Nghĩa Hưng

Sơn La: Xây dựng những miền quê đáng sống
(TN&MT) - Với 188/204 xã khu vực nông thôn, thời gian qua, tỉnh Sơn La đã quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành, các địa phương nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường nông thôn, đặc biệt là tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).
  • Nam Định: Cho học sinh 2 trường THPT tạm nghỉ để phòng dịch Covid-19
    (TN&MT) - Do học sinh tại 2 trường THPT Nghĩa Hưng C và trường THPT Nguyễn Trường Thuý ở Nam Định có hoạt động trải nghiệm tại khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc thuộc TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong thời gian có dịch Covid-19 nên nhà chức trách địa phương đã cho 2 trường tạm dừng hoạt động để phòng dịch.
  • Nam Định: Động thổ cụm công trình kênh nối sông Đáy - sông Ninh Cơ
    (TN&MT) - Chiều 19/11, tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức động thổ xây dựng cụm công trình kênh nối sông Đáy với sông Ninh Cơ, thuộc dự án phát triển giao thông vận tải khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Dự án WB6).
  • Nam Định: Bờ kè biển trăm tỷ đổ nát
    (TN&MT) - Kè chắn sóng của Khu du lịch sinh thái Rạng Đông thuộc “Dự án kè lấn biển, hạ tầng kinh tế biển” do UBND huyện Nghĩa Hưng làm Chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng. Thế nhưng thời gian qua, bờ kè của khu du lịch này liên tục bị sụt lún, gãy, đổ hư hỏng nghiêm trọng.
  • Nam Định: Tan hoang kè biển nghi do khai thác cát?
    (TN&MT) - Hơn 1km bờ kè biển tại khu du lịch sinh thái Rạng Đông thuộc xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) bị sập tan hoang, thiệt hại hàng tỷ đồng. Người dân nơi đây cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc kè biển bị sập có thể là do doanh nghiệp hút cát.
  • Bãi biển sinh thái Rạng Đông “ngập ngụa” trong rác thải
    (TN&MT) - Tại khu vực bãi biển thuộc khu du lịch sinh thái Rạng Đông nằm trên địa bàn xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) nhiều nơi đang ‘ngập chìm’ trong rác thải. Điều đáng nói, tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng hiện tại chưa có cơ quan chức năng nào vào cuộc và xử lý. Việc này đã gây ảnh hưởng lớn đến môi trường biển, cảnh quan cũng như đời sống của người dân ở nơi đây.
  • Nam Định: UBND xã Phúc Thắng có dấu hiệu thu tiền của người dân trái quy định, bỏ ngoài sổ sách
    (TN&MT) - Thời gian qua, UBND xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) đã buông lỏng quản lý, để 17 hộ dân xây dựng nhà trái phép trên đất rừng phòng hộ. Thay vì đình chỉ, tháo dỡ ngay khi phát hiện vi phạm, UBND xã Phúc Thắng lại tự sinh ra tiền “phí an ninh trật tự và đảm bảo môi trường”, yêu cầu các hộ phải nộp hàng tháng. Hiện số tiền trên chưa được nộp vào ngân sách địa phương do cán bộ “bận” đi tập huấn.
  • Nam Định: Lấy ý kiến về các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển
    (TN&MT) - UBND tỉnh Nam Định đã và đang lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển thuộc đề án “Thiết lập hành lang bờ biển tỉnh Nam Định”.
  • Nghĩa Hưng (Nam Định): Tan hoang bờ kè Khu du lịch sinh thái Rạng Đông
    (TN&MT) – Khu du lịch sinh thái Rạng Đông ở huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) được chính quyền đầu tư xây dựng trên một vùng diện tích tới 200 ha. Thế nhưng thời gian gần đây, bờ kè của khu du lịch này bị sụt lún, gãy, đổ hư hỏng nghiêm trọng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO