và khắc nghiệt song với quyết tâm của các lực lượng công tác tìm kiếm đang được triển khai một cách khẩn trương nhất và hy vọng các lực lượng sẽ sớm tìm được các công nhân vẫn đang còn mất tích

Trước đó vào rạng sáng 12/10/2020, một vụ sạt lở đất kinh hoàng đã vùi lấp toàn bộ khu nhà điều hành dự án nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 làm 17 công nhân mất tích. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến nay lực lượng chức năng mới tìm thấy 6 thi thể nạn nhân

Sau sự cố, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề nghị Bộ Công Thương kiểm tra chất lượng công trình, đảm bảo an toàn nếu tiếp tục thi công, hoàn thiện và đưa vào hoạt động

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những hình ảnh mới nhất từ hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO